Thứ tư, 04/10/2017, 14:01 PM
  • Click để copy

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông

12 toa tàu của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên đã về tới Hà Nội, đang được lắp đặt trên đường ray.

Đoàn tàu số ba của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) vừa được nhà thầu vận chuyển về khu depot - Hà Đông.

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Sáng 4/10, phần toa tàu số 12 được di chuyển từ xe siêu trường siêu trọng xuống đặt vào đường ray của nhà ga.

Đoàn tàu số ba của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) vừa được nhà thầu vận chuyển về khu depot - Hà Đông. ">

Đoàn tàu số ba của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) vừa được nhà thầu vận chuyển về khu depot - Hà Đông.

Sáng 4/10, phần toa tàu số 12 được di chuyển từ xe siêu trường siêu trọng xuống đặt vào đường ray của nhà ga.

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông12 toa tàu của 3 đoàn tàu đã đặt lên ray của khu depot chờ lắp ghép. 

Các kỹ sư và công nhân liên kết 4 toa thành một đoàn tàu; hai toa đầu và cuối dài 19,5 m; hai toa giữa 19 m; mỗi toa cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m. 

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Các kỹ sư và công nhân liên kết 4 toa thành một đoàn tàu; hai toa đầu và cuối dài 19,5 m; hai toa giữa 19 m; mỗi toa cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m. 

Các kỹ sư và công nhân liên kết 4 toa thành một đoàn tàu; hai toa đầu và cuối dài 19,5 m; hai toa giữa 19 m; mỗi toa cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m.

Trọng lượng hai toa đầu cuối là 32 tấn; hai toa giữa là 34,5 tấn. Dự kiến đoàn tàu có thể chở hơn 1.000 hành khách mỗi lượt. " src="">

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Trọng lượng hai toa đầu cuối là 32 tấn; hai toa giữa là 34,5 tấn. Dự kiến đoàn tàu có thể chở hơn 1.000 hành khách mỗi lượt. 

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Công nhân lắp ghép hệ thống điện trên toa tàu.
Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Đoạn nối giữa các toa tàu.

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà ĐôngHệ thống cáp điện liên kết giữa các toa tàu.

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông

108 dây điện sẽ được đấu nối với nhau qua hai hộp đầu dây ở hai toa.  

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra chi tiết khi các toa tàu được đặt vào đường ray. 

 

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Bóng hơi giảm xóc được đặt trên mỗi toa giúp đoàn tàu chạy êm ái.

 

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Trong số 52 toa tàu, hiện 12 toa đã về tới Việt Nam theo đường biển.

Dự kiến sẽ có 13 đoàn tàu phục vụ tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. ">

Hiện các toa tàu đang được phủ bạt che mưa nắng. Sau khi lắp ghép xong, đoàn tàu sẽ được đưa vào nhà ga của khu depot để bảo quản chờ ngày lăn bánh.

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông, cuối tháng 7/2017 dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị. Từ tháng 10/2017, dự án bắt đầu chạy thử liên động toàn hệ thống trong 3-6 tháng. Dự kiến quý II/2018, dự án đưa vào khai thác thương mại.

Tuy nhiên, dự án đang bị chậm tiến độ nhiều hạng mục. Theo báo cáo của Tổng thầu Trung Quốc, dự án cần 250 triệu USD bổ sung vốn vay của Trung Quốc, nhưng do các thủ tục cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc nên vẫn chưa được giải ngân vốn đầy đủ.

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Hiện các toa tàu đang được phủ bạt che mưa nắng. Sau khi lắp ghép xong, đoàn tàu sẽ được đưa vào nhà ga của khu depot để bảo quản chờ ngày lăn bánh.

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông, cuối tháng 7/2017 dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị. Từ tháng 10/2017, dự án bắt đầu chạy thử liên động toàn hệ thống trong 3-6 tháng. Dự kiến quý II/2018, dự án đưa vào khai thác thương mại.

Tuy nhiên, dự án đang bị chậm tiến độ nhiều hạng mục. Theo báo cáo của Tổng thầu Trung Quốc, dự án cần 250 triệu USD bổ sung vốn vay của Trung Quốc, nhưng do các thủ tục cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc nên vẫn chưa được giải ngân vốn đầy đủ.

Hiện các toa tàu đang được phủ bạt che mưa nắng. Sau khi lắp ghép xong, đoàn tàu sẽ được đưa vào nhà ga của khu depot để bảo quản chờ ngày lăn bánh.

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông, cuối tháng 7/2017 dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị. Từ tháng 10/2017, dự án bắt đầu chạy thử liên động toàn hệ thống trong 3-6 tháng. Dự kiến quý II/2018, dự án đưa vào khai thác thương mại.

Tuy nhiên, dự án đang bị chậm tiến độ nhiều hạng mục. Theo báo cáo của Tổng thầu Trung Quốc, dự án cần 250 triệu USD bổ sung vốn vay của Trung Quốc, nhưng do các thủ tục cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc nên vẫn chưa được giải ngân vốn đầy đủ.