Các vụ ném đá xe khách thời gian gần gây trở thành vấn đề nhức nhối. Không chỉ gây tổn thất về tài sản mà còn ảnh hưởng tâm lý hoang mang cho hành khách và tài xế. Các vụ ném đá xe...

Các vụ ném đá xe khách thời gian gần gây trở thành vấn đề nhức nhối. Không chỉ gây tổn thất về tài sản mà còn ảnh hưởng tâm lý hoang mang cho hành khách và tài xế.

Các vụ ném đá xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua. Đầu năm  2016 đã xảy ra những vụ ném đá gây tổn thất và thương vong lớn.

Gần đây nhất xảy ra vụ xe khách bị ném đá và ném sơn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo thông tin từ Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (VECO&M), vào lúc 19 giờ 50 ngày 14.3.2016, tại lý trình Km7+800 (thuộc địa phận xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) hướng từ Hà Nội đi Lào Cai, xe khách giường nằm BKS 18B-00746 do lái xe Nguyễn Thanh Phong điều khiển đã bị một số đối tượng ném đá và ném sơn vào kính chắn gió và thành xe.

Xe bị vỡ kính chắn gió phía trước, kính trước và hai bên thành xe bị nhiều vết sơn dính bám, rất may người trên xe không ai bị thương. Theo lời kể của lái xe, lúc đó đã nhìn thấy 4 thanh niên nhảy ra ném đá, ném sơn, sau đó bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội vận hành và bảo trì số 1 (VEC O&M) đã phối hợp với công an địa phương xử lý sự cố và điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã thông tin cho Công an thị xã Phúc Yên và Công an tỉnh Vĩnh Phúc (phòng An ninh kinh tế PA81) đến hiện trường, lấy lời khai và truy tìm thủ phạm.

Các vụ ném xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua

 Kính trước xe nứt bởi hành vi ném đá củ người dân

Các vụ ném đá xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua. Năm 2015 ném đá xe khách đã trở thành nỗi sợ của hành khách và tài xế.

Vào sáng 31.12.2015, TAND huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông đã xử lưu động Lang Huy Mân (20 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi) về các tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, 22h30 ngày 28.6.2015, đang ngồi nhậu với một số thanh niên, Mân rủ Hùng ra đường Hồ Chí Minh nhặt đá ném ôtô qua lại "cho vui". Cả hai ném trúng xe tải nhưng không gây hậu quả nên quay lại ngồi nhậu.

Rạng sáng hôm sau, Hùng và Mân rủ thêm Lê Văn Hải (22 tuổi) quay lại ném vỡ kính ôtô giường nằm chạy qua, gây thiệt hại 4 triệu đồng. Tài xế Phan Văn Đoàn bị trúng đá, biến dạng hốc mắt phải, gãy xương gò má... tỷ lệ thương tích 36%.

Liên quan đến bị can Lê Văn Hải, tối 13.12.2015, trong lúc đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Đăk Mil, anh ta lên cơn co giật và tử vong sau đó.

Tại tòa, hai bị cáo đều một mực cho rằng việc ném đá vào xe khách là "cho vui" chứ không có mục đích gì khác. Được nói lời sau cùng, Hùng và Mân đều gửi lời xin lỗi đến nạn nhân cũng như nhà xe. Tài xế Đoàn và đại diện nhà xe cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của hai bị cáo là gây nguy hiểm đến tính mạng cũng như xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của người khác nên tuyên phạt Hùng 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, một năm về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hình phạt 8 năm.

Mân 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 9 tháng về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hình phạt 6 năm 9 tháng.

Các vụ ném xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua

Các vụ ném xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua. Kính buồng lái tài xế không còn lành lặn sau những cú ném đá 

Trước đó không lâu, báo chí cũng đưa tin về vụ xe khách ở huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa bị ném đá bởi 2 thanh niên.  Theo thông tin được biết vào tối 26.10.2015, sau khi nhậu xong Kiên chở Quang và Lê Thành P., 15 tuổi, chạy trên QL1, hướng Bắc - Nam. Khi qua xã Diên Phú, Quang ném một viên đá vào xe chở 38 hành khách đang chạy theo hướng ngược lại khiến xe này bị vỡ kính chắn gió. Tài xế Nguyễn Văn An (ngụ Đà Nẵng) và một số người trong xe bắt giữ được Quang, báo cho Công an huyện Diên Khánh.

