Các trò chơi cho trẻ em mẫu giáo vui nhộn

Thứ hai, 20/04/2020, 20:28 PM

Dưới đây là những trò chơi cho trẻ mầm non vui nhộn nhất các mẹ có thể cho bé chơi ở nhà trong thời gian nghỉ dịch.

Các trò chơi cho trẻ em mẫu giáo vui nhộn

Các trò chơi cho trẻ em mẫu giáo vui nhộn

3 trò chơi cho trẻ em tuổi mẫu giáo vui nhộn

Trong thời gian nghỉ học do dịch kéo dài ở nhà, ngoài việc chăm con, các mẹ có thể tìm hiểu một số trò chơi trẻ em cho con chơi giúp bé phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các trò chơi trẻ em này chủ yếu phù hợp với các bé ở độ tuổi mầm non. Những trò này sẽ giúp bé được lĩnh hội và rèn luyện những kĩ năng sống một cách tự nhiên và đầy hứng thú, nhờ vậy hiệu quả giáo dục sẽ cao hơn các hình thức khác.

Cha mẹ hãy bỏ chút thời gian để chơi với bé nhé.

1. Trò xếp hình

Trò này mẹ có thể tìm mua ở các siêu thị. Bộ xếp hình theo mục đích của trò chơi (hột, hạt, que, hình vuông, hình tròn, hình tam giác) và hình mẫu.

Cách chơi

Cô cho trẻ xem hình mẫu đã xếp sẵn. Sau đó, trẻ tự xếp hình theo mẫu hoặc theo gợi ý của cô giáo. Khi trẻ xếp xong, cô hỏi trẻ: Cháu vừa xếp hình gì ?” và phát triển nội dung cuộc đàm thoại bằng các câu hỏi mở.

Trò xếp hình giúp rèn luyện sự khéo léo và khả năng sáng tạo của bé.

2. Trò chơi con thỏ ăn cỏ

Mục đích của trò này là giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, khéo léo.

Số lượng người chơi cho này đông nên các mẹ có thể khuyến khích con rủ thêm bạn hàng xóm.

Cách chơi:

- Quản trò: đưa bàn tay chụm lại hô “Con thỏ”

- Người chơi: lặp lại theo lời quản trò nói “Con thỏ”

- Quản trò: đưa tay này qua tay kia hô “Aên cỏ”

- Người chơi: làm theo và nói “ăn cỏ”

- Quản trò: đưa tay lên miệng hô “Uống nước”

- Người chơi: làm theo và nói “Uống nước”

- Quản trò: đưa tay lên lỗ tai hô “chui vô hang”, chấp tay lại hô “thỏ ngủ”

Người chơi phải làm theo quản trò nếu làm sai sẽ bị phạt, quản trò chú ý phải làm dần dần nhanh (có thể nâng lên bằng cách nói và làm khác nhau)

3. Trò chơi chi chi chành chành

Trò này có thể áp dụng ở nhà đông con, hoặc mẹ khuyến khích con chơi cùng các bạn hàng xóm.

Cách chơi và luật chơi:

Người chơi có thể từ 3 người trở lên. Chọn một người đứng ra trước xòe bàn tay ra các người khác giơ ngón trỏ ra đặt vào long bàn tay vào. Người xòe bàn tay đọc thật nhanh:

Chi chi chành chành.

Cái đanh thổi lửa.

Con ngựa chết chương.

Ba vương ngũ đế.

Chấp chế đi tìm

Ù à ù ập. Đọc đến chữ “ập” người xòe tay nắm lại, những người khác cố gắng rút tay ra thật nhanh, ai rút không kịp bị nắm trúng thì vào thế chỗ người xòe tay và vừa làm vừa đọc bài đồng dao cho các bạn khác chơi.

Trên đây là 3 trò  chơi trẻ em cho các bé lứa tuổi mầm non giúp kích thích  và phát triển trí não của trẻ. Các mẹ hãy áp dụng cho con chơi trong kỳ nghỉ dài hơi này nhé.

Bài liên quan