Công an TP HCM vào cuộc vụ ca sĩ Nhật Kim Anh trình báo bị trộm đột nhập biệt thự trộm tài sản hơn 5 tỷ đồng

Thứ ba, 16/07/2019, 16:16 PM

Nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã đến công an trình báo về việc biệt thự mình bị đột nhập, trộm tài sản hơn 5 tỷ đồng.

cong-an-tp-hcm-vao-cuoc-vu-ca-si-nhat-kim-anh-trinh-bao-bi-trom-dot-nhap-biet-thu-trom-tai-san-hon-5-ty-dong
Công an khám nghiệm hiện trường.

Ngày 16/7, trao đổi với PV, thượng tá Lê Văn Hải - Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM xác minh, khám nghiệm hiện trường vụ trình báo trộm đột nhập biệt thự.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/7, ca sĩ Nhật Kim Anh (34 tuổi, ngụ khu dân cư Camelia, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đã phát hiện biệt thự của mình sau khi xem camera an ninh trên điện thoại.

"Lúc này tôi đang trên đường đi công tác từ Cần Thơ về TP HCM, khi xem camera an ninh trên điện thoại tôi thấy biệt thự mình bị đột nhập nên rất lo lắng", nữ ca sĩ trình bày với công an.

Về đến nơi, khi kiểm tra thì chị phát hiện hai két sắt trong phòng ngủ bị cạy. Kiểm tra thì bị tá hỏa khi tổng tài sản bị lấy đi hơn 5 tỉ đồng, gồm: 100 lượng vàng, nhiều vàng nữ trang, USD, ngoại tệ, kim cương...

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu từ camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan.

Qua đó, Công an huyện Bình Chánh xác định có một thanh niên đã dùng xà beng để đột nhập, cạy phá két sắt.

 

Nhật Kim Anh công khai ảnh biệt thự bị trộm đột nhập, phá két sắt

Nhật Kim Anh chia sẻ những hình ảnh sau vụ trộm đột nhập biệt thự, phá két sắt lấy đi số tài sản lớn.

 

Nhật Kim Anh trình báo bị trộm đột nhập, lấy tài sản trị giá 5 tỷ đồng

Công an TP.HCM xác nhận với Zing.vn việc Nhật Kim Anh trình báo bị trộm đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng.

 

Người Việt lĩnh án tù trong vụ trộm dầu lớn nhất Singapore

Dang Van Hanh là người đầu tiên trong số 15 nghi phạm bị Singapore kết án vì liên quan đến vụ trộm 340.000 tấn dầu.