Qua truy xét, công an đưa tiếp Kiên và P. về trụ sở làm việc. Quang cho rằng “xe khách chạy ẩu” nên mới ném đá. Công an huyện Diên Khánh khởi tố Quang và Kiên (vai trò đồng phạm), P. chưa đủ 16 tuổi nên chỉ xử lý hành chính.“Việc làm của Quang gây nguy hiểm cho cộng đồng, cần được xử lý để làm gương cho các thanh niên khác” - Đại tá Hồng nói.

Ngày 11.9.2015 tức 3 tháng trước vụ ném xe khách ở Đăk Mil thì khu vực cầu cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng xảy ra liên tiếp 8 vụ ném đá xe khách gây tổn thất nghiêm trọng tại.

Theo đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc – Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), đến thời điểm này, ghi nhận có 8 vụ xe ô tô bị ném hư hỏng phần kính, đầu xe.

Cụ thể, vị trí các phương tiện bị ném gồm: Km 21+800 (hướng Long Thành – TP HCM, ghi nhận được 3 vụ cùng 1 thời điểm ngày 11.9.2015), cầu vượt tỉnh lộ 25A , cầu vượt Km34, cầu vượt Km 41 có 3 vụ, cầu vượt Km49+50 có 2 vụ và 1 vụ tại cầu Long Thành - gần Trạm thu phí Long Phước.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, VECE đã phối hợp với công an địa phương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của tài xế. Các tài xế cho biết những vụ ném đá như trên có thể khiến người lái mất lái dễ dẫn đến tai nạn và làm ảnh hưởng đến các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc.

Hiện VECE ghi nhận các đối tượng thực hiện ném đá không phải để thực hiện dịch vụ sửa chữa, kiếm lời như một số thông tin nghi vấn.“Đây là các trường hợp bộc phát, không phải hành động có tổ chức nhằm vào một đối tượng cụ thể nào. Các xe bị ném đá thuộc nhiều đối tượng khác nhau nên không có nghi vấn về khả năng các hãng xe dịch vụ cạnh tranh không lành mạnh khi lưu thông trên đường cao tốc” - Đại diện VECE nói.

Ngay khi đưa vào khai thác, VECE đã chủ động lắp đặt các hàng rào chống vật rơi trên tất cả các vị trí cầu vượt để hạn chế sự xâm hại ngoại vi, liên tục tuần tra tại các vị trí cầu vượt.

Các vụ ném xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua

Chuyến xe khách  Đắk Nông – Bình Phước kính nứt vỡ gần hết

Vào tháng 7/2015 tính mạng hành khách cũng bị đe dọa bởi  hành động ném đá của người dân ven đường, trên Quốc lộ 14 Đắk Nông – Bình Phước. Vào sáng 18.7.2015, ông Phạm Văn Niên, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Tân Niên, cho biết vừa báo cho Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước về việc xe khách giường nằm của công ty bị ném đá vào rạng sáng cùng ngày.

Theo ông Niên, khoảng 1 giờ ngày 18.7.2015, xe khách giường nằm của công ty mang BKS: 60B-02390 do tài xế Dương Văn Hồng (SN 1977, ngụ tỉnh Kon Tum) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng Đắk Nông – Bình Phước. Khi đến đoạn đường cách trụ sở Công an huyện Bù Đăng khoảng 300 m thì bất ngờ bị 6 người ngồi trên 3 xe máy chạy tới ném đá vào xe. Những cục đá lớn làm 2 tấm kính phía bên phụ xe vỡ toang, nhiều hành khách ngồi gần đó bị kính văng vào làm chảy máu ở mặt, chân tay.

Các vụ ném xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua

Do quá hoảng sợ, tài xế nhấn ga bỏ chạy một đoạn rồi điện báo cho xe sau đến hỗ trợ. Khi một chiếc xe khác cùng công ty mang BKS: 60B-01838 do tài xế Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1976, ngụ tỉnh Kon Tum) chạy tới hiện trường xem xét để báo cho công an thì các đối tượng trên dùng gậy đe dọa buộc tài xế phải lên xe chạy thoát. “Dù thường chạy vào ban đêm nhưng công ty phải dán nhựa chống nắng để khi xe bị ném đá, kính vỡ được giữ lại. Tuy nhiên, do xe này mới mua, chưa kịp dán nên khi bị ném đá, kính đã văng ra làm nhiều hành khách bị thương” - ông Niêm cho biết thêm.

Trong khoảng thời gian này, thường xuyên xảy ra tình trạng ném đá xe khách lưu thông vào ban đêm trên Quốc lộ 14. Chỉ tính riêng nhà xe Tân Niên trong 1 tháng nay đã có 4 chiếc xe bị ném vỡ kính làm nhiều người bị thương.

Cùng tháng đó, ngày 13.7.2015 Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cũng xác nhận đã tạm giữ Lý Văn Tuấn (SN 1996, ngụ tỉnh Quảng Ninh) và Lê Văn Tiến (SN 1995, ngụ xã Tân Thượng, huyện Di Linh) về hành vi ném đá vào xe ô tô.Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 11.7.2015, trên Quốc lộ 20 thuộc địa bàn thôn 4, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ ném đá vào kính xe ô tô đang lưu thông.Qua rà soát, công an đã khoanh vùng, xác định Tuấn và Tiến đã gây ra vụ việc trên. Bước đầu cả hai khai nhận đã ném đá vào kính của 2 xe ô tô BKS 49C-0337 và 49X- 8164.

Các vụ ném đá xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua. Năm 2014 nhiều người cũng sợ hãi khi chứng kiến cảnh xe khách bị ném đá liên tục

Nhiều hành khách vẫn cảm thấy hoang mang khi nhớ lại cảnh xe khách bị ném đá ở xã Ea Hleo vào năm 2014. Cơ quan công an đã xác định được tên tuổi của những thủ phạm đó là Lê Văn Thành, Hồ Viết Cương (cùng 15 tuổi), Bùi Viết Tuấn (16 tuổi), Lê Viễn Phương (13 tuổi), đều ngụ tại thôn 4, xã Ea H’leo, H.Ea H’leo.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, khoảng 19 giờ ngày 24.9.2014, Thành rủ Tuấn, Cương và Phương ra QL14 (đoạn qua thôn 7, xã Ea Hleo) ngồi chờ xe khách đi qua để ném đá chơi. Khoảng hơn 20 giờ có xe BKS 50B-117.30 lưu thông hướng Gia Lai - TP.HCM đi qua. Bốn người trên đã ném đá vào hông bên trái xe, làm bể một tấm kính tại vị trí ghế nằm số 10. Hành khách Trương Triệu Lương (56 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) đang nằm trên ghế này bị thương nặng ở vùng mặt, mắt trái, phải đi cấp cứu tại bệnh viện ở Đắk Lắk, rồi chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ngày 26.9.2014, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật múc bỏ một bên mắt cho bệnh nhân Lương do mắt bị tổn thương quá nặng.

Các vụ ném xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua

Cách đó mấy ngày, cũng có 2 chuyến xe khách  bị ném đá một lần. Ông Nguyễn Văn Sơn - tài xế xe khách thuộc DNTN Cô Hai (TPHCM ) - kể: “Khoảng 1h sáng ngày 20.10.2014, tôi điều khiển xe khách giường nằm BKS 51B - 041.82 từ TPHCM đi Gia Lai, khi qua địa phận xã Đắc Hòa (huyện Đắc Song, Đắc Nông) thì nghe tiếng “bụp” làm bể kính chắn gió trước mặt. Tôi hốt hoảng đạp phanh, đánh lái theo quán tính làm chiếc xe chao đảo, đường sá lại trơn trượt nên rất nguy hiểm. Hôm đó có 3 chiếc xe của hãng khởi hành cùng lúc, xe tôi đi giữa, tôi gọi điện cho xe đi sau cảnh giác”.

Bị chiếc xe khách chạy sau đuổi bắt, Phan Văn Thắng và Nguyễn Văn Ngọc - 20 tuổi, trú xã Đắc Hòa (người ném đá) - liền bỏ trốn, để lại chiếc xe máy nên nhà xe Cô Hai đưa về giao cho Công an huyện Đắc Mil. Thấy xe máy bị đưa đi, Thắng và Hòa gọi điện cho Đậu Văn Cường ở xã Đắc Môl, huyện Đắc Song nhờ chặn đường đòi lại. Khi chiếc xe khách đến địa phận xã Đắc Môl thì bị nhiều khúc gỗ cao su chắn ngang đường, chưa kịp dừng lại thì bị ném đá vỡ kính phía trước và đèn phía sau.

Tại trụ sở Công an huyện Đắc Song, Phan Văn Thắng và Nguyễn Văn Ngọc khai nhận, do thường bị xe khách đi ngược chiếu pha đèn lóa mắt nên… rất ghét. Vì vậy cả hai chuẩn bị đá cục trên xe máy mỗi khi ra đường, hễ gặp xe khách ngược chiều là ném thẳng vào chỗ tài xế.

Các vụ ném xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua

Trước đó vài ngày, 3 chiếc xe khác của DNTN Cô Hai cũng lần lượt bị ném đá khi qua địa phận xã Ea H’leo, (huyện Ea H’leo, Đắc Lắc). Ông Mai Văn Thắng - Trưởng Công an xã Ea H’leo - dẫn chúng tôi đến nhà các thiếu niên chỉ 13 - 15 tuổi để tìm hiểu nạn ném đá xe khách.

Em Lê Văn Thạnh - ở thôn 7, người tham gia vụ ném đá hàng loạt xe khách vào đêm 24.9.2014 - kể lại: “Tối hôm đó, cháu với các bạn cùng thôn là Lê Viết Phương, Hồ Viết Cường, Bùi Văn Tuấn ra quốc lộ 14 ném đá chơi. Khoảng 8h tối, thấy có 2 xe khách chạy tới, bọn cháu ném đá liên tiếp vào phần đầu xe, thân xe rồi bỏ chạy. Một lúc sau 2 xe đi tiếp, bọn cháu quay lại chỗ cũ, chờ những chiếc xe khác. Khi chiếc xe thứ 3 vừa tới, lần này chúng cháu đứng gần hơn, đồng loạt ném đá lên xe, cháu nghe rõ tiếng kính vỡ rơi loảng xoảng”.

Đó là xe khách giường nằm hai tầng BKS 50B - 117.30 của DNTN Cô Hai do tài xế Lê Phạm Anh Tuấn điều khiển. Hậu quả là một tấm kính xe bị vỡ tại vị trí giường nằm số 10, cục đá to bay vào trong xe, trúng mặt ông Trương Triệu Lương - hành khách ở TPHCM. Ông Lương được nhà xe đưa vào Bệnh viện huyện Ea H’leo cấp cứu, rồi chuyển lên tuyến tỉnh, sau đó được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM với kết luận gãy sống mũi, vỡ nhãn cầu mắt trái, riêng mắt trái phải phẫu thuật cắt bỏ vĩnh viễn.

Tài xế Anh Tuấn cho biết: “Chạy tuyến quốc lộ 14 vào ban đêm, chúng tôi luôn trong tình trạng bất an, bởi từ 20h - 23h là thời điểm xe khách thường xuyên bị ném đá. Khi đang lưu thông với tốc độ cao mà bị ném trúng vào vị trí người lái thì hậu quả khôn lường, đe dọa tính mạng toàn bộ hành khách trên xe. Không chỉ ở chỗ vắng, mà giữa khu vực đông dân cư vẫn bị ném đá như thường. Trung bình tôi chạy 2 chuyến thì bị ném đá một lần”.

Các vụ ném xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua

Giữa năm 2014, một hành khách ở ngay tại xã Ea H’leo là anh Nguyễn Văn Tuyến cũng từng bị các thiếu niên cùng xã làm gãy quay hàm, rụng 2 răng cửa trong một chuyến đi TPHCM.

Anh Tuyến kể: “Hôm đó tôi lên xe khách chất lượng cao của nhà xe Phúc Hậu, xe mới chạy được khoảng 1km, tôi đang ngồi nói chuyện với tài xế thì nghe tiếng “bụp”. Tôi ngã đập đầu vào thành xe, bất tỉnh, sau đó nghe kể lại hòn đá to bằng cái bát, được ném rất mạnh nên xuyên qua cửa kính bên hông xe rồi bay vào mặt tôi. Vụ đó tôi phải nằm viện một tháng. Do công việc buôn bán nên tôi vẫn thường xuyên đi TPHCM lấy hàng, giờ mỗi lần lên xe khách là tôi căng chiếc áo khoác lên cửa kính, kéo rèm lại đề phòng ném đá”.

Các quy định về xử phạt hành vi ném đá xe khách

Theo luật sư, các mức chế tài theo quy định hiện nay về xử phạt hành chính hay xử lý hình sự những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đều chưa đủ tính răn đe.

Thời gian qua, báo chí thông tin nhiều vụ ném đá xe khách. Nhiều vụ, đối tượng say rượu rồi rủ nhau ném “giải say”, ném “cho vui”; nhiều vụ các nhà xe cạnh tranh làm ăn thuê người ném đá để dằn mặt đối thủ. Cũng qua thông tin trên báo chí, các vụ ném đá xe khách đã được cơ quan chức năng xử lý, tuy nhiên, đa phần số vụ mới chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính. Một số ít vụ việc do tính chất nghiêm trọng mới xử lý