Bùi Hoàng Việt Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam

Thứ sáu, 27/05/2022, 09:05 AM

HLV Gong Oh-kyun chỉ định Bùi Hoàng Việt Anh - trung vệ trụ cột vừa vô địch SEA Games 31 - làm đội trưởng dự vòng chung kết U23 châu Á tại Uzbekistan.

Bùi Hoàng Việt Anh (ảnh bên phải)

Bùi Hoàng Việt Anh (ảnh bên phải)

Quyết định này được tân HLV Gong đưa ra hôm nay 26/5. Hai đội phó sẽ là thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Việt Anh cao 1m89, sở trường đá trung vệ. Anh bắt đầu được chú ý khi khoác áo đội U18 Việt Nam năm 2017. Hai năm sau, anh chơi cho Hà Tĩnh ở hạng Nhất theo dạng cho mượn từ Hà Nội, và là nhân tố quan trọng giúp đội bóng lên V-League.

Nhờ màn trình diễn ấn tượng đó, Việt Anh được Hà Nội gọi về thi đấu V-League 2020, trong bối cảnh Trần Đình Trọng rồi Đỗ Duy Mạnh chấn thương. Trung vệ quê Thái Bình là thành viên U23 dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 và được gọi lên tuyển dự vòng loại World Cup 2022.

Hiện, Việt Anh là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình U23 Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong hành trình U23 vô địch SEA Games 31.

HLV Gong Oh-kyun mang 25 cầu thủ sang Dubai tập huấn từ ngày 25/5. Sau ba ngày tập luyện, đội sẽ giao hữu với chủ nhà U23 UAE trước khi sang Uzbekistan dự vòng chung kết U23 châu Á.

Nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu chính thức, HLV Gong cho bắt đầu các buổi tập vào 19h giờ địa phương (22h giờ Hà Nội). Ông cũng chia buổi tập làm hai phần, để phù hợp với thể lực của hai nhóm cầu thủ khác nhau (nhóm dự SEA Games 31 và nhóm tập luyện cùng ông từ trước).

Để tạo ra bầu không khí thoải mái trên sân tập, HLV người Hàn Quốc còn khuyến khích cầu thủ mang theo loa bluetooth để mở các bản nhạc sôi động trong phần khởi động.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp Thái Lan (2/6), Hàn Quốc (5/6) và Malaysia (8/6). Đây là giải đấu đầu tiên HLV Gong cầm quân, thay người tiền nhiệm Park Hang-seo.

Việt Nam từng giành á quân U23 châu Á 2018 cùng HLV Park, nhưng bị loại ngay từ vòng bảng hai năm sau đó.