Ca nghi nhiễm ở Đà Nẵng chính thức là bệnh nhân 416 mắc Covid-19 của Việt Nam

Thứ bảy, 25/07/2020, 11:38 AM

Theo thông tin từ báo Chính phủ, sáng 25/7, trả lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long xác nhận về trường hợp nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng là bệnh nhân số 416.

Theo thông tin từ báo Chính phủ, sáng 25/7, trả lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long xác nhận về trường hợp nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng là bệnh nhân số 416.

Theo thông tin từ báo Chính phủ, sáng 25/7, trả lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long xác nhận về trường hợp nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng là bệnh nhân số 416.

Theo đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, có kết quả khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2 vào sáng 25/7.

Điều này cũng trùng khớp với 3 lần xét nghiệm trước đó, trong đó 2 xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng vào ngày 23/7 và kết quả đối chứng ngày 24/7 tại Viện Pasteur Nha Trang.

Trong cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cần hết sức bình tĩnh, có lối đi cách làm nghiêm túc để ngăn ngừa có hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng. Cần có phương thức chỉ đạo bài bản, quyết liệt, kịp thời và đưa ra một số quyết sách cần thiết trong thời gian tới, nhất là TP. Đà Nẵng, khu vực miền Trung cũng như các đô thị lớn.

Trước đó chiều 24/7, PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện đã làm xét nghiệm lần 4 mẫu bệnh phẩm gửi ra từ Đà Nẵng. Đã có kết quả bước đầu nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn là bệnh nhân có bị nhiễm Covid-19 hay không. Vì vậy, Viện tiếp tục thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lần 5 trước khi đưa ra câu trả lời chính thức là người bệnh dương tính với nCoV.

Hiện bệnh nhân D. đang điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) trong tình trạng thở máy thông qua lỗ khí quản. Sáng 25/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã cử Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy ra Đà Nẵng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 này.

Để chủ động xử lý mọi tình huống có thể xảy ra, Bệnh viện Đà Nẵng đã tái khởi động lại toàn bộ quy trình khép kín trong chữa trị và cách ly tại bệnh viện sau khi tiếp nhận bệnh nhân D. Mục đích đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh lây nhiễm virus cho nhân viên y tế, lây nhiễm ra ngoài cộng đồng.

Theo đó, 15 quy trình chuyên môn đã được khởi động lại bao gồm sơ đồ đường đi một chiều tại khu cách ly, mắc và tháo phương tiện bảo hộ, quy trình xử lý dụng cụ, xử lý rác thải… Phòng trường hợp xấu nhất, Bệnh viện Đà Nẵng cũng xây dựng quy trình xử lý thi hài tại phòng cách ly, sơ đồ xử lý thi hài, sơ đồ đường vận chuyển thi hài.

Hôm qua (25/7) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly vùng có dịch tại nơi lưu trú của bệnh nhân; chỉ đạo Bệnh viện C Đà Nẵng thiết lập biện pháp cách ly quy mô khoa, phòng hoặc toàn bệnh viện. Hiện nay, đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại Bệnh viện C, Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng, nhà và xung quanh khu vực sinh sống của bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, sau khi có những thông tin liên quan trường hợp di chuyển của bệnh nhân D., ngành y tế khuyến cáo những người dân và du khách có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc nghi ngờ có các dấu hiệu liên quan đến virus corona nên chủ động theo dõi sức khỏe, đến cơ sở y tế gần nhất thăm khám ngay trong trường hợp cần thiết.

Bài liên quan