Buộc tiệm bánh trung thu Bảo Phương ở Hà Nội đóng cửa vì khách không giãn cách

Thứ năm, 16/09/2021, 08:49 AM

Quận Tây Hồ đã chỉ đạo phường Thụy Khuê kiểm tra và yêu cầu cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương tạm thời đóng cửa sau khi xảy ra phản ánh không giãn cách.

Lực lượng công an chốt trực tại tiệm bánh trung thu Bảo Phương.

Lực lượng công an chốt trực tại tiệm bánh trung thu Bảo Phương.

Cơ sở Bánh trung thu Bảo Phương là một trong những tiệm bánh trung thu nổi tiếng ở Hà Nội. Tại đây hàng năm cứ mỗi dịp trung thu sắp về là dòng người lũ lượt xếp hàng để chờ đợi mua bánh.

Năm nay khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách người đến mua bánh cũng ít đi. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua báo chí phản ánh tình trạng người dân bất chấp quy định phòng, chống dịch bệnh mà vẫn đến đây để xếp hàng mua bánh.

Cụ thể: Trong chiều 14/9, nhiều người dân đã xếp hàng chờ mua bánh trung thu Bảo Phương trên phố Thụy Khuê.

Để đảm bảo công tác phòng dịch, cửa hàng có đặt thông báo yêu cầu khách mua hàng đeo khẩu trang, xếp hàng và giữ khoảng cách. Việc mua bán, trao đổi giữa khách hàng và nhân viên được thực hiện qua một tấm rèm chắn trong suốt.

Tuy nhiên, do người xếp hàng đông nên có những lúc chưa đảm bảo giãn cách theo quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Khách mua bánh trung thu Bảo Phương chiều 14/9, bất chấp lệnh giãn cách. (Ảnh: Dân Việt).

Khách mua bánh trung thu Bảo Phương chiều 14/9, bất chấp lệnh giãn cách. (Ảnh: Dân Việt).

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ: Sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc tiệm bánh trung thu Bảo Phương cơ sở 1 và cơ sở 2 (cùng phố Thụy Khuê) có đông khách xếp hàng vào ngày 14/9, quận đã yêu cầu UBND phường Thụy Khuê phối hợp lực lượng công an kiểm tra, xử lý.

Theo ông Khuyến, vào thời điểm kiểm tra ngày 15/9, tiệm bánh trung thu Bảo Phương cơ sở 1 và 2 đã đóng cửa, treo biển "hết bánh". UBND phường Thụy Khuê đã yêu cầu cửa hàng này đóng cửa cả 2 cơ sở.

Trước mắt, phường cử lực lượng công an chốt trực tại đây. Cửa hàng phải đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch, giãn cách mới được tiếp tục mở bán.