Các bộ phận kit xét nghiệm Covid-19 chuẩn bị nhập vào Anh bị dính virus SARS-CoV-2

Thứ tư, 01/04/2020, 09:45 AM

Các bộ phận chính của kit xét nghiệm Covid-19 được đặt hàng từ nước ngoài bị phát hiện nhiễm chính virus corona gây bệnh này, SARS-CoV-2, Telegraph đưa tin.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nỗ lực của Anh nhằm tăng cường xét nghiệm Covid-19 hàng loạt đã bị giáng một đòn mạnh sau khi các bộ phận chính của kit xét nghiệm được đặt hàng từ nước ngoài bị phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

Công ty Eurofins có trụ sở tại Luxembourg, một trong các nhà cung cấp, đã gửi thông báo vào sáng 30/3 tới các phòng thí nghiệm của chính phủ ở Anh cảnh báo rằng việc cung cấp các thành phần quan trọng được gọi là “đầu dò và mồi” đã bị nhiễm SARS-CoV-2. Do vậy, việc giao hàng sẽ bị trì hoãn.

Công ty thừa nhận đã có “một vấn đề” và khẳng định các nhà cung cấp tư nhân khác cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Tuy nhiên, họ không nêu rõ chính xác việc nhiễm virus xảy ra như thế nào.

Các nguồn tin y tế cấp cao khẳng định sự chậm trễ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến chương trình xét nghiệm của Anh trong khi nước Anh huy động các công ty tư nhân trợ giúp sản xuất hàng nghìn bộ kit với hi vọng rằng xét nghiệm hàng loạt sẽ sẵn sàng cho công chúng trong vòng vài tuần tới.

Trong khi đó, các bộ trưởng và lãnh đạo y tế công cộng Anh đang phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng gay gắt rằng tại sao năng lực xét nghiệm của Anh kém xa so với các quốc gia khác như Mỹ và Hàn Quốc.

Anh đã ghi nhận 25.150 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 1.789 ca tử vong, tăng lần lượt 3.009 và 381 ca so với một ngày trước đó.

Thái tử Charles, Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Mattt Hancock đều đã bị nhiễm bệnh.

Bài liên quan