Các nhà khoa học lo virus corona Vũ Hán tiến hóa thành ‘thứ tồi tệ hơn’ cúm

Thứ ba, 11/02/2020, 10:33 AM

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Ian Lipkin của Mỹ đang muốn chắc chắn rằng chủng virus corona mới từ Vũ Hán không tiến hóa thành thứ gì đó tồi tệ hơn cúm - dịch bệnh giết tới hơn 650.000 người mỗi năm, tờ CNBC ngày 10/2 đưa tin.

Số ca nhiễm chủng virus corona mới từ Vũ Hán đã lên tới hơn 40.000 người.

Số ca nhiễm chủng virus corona mới từ Vũ Hán đã lên tới hơn 40.000 người.

“Đây là một loại virus mới. Chúng tôi không biết nhiều về nó, và do đó, tất cả chúng tôi đều lo lắng và muốn chắc chắn rằng nó không phát triển thành một thứ gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn”, ông Lipkin trả lời phỏng vấn CNBC từ nhà của mình ở New York. Bản thân ông cũng đang được cách ly tại nhà sau khi tới Trung Quốc để giúp kiểm soát dịch.

Ông Lipkin, giám đốc Trung tâm Nhiễm trùng và Miễn dịch tại Trường Y tế Công cộng Mailman, đã tới Quảng Châu và Bắc Kinh để tư vấn cho các quan chức y tế địa phương về cách ngăn chặn chủng virus corona mới từ Vũ Hán. Ông không đến tâm dịch Vũ Hán bởi điều đó sẽ khiến ông khó trở về Mỹ hơn.

Lipkin cũng là người đã nghiên cứu về dịch SARS năm 2003. Ông cho biết cúm theo mùa cũng rất nguy hiểm giết chết 650.000 người trên toàn cầu mỗi năm .

Trong khi đó, số người tử vong vì virus corona Vũ Hán hiện là hơn 1.000 người.

Theo ông, virus corona không thách thức bằng cúm khi nhìn vào số ca tử vong. Nhưng đó không phải là ống kính duy nhất để xem xét dịch bệnh.

“Chúng tôi không biết nhiều về khả năng truyền của nó. Chúng tôi không có các xét nghiệm chẩn đoán chính xác. Và chúng tôi thực sự không biết dịch bệnh sẽ bùng phát ở đâu”, ông Lipkin nói.

“Điều duy nhất chúng ta có thể làm là ngăn chặn, không có vắc-xin và cũng không có thuốc”, ông cho biết thêm.

Chủng virus corona mới xuất hiện ở Vũ Hán từ tháng 12/2019 và đang lây lan với tốc độ rất nhanh, từ khoảng 300 người ngày 21/1 đến hơn 42.729 người ngày 11/2 . Hàng ngàn người mắc bệnh mỗi ngày, phần lớn trong số đó là ở Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ chính phủ Trung Quốc minh bạch về căn bệnh này không, Lipkin nói rằng ông nghĩ Trung Quốc đang nỗ lực phổ biến thông tin mà họ có.

“Thật ra, những gì có thể được coi là thiếu minh bạch trong thực tế có thể là sự thiếu hiểu biết về những gì đang diễn ra”, ông nói.

Lipkin cho biết ông dự định trở lại Trung Quốc trong tháng tới, trong khi một số nhân viên của ông dự định sẽ đến đó vào tuần tới.

Bài liên quan