Cả thôn bị cách ly vì nghi có ca mắc Covid-19

Thứ bảy, 08/08/2020, 13:28 PM

Hơn 100 hộ dân tại thôn 7 xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) bị cách ly vì một thanh niên nghi mắc Covid-19, sau khi anh này đi Đà Nẵng về.

Hơn 100 hộ dân tại thôn 7 xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) bị cách ly vì một thanh niên nghi mắc Covid-19, sau khi anh này đi Đà Nẵng về.

Hơn 100 hộ dân tại thôn 7 xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) bị cách ly vì một thanh niên nghi mắc Covid-19, sau khi anh này đi Đà Nẵng về.

Theo ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk địa phương này đang chốt chặn, hạn chế người dân ra vào khu vực thôn 7, xã Hòa Sơn.

Theo ông Long, ngày 4/8, anh N.Đ.N. (22 tuổi, ngụ thôn 7, xã Hòa Sơn) từ Đà Nẵng về nhà. Ngày 7/8, cơ quan chức năng tiến hành test nhanh và nghi ngờ anh N. mắc Covid-19.

Ngay sau đó, ngành y tế đã đưa anh N. đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, thôn 7 cũng có nhiều người dân từ vùng dịch về. Trong đó có chị Đ.T.S. (18 tuổi), đi khám bệnh ở Bệnh viện C Đà Nẵng, hiện được cách ly tập trung.

Để phòng ngừa dịch bệnh, UBND huyện Krông Bông đã chỉ đạo tổ chức lực lượng chốt chặn, hạn chế người dân ra vào khu vực thôn 7.

Theo vị chủ tịch huyện, anh N. từ Đà Nẵng về TP Buôn Ma Thuột bằng xe tải rồi nhờ bạn chở xe máy về nhà. Sau đó, thanh niên này đã đi nhiều nơi, trong đó có nhậu với nhóm bạn 10 người nhưng khai báo không trung thực.

Trước đó, Đắk Lắk có bệnh nhân 448 là sinh viên năm 3, Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng. Từ ngày 22-6 đến ngày 17/7, nữ sinh N thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sáng 27/7, sau khi từ Đà Nẵng về Đắk Lắk, nữ sinh N không về nhà mà vào thẳng bệnh viện khai báo y tế, cách ly và được phát hiện mắc Covid-19 sau đó.

Hiện nay bệnh nhân H.T.Y.N. (BN 448, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã âm tính SARS-CoV-2 lần 1. Sức khỏe của bệnh nhân 448 hoàn toàn bình thường, không còn triệu chứng sốt, không ho, không đau họng.

Bài liên quan