Các đơn vị tiếp tục phát khẩu trang cho người dân

Thứ ba, 11/02/2020, 06:11 AM

Tiếp tục các hoạt động thiết thực vì cộng đồng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, ngày 10-2, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát 3.000 khẩu trang tặng người dân tại bộ phận “một cửa” trụ sở tiếp công dân số 44 Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa).

Công an thành phố Hà Nội giúp công dân sử dụng nước sát khuẩn rửa tay vào sáng 10-2.

Công an thành phố Hà Nội giúp công dân sử dụng nước sát khuẩn rửa tay vào sáng 10-2.

Đây là hoạt động thiết thực, tiếp nối các chương trình phát khẩu trang miễn phí phục vụ nhân dân của Công an thành phố Hà Nội. 

Khi đến nhận khẩu trang, người dân còn được cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do nCoV và khuyến cáo các biện pháp bảo vệ sức khỏe cũng như cách đeo khẩu trang trước khi ra khỏi nhà và sử dụng nước sát khuẩn rửa tay.

Công dân được phát khẩu trang tại bộ phận

Công dân được phát khẩu trang tại bộ phận "một cửa" Công an thành phố, sáng 10-2.

Cuối tuần qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố) và Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) cũng đã tổ chức phát 15.000 khẩu trang y tế cho người dân để phòng, chống dịch bệnh nCoV tại cổng Bệnh viện Việt Pháp (quận Đống Đa). 

* Ngày 10-2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị chuẩn bị hơn 10.500 khẩu trang để phát tặng người tham gia giao thông trên các tuyến đường cao tốc, đường sắt và đường thủy nội địa, từ ngày 8 đến 18-2-2020.

Cảnh sát giao thông phát khẩu trang cho khách qua đò ngang tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Cảnh sát giao thông phát khẩu trang cho khách qua đò ngang tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến 18-2, đoàn viên thanh niên và Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; cảnh sát giao thông, sẽ phát khẩu trang tại các điểm dừng xe khu vực trạm thu phí đường cao tốc, ga Hà Nội và ga Gia Lâm, các bến phà, bến khách ngang sông khu vực Hà Nội.

Trước đó, chiều 8-2, hơn 3.000 chiếc khẩu trang y tế đã được Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát giao thông tặng cho người tham gia giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sẽ tiếp tục liên hệ với các đơn vị, đối tác hỗ trợ để tăng số lượng khẩu trang y tế phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trao tặng cho người dân phòng, chống dịch bệnh.   

Bài liên quan