Các trường tiểu học quá tải là tình trạng chung đang diễn ra trên địa bàn Tp hà Nội và TP Hồ Chí Minh do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh chóng. Các trường tiểu học quá tải: Gần 60...

Các trường tiểu học quá tải là tình trạng chung đang diễn ra trên địa bàn Tp hà Nội và TP Hồ Chí Minh do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh chóng.

Các trường tiểu học quá tải: Gần 60 học sinh/lớp

Các trường tiểu học quá tải là tình trạng hiện có. Theo thống kê từ Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2015-2016 toàn thành phố có tất cả 2.585 đơn vị trường học và cơ sở giáo dục với trên 1,7 triệu học sinh. Đây là mức tăng lên tới 75.861 học sinh so với năm học trước.

Khi tình trạng quá tải xảy ra, thành phố đã có kế hoạch tổ chức thêm 11 trường học mới cũng như dành số tiền 1.100 tỷ đồng để đầu tư cho việc cải tạo cũng như sửa chữa và xây mới hơn 2.000 phòng học. Số giáo viên được tuyển để đáp ứng đủ cho số lượng học sinh, số trường học và cơ sở giáo dục mới và bổ sung cho các trường học, cơ sở cũ là 2.367 giáo viên. Tuy nhiên, việc các trường tiểu học quá tải và cả bậc mầm non là điều vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Các trường tiểu học quá tải

Các trường tiểu học quá tải dẫn đến tình trạng sĩ số 1 lớp lên tới gần 60 em

Nói về vấn đề Các trường tiểu học quá tải, bà Bùi Thị Vân Anh, phó Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy đã cho biết  “Số liệu điều tra của Q.Cầu Giấy cho thấy năm nay trẻ mẫu giáo 3 tuổi tăng 300, lớp 1 tăng 500, lớp 6 tăng 300. Để đáp ứng chỗ học cho hơn 1.000 HS so với năm trước, quận đã đầu tư thực hiện 24 dự án xây mới, cải tạo với kinh phí hơn 500 tỉ đồng”.

Bên cạnh đó, bà Vân Anh cũng tỏ ra khá lo lắng trước tình trạng các trường tiểu học quá tải, ở quận Cầu Giấy, theo thống kê, số trẻ ở độ tuổi bước vào lớp 1 là 4.147 nhưng các trường trên địa bàn lại có tổng chỉ tiêu tiếp nhận là 3.501 trẻ.

Tình trạng các trường tiểu học quá tải cũng xảy ra ở quận Thanh Xuân khi số trẻ bước vào độ tuổi đi học lớp 1 là 3.959 trẻ nhưng các trường công lập trên địa bàn có tổng chỉ tiêu là 3.750 trẻ. Ngoài ra, các trường tiểu học quá tải ở từng lớp bởi với khoảng 75 lớp học thì sĩ số hiện tại sẽ rơi vào khoảng hơn 50 em/lớp. Đó chỉ là sĩ số ở một số trường công lập bình thường, ở những trường chuyên, trường có tiếng như Đặng Trần Côn A, Phan Đình Giót... số học sinh ở 1 lớp có khi còn lên đến con số 60 em/lớp.

Các trường tiểu học quá tải

Các trường tiểu học quá tải là tình trạng vô cùng bất cập cần được giải quyết sớm

Trao đổi về vấn đề các trường tiểu học quá tải, bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã cho biết “Khó khăn về tuyển sinh của quận là số HS vào lớp 1 tăng hơn 1.000 cháu. Năm nay, quận đã đầu tư hơn 10 tỉ đồng mở rộng các lớp nhưng vẫn chưa thể giảm được sĩ số HS đúng quy định”.

Theo số liệu điều tra tại quận Ba Đình, số học sinh tiểu học và học sinh THCS hiện đang là 40.000 em, cao gấp đôi so với 10 năm trước. hầu hết các lớp ở các trường trên địa bàn quận vẫn chịu cảnh trên 50 em/lớp, trưởng điểm sẽ có khoảng 60 em/lớp.

Cũng có chung tình trạng các trường tiểu học quá tải, quận Hà Đông hiện đang chấp nhận sĩ số mỗi lớp tại các trường tiểu học trên địa bàn quận là 46 em/lớp, số lượng tăng ở cả 3 cấp học lên tới 4.000 học sinh. Một số trường ở quanh các khu đô thị mới luôn có sĩ số học sinh trên 50 em/lớp.

Các trường tiểu học quá tải: Chất lượng dạy và học giảm sút

Các trường tiểu học quá tải là điều đang tồn tại và chưa được giải quyết một cách triệt để ở toàn thành phố. Trước đó, trong Dự thảo Điều lệ trường tiểu học được Bộ GD-ĐT đã công bố, cần phải duy trì sĩ số trong lớp của các trường tiểu học tối đa chỉ 35 em.

Nguyên nhân khiến cho các trường tiểu học quá tải hay cũng như các cấp học khác nói riêng là do tốc độ đô thị cũng như nhập cư ngày càng lớn và nhanh chóng tại các thành phố lớn. Cũng chính bởi vậy, dự thảo về sĩ số học sinh ở các trường tiểu học đã được Bộ GD-ĐT đã công bố từ cách đây gần 10 năm nhưng đến nay vẫn không thực hiện được, thậm chí vẫn chưa biết đến khi nào mới thực hiện được.

Các trường tiểu học quá tải

Các trường tiểu học quá tải sẽ khiến cho tình trạng dạy và học bị giảm chất lượng

"Việc các trường tiểu học quá tải dẫn đến số sĩ số trong 1 lớp học tăng gần gấp đôi so với quy định của Bộ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến quá trình dạy và học" - Một giáo viên của trường tiểu học Các trường tiểu học quá tải (quận Đống Đa) cho hay.

Giáo viên này cho hay, với thời lượng dạy và học ít ỏi trên lớp, sĩ số học sinh quá đông khiến giáo viên nhiều khi không thể theo sát từng học sinh được, nhất là những học sinh có học lực yếu, kém. Từ đó dẫn đến tình trạng học kiểu đối phó với giáo viên.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các chương trình học mới, sách giáo khoa mới mà tình trạng các trường tiểu học quá tải, sĩ số học sinh quá lớn chắc chắn sẽ khó lòng đạt được những kết quả như mong muốn.

Với việc các trường tiểu học quá tải, số lượng học sinh mỗi lớp là 60 em, việc đánh giá ghi sổ nhận xét cũng như hoàn thành tổng kết cho các em học sinh trong 1 lớp theo thông tư 30 của Bộ GD - ĐT chỉ trong có 4 ngày đã là điều quá vất vả và khó khăn. Thậm chí, sắp xếp đủ chỗ ngồi cho học sinh trong lớp cũng khó chứ chưa nói đến những việc khác