Bức xúc vì mùi hôi từ trạm xử lý nước thải

Thứ hai, 22/01/2018, 09:25 AM

Qua đường dây nóng Báo Đà Nẵng, người dân phản ánh, hơn 50 hộ dân thuộc tổ 91, phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) đang sống chung với mùi hôi từ Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn ở gần đó. Chưa kể, nước từ những đường ống của trạm còn chảy thẳng ra sông Cổ Cò. Dù đây là nguồn nước đã được xử lý nhưng bằng mắt thường dễ dàng nhận thấy nước thỉnh thoảng có màu đen nhạt, kèm mùi hôi.

Bức xúc vì mùi hôi từ trạm xử lý nước thải
Nguồn nước sông Cổ Cò bị ô nhiễm khiến đời sống của người dân tổ 91 khó khăn. Ảnh: HUỲNH LÊ

Đưa chúng tôi ra nơi có đường ống xả thải của Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn chạy ngang, ông Phạm Tuấn, Tổ trưởng tổ 91 (phường Khuê Mỹ) chỉ tay vào khu vực kè bê-tông, bức xúc nói: “Từ khi thành phố cho xây dựng kè sông cao hơn 3m này khiến lượng lớn nước thải xả ra bị ứ đọng, bốc mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân. Người dân tổ dân phố 91 đã nhiều lần phản ánh lên UBND phường Khuê Mỹ đề nghị can thiệp, xử lý”.

Ông Lê Tấn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ xác nhận, UBND  phường thường xuyên nhận được đơn khiếu nại của người dân, phản ánh Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn xả thải gây ô nhiễm và cũng đã kiến nghị các cấp, các ngành chức năng có hướng khắc phục.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (đơn vị quản lý Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn) cho biết, Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn đang sử dụng công nghệ xử lý bậc 1 (công nghệ từ những năm 2000) nên lượng nước thải sau xử lý còn mùi hôi, kèm theo một lượng lớn chất coliform ra môi trường chưa được xử lý triệt để.

Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng sẽ đấu nối đường ống dẫn nước thải về khu vực Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) để nước được xử lý thông qua phương pháp hiện đại hơn. Đồng thời, Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn sẽ trở thành trạm bơm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Cũng theo ông Mai Mã, những năm qua, do Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn gây ô nhiễm trên diện rộng tại khu vực Khuê Mỹ, nên UBND phường đề xuất phương án giải tỏa gần 150 hộ dân sống gần đó ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, thời gian tới, nếu nước thải được đưa về Hòa Xuân, người dân tại tổ dân phố 91 có thể quay lại cuộc sống bình thường như trước đây mà không sợ không khí và nguồn nước bị ô nhiễm.

 

Lạ miệng với phở sắn Quế Sơn

Nếu vùng quê Đại Lộc khá nổi tiếng với món thịt heo cuốn bánh tráng thì Quế Sơn, một huyện khác của tỉnh Quảng Nam, ngoài món gà Đèo Le cho thịt dai thơm, ngon ngọt còn có món phở sắn trứ danh mà ai một lần nếm thử, cũng đong đầy ký ức những ngày thơ ấu ngồi bên bếp lửa mẹ, ăn chén phở sắn lót dạ trước khi đến trường.