Các tỉnh bị lụt nặng: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết. Mưa lớn kéo...

Các tỉnh bị lụt nặng: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết. Mưa lớn kéo dài tại các tỉnh phía Bắc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Các tỉnh bị lụt nặng: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định

Các tỉnh bị lụt nặng: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định

Cụ thể, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ưng dự báo, mưa lớn sẽ đổ xuống các tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ từ đêm 31/7 đến ngày 4/8, với tổng lượng mưa cả đợt từ 300 - 500mm, có nơi lớn hơn. Các tỉnh bị lụt nặng: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định.

Ngày hôm nay (30/7), trọng tâm mưa lớn mới tập trung ở khu Đông Bắc, nhưng từ đêm 31/7 sẽ mở rộng hơn ra Nam đồng bằng Bắc Trung Bộ và cả Tây Bắc. Vì khi đó cột ẩm lớn của xoáy thấp bị đẩy sâu vào đất liền.

Từ ngày 31/7 đến 4/8, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 7 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét. Đặc biệt, trong đợt lũ này mực nước thượng lưu hệ thống sông Thái Bình có khả năng lên mức báo động 2-3, sông Kỳ Cùng có khả năng lên lại và đạt mức báo động 2.

Mưa lớn ở Bắc Bộ cũng gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, ngập lụt ở đô thị Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp Tây Bắc – Đông Nam có trục qua Bắc Bộ nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 và có mưa dông mạnh, biển động. Sóng biển cao 2-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các tỉnh bị lụt nặng: Quảng Ninh

Trong những ngày vừa qua, Quảng Ninh vừa trải qua một trận mưa lớn nhất lịch sử trong vòng 40 năm trở lại đây. Theo thống kê của UBND tỉnh Quang Ninh, tính đến 16h ngày 31/7, mưa lớn kéo dài 5 ngày qua đã khiến 17 người chết, 28 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, gần 6000 ngôi nhà bị ngập lụt. Nhiều tuyển quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở hư hỏng nặng 18A, 18B, 18C, 279. Tổng khối lượng đất đá sạt, trượt trên các tuyến giao thông trên 600.000 m3. Trên 1.600 ha lúa, hoa màu và thủy sản bị ngập, thiệt hại. Hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Quảng Ninh là một trong các tỉnh bị lụt nặng nhất

Quảng Ninh là một trong các tỉnh bị lụt nặng nhất

Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV TKV cho biết: “Trận mưa lũ lịch sử đã gây tổn thất nặng nề cho ngành than, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập của khoảng 80.000 thợ mỏ; gián đoạn cung cấp than cho các hộ tiêu thụ. Thiệt hại của các đơn vị chưa xác định hết nhưng con số ước tính đã khoảng 1.000 tỉ đồng”.

Các tỉnh bị lụt nặng: Hải Phòng

Mưa lớn trong 3 ngày (27-29/7) tại Hải Phòng khiến 2 xã Việt Hải và Gia Luận bị ngập nặng 0,5-1,5 m, 45 căn nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, 11 ha lúa và hoa màu bị ngập, 600 con gia cầm bị cuốn trôi.

Lụt nặng ở Hải Phòng khiến 45 căn nhà bị ngập sâu

Lụt nặng ở Hải Phòng khiến  45 căn nhà bị ngập sâu

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn Hải Phòng cho biết, trong mấy ngày qua đã có 2 tàu cá hoạt động trên vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ và đảo Cát Bà bị sóng đánh chìm. 13 thuyền viên được cứu sống, 1 người hiện vẫn đang mất tích. Lực lượng chức năng đang triển khai các phương án tìm kiến cứu nạn.

Các tỉnh bị lụt nặng: Lạng Sơn

Trong những ngày gần đây, lũ lụt tại Lạng Sơn khiến thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến thời điểm sáng 31/7, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 2 người chết do lũ cuốn trôi; 56 hộ gia đình tại Khu Hoà Bình II – Khu Chính, TT Đồng Mỏ ngập lụt, 22 hộ gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất (sập nhà, làm nhà bị nghiêng, lệch), 2 hộ gia đình bị thiệt hại do đá lăn (đổ nhà bếp, hư hỏng tường nhà chính) và 1 hộ gia định bị tốc mái.

Mưa lũ ở Lạng Sơn khiến nhiều hộ gia đình bị thiệt hại

Mưa lũ ở Lạng Sơn khiến nhiều hộ gia đình bị thiệt hại

Hiện vẫn còn 66 ngôi nhà vẫn đang bị úng, 350ha lúa, hoa màu bị ngập úng hỏng hoàn toàn. 34 ao cá bị ngập, mất trắng. Giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, quốc lộ 4B, tỉnh lộ 279 đã có 29 vị trí bị sạt lở mặt đường, sói đường, 10 vị trí bị ngập, 1 xe mô tô bị cuốn trôi. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 20 tỷ đồng.

Công an Lạng Sơn đã chủ động triển khai biện pháp tím kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, khắc phục lưu thông. Có biện pháp kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.

Phát biểu trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình mưa lớn, lũ trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Quảng Ninh và dự báo về diễn biến phức tạp của mưa lũ trong những ngày tới ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từngày 23 đến 29/7, tại Quảng Ninh đã có mưa lớn, với tổng lượng mưa ở Móng Cái là 899 mm, Quảng Hà 712mm, Cô Tô 983mm, Bãi Cháy 710mm. Tại khu vực này, lượng mưa cực đại trong một ngày so với quá khứ chưa lớn nhất nhưng tính tổng lượng mưa trong 3 ngày đã đạt kỷ lục tại Quảng Ninh. Từ 7h đến 13h ngày 29/7, khu vực Đông Bắc Bộ đã xảy ra mưa rất lớn, với lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có mưa 90mm; Đình Lập (Lạng Sơn) 93mm… Các tỉnh bị lụt nặng: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định

Ông Cường cũng cảnh báo, diễn biến sẽ rất phức tạp do mưa sẽ không chỉ tập trung tại khu vực Quảng Ninh mà sẽ dịch chuyển vào phía Tây. Do vậy, đồng bằng Bắc Bộ, trung du và miền núi phía Bắc sẽ có mưa lớn từ đêm 31/7 đến hết ngày 2/8. Lượng mưa dự kiến khoảng 200-300mm, có nơi đạt khoảng 300-400mm. Đặc biệt là mưa vừa, mưa to hầu hết xảy ra từ chiều tối đến đêm và sáng sớm.

Theo nhận định của ông Hoàng Đức Cường, đợt mưa lần này tương tự hình thế gây mưa lớn diện rộng kỷ lục tại Bắc Bộ vào tháng 7 năm 1986. Tuy nhiên, cường độ và diện của đợt mưa này lớn hơn năm 1986.