Xã hội
26/03/2016 22:13Các vụ chết người ở bệnh viện huyện Quỳnh Lưu Nghệ An
Các vụ chết người ở bệnh viện huyện Quỳnh Lưu Nghệ An đều bị tố là sự tắc trách của bác sỹ bệnh viện. Trong nửa tháng bệnh viện đã xảy ra 3 vụ chết người khiến người nhà thân nhân phẫn uất đến tận cùng, tạo tâm lý bức xúc cho người dân nơi đây.
Các vụ chết người ở bệnh viện huyện Quỳnh Lưu Nghệ An
Vụ việc mới nhất xảy ra vào tối 23/3/2016, khi hàng trăm người là thân nhân của bé Lý Thị Thu vây kín phòng làm việc bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Chiều cùng ngày, người nhà đưa thi thể bé Thu từ bệnh viện sản nhi Nghệ An đến bệnh viện Quỳnh Lưu để yêu cầu bệnh viện này làm rõ nguyên nhân khiến bé gái này tử vong.
Khoảng 16 giờ ngày 21/3/2016, bé Lý Thị Thu (SN 2002, trú xóm 7 xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu trong tình trạng bị nổi thủy đậu khắp người, sức khỏe yếu.

Thi thể bé gái 14 tuổi được đặt giữa phòng làm việc
Anh Lý Xuân Hà (bố bé Thu) cho biết lúc anh đưa con đến thì không thấy bác sỹ trực mà chỉ có nhân viên điều dưỡng. “Khoảng 20 giờ tối hôm đó thì con tôi được chụp phim, siêu âm sau đó được đưa lên Khoa lây nhưng cũng không thấy bác sĩ đến khám", anh Hà nói.
Trưa ngày 22/3/2016, bé Thu liên tiếp kêu đau thì được y tá khám, sau đó được tiêm và truyền dịch. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 23/3/2016, bé Thu được khám thêm một lần nữa, người nhà được thông báo là bé Thu bị chướng bụng, đầy hơi.
"Chúng tôi thấy tình hình của cháu nặng thêm nên đề nghị bệnh viện làm giấy chuyển viện cho cháu. Gia đình có hỏi tại sao cháu T nhập viện 3 ngày mà không được điều trị bệnh thì ông trưởng khoa nói là bận đi công tác", chị Bùi Thị Chất (người nhà nạn nhân) cho biết.
Sáng 23/3/2016, bác sỹ trưởng khoa cho biết bé Thu bị bệnh thủy đậu biến chứng lên phổi và đồng ý cho chuyển viện. Khoảng 10 giờ sáng, bé Thu được đưa đến bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An và tử vong vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày. Thi thể bé Thu sau đó được người thân đưa về bệnh viện Quỳnh Lưu, hàng trăm người phẫn nộ yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bệnh viện.
Cho đến khoảng 2 giờ sáng 24/3/2016, khi Ban giám đốc bệnh viện Quỳnh Lưu đồng ý bồi thường số tiền 65 triệu đồng thì gia đình nạn nhân mới đồng ý đưa thi thể bé Thu về mai táng.
Ngày 14/3/2016, bé Trần Đức Tài (6 tháng tuổi, trú xã Quỳnh Thuận) được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu trong tình trạng ho, sốt cao. Sau khi được các bác sĩ khám và cho uống thuốc, bệnh tình của bé Tài không có dấu hiệu thuyên giảm.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu luôn cho rằng bệnh viện làm đúng trách nhiệm
Rạng sáng ngày 15/3/2016, bệnh viện thông báo cho gia đình đưa bé Tài chuyển viện lên tuyến trên. Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi bệnh viện được 30 km thì bé Tài tử vong.
Sự việc xảy ra khiến người nhà bệnh nhi xấu số hết sức bức xúc. Họ cho rằng bệnh viện phải chịu trách nhiệm về việc liên tục thay người điều trị và chăm sóc bé, trong đó có y tá và cả sinh viên thực tập, dù bệnh tình cháu được xác định là rất nặng. Ngoài ra, khi bé Tài chuyển viện trong tình trạng bệnh nặng nhưng bệnh viện không điều xe cứu thương và cử cán bộ đi cùng.
Cùng ngày (15/3/2016), gia đình đã đưa thi thể cháu Tài trở lại bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết. Vụ tử vong bất thường thứ ba, ngày 10/3, anh Nguyễn Văn Thung (SN 1973, trú tại xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu) sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu thì tử vong.
Người nhà bệnh nhân bức xúc cho rằng do các bác sỹ bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu dùng thuốc không đúng chỉ định khiến bệnh nhân tử vong. Hàng trăm người đã đã tụ tập tại bệnh viện gây sức ép, yêu cầu làm rõ trách nhiệm trước cái chết của anh Thung.
Trao đổi về sự việc, ông Phan Bá Bằng (người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Thung) khẳng định đã cho bệnh nhân dùng thuốc đúng liều. Tuy nhiên, khi nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Thung thì vị bác sĩ cho rằng lúc bệnh nhân tử vong ông này không trực nên không biết.
Tìm hiểu về việc các bệnh nhân tử vong liên tiếp tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, ông Lưu Đình Cừ, Chánh văn phòng Sở Y tế Nghệ An cho biết đã nắm được thông tin về các vụ việc. Hiện sở này đã có ý kiến chỉ đạo cấp dưới tiến hành kiểm tra và báo cáo lên bằng văn bản.
Phẫu thuật tại bệnh viện, người phụ nữ chết bất thường
Thời gian trước đó, cũng đã xảy ra vụ việc tương tự vào chiều ngày 17/1/2016, tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - TP. Bến Tre người phụ nữ tên Trần Thị Lan đã đột nhiên chết sau khi làm phẫu thuật. Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ chết.
Theo thông tin, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 12/1/2016, bà Trần Thị Lan (59 tuổi, (ngụ TT. Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) được Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh chuyển lên Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để làm phẫu thuật.

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) nơi xảy ra vụ chết bất thường sau khi làm phẫu thuật
Đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, sau khi làm phẫu thuật thì bà Lan tử vong. Theo hồ sơ bệnh án, bà Lan tử vong do mất nhiều máu, u xơ tử cung nghi K xâm lấn toàn bộ vùng chậu và mạch máu lớn... Ngay sau đó, vụ việc đã được báo lên cơ quan công an. Ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã có mặt, tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Lan. Hiện, nhiều người dân tại Bến Tre đang rất hoang mang, hoài nghi về trình độ chuyên môn và thái độ tắc trách, coi thường tính mạng bệnh nhân của một số bác sĩ tại bệnh viện này.
- Nữ sinh tử vong ở Hải Dương vì bệnh viêm não mô cầu
- Viêm não mô cầu là bệnh gì và bệnh viêm não mô cầu có nguy hiểm không
- Triệu chứng và dấu hiệu nhiễm Virus Zika
- Virus Zika là gì và vì sao Virus Zika gây tật đầu nhỏ cho thai nhi
- Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm