Sức Khỏe
21/01/2022 18:50BV Trung ương Huế ghép thành công tế bào gốc cho 20 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
Thành công của 20 ca ghép tế bào gốc trẻ em đã khẳng định thương hiệu của BV Trung ương Huế trong lĩnh vực ghép tế bào gốc.
Ngày 21/1, Trung tâm Nhi Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ca ghép tủy thứ 20 và chúc mừng thành công 20 ca ghép tế bào gốc trẻ em.
Từ tháng 11/2019, Trung tâm Nhi Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu tiến hành triển khai ghép tế bào gốc tự thân cho các bệnh nhi.
Đến hôm nay, Trung tâm đã thực hiện ghép được 20 ca, với 18 ca bệnh lý u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, một ca u nguyên bào võng mạc di căn và một ca Burkitt Lympho tái phát. Trong đó, ghép tế bào gốc trên bệnh nhi U nguyên bào võng mạc di căn và Burkitt Lymphoma tái phát là những ca đầu tiên của Việt Nam được thực hiện tại Huế.
Trung tâm tiếp nhận và điều trị bệnh nhi ghép đến từ mọi tỉnh thành trong toàn quốc như các tỉnh, thành ở miền Trung là Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam; các tỉnh, thành miền Nam như: Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Kiên Giang, Ninh Thuận, Sài Gòn. Với các độ tuổi khác nhau, trẻ nhỏ nhất là 2 tuổi và trẻ lớn nhất là 8 tuổi.
Bệnh viện Trung ương Huế là Trung tâm y tế chuyên sâu, với đầy đủ tất cả các chuyên khoa: Nhi ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh, Ngoại nhi, Mắt, Huyết học truyền máu, Xạ trị… nên kỹ thuật ghép tế bào gốc tại Bệnh viện được tiến hành rất thuận lợi.
Hàng tuần, bệnh viện tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa để lên kế hoạch điều trị đa mô thức cho bệnh nhân một cách bài bản, chuyên nghiệp theo đúng phác đồ. Trong quá trình ghép, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc chu đáo của đội ngũ y bác sĩ với trình độ chuyên môn cao. Ngoài ra, với sự phát triển của xạ trị nhi, các trẻ sau ghép đều được tiến hành xạ trị theo phác đồ để mang lại kết quả điều trị cao nhất.
Đến nay, BV Trung ương Huế ghép thành công tế bào gốc cho 20 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
Với phương pháp ghép tế bào gốc có thể chữa lành đến 20-40% cho các trẻ bị bệnh Burkitt Lymphoma tái phát và 80% cho các trẻ u nguyên bào võng mạc di căn. Đến nay, các trẻ tương đối khỏe mạnh, phát triển tốt, và vẫn được theo dõi tái khám thường xuyên bởi đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.
Trong sáng 21/1, Trung tâm cũng đã làm lễ ra viện cho ca ghép tế bào gốc thứ 20. Bé Trần Thiên Ph. (2 tuổi, đến từ Nha Trang), đã được chuyển đến từ bệnh viện Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh.
Trong buổi lễ sơ kết, ông Nguyễn Thanh Hải, Viện Trưởng VKS tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã chúc mừng những thành công của bệnh viện trong lĩnh vực ghép tế bào gốc và tặng trên 100 phần quà cho cháu bệnh nhi mắc bệnh nặng, hiểm nghèo đang điều trị tại Trung Tâm Nhi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Với định hướng phát triển Bệnh viện Trung ương Huế thành Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực và đạt chuẩn quốc tế về chất lượng, GS Phạm Như Hiệp – Giám đốc BV Trung ương Huế luôn chỉ đạo các trung tâm, khoa phòng trong toàn viện không ngừng phát triển các kỹ thuật cao.
Trong thời điểm cả nước đang gồng mình chống dịch, Bệnh viện Trung ương Huế vẫn luôn thực hiện song song hai mục tiêu kép: phòng chống dịch Covid-19: thành lập trung tâm điều trị Covid tại Thành Phố Hồ Chí Minh, tăng cường hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp, Phú Yên, Quảng Ngãi,… cũng như tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; và phát triển chuyên môn: không ngừng triển khai nhiều kỹ thuật cao, trong đó Ghép tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhi là một trong những kỹ thuật mũi nhọn đang được triển khai.
GS Phạm Như Hiệp – Giám đốc BV Trung ương Huế phát biểu tại buổi lễ.
GS Phạm Như Hiệp thông tin: “Thành công của 20 ca ghép tế bào gốc trẻ em đã khẳng định thương hiệu của BV Trung ương Huế trong lĩnh vực ghép tế bào gốc. Hiện tại, kỹ thuật này đã được thực hiện thường quy, chuyên nghiệp, bài bản trên các bệnh nhi có chỉ định. Trong tương lai, bệnh viện tiếp tục triển khai ghép tủy tự thân cho các bệnh nhi bị mắc các bệnh lý u đặc và triển khai thêm ghép tủy đồng loại, hầu cứu sống thêm nhiều em bé khác không may mắc các bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn tổ chức ACCL, Nhật Bản, cũng như các tổ chức Children Are Innocent, Youth and Hope Foundation, Quỹ mặt trời, cùng tất cả các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí ghép tủy cho các cháu”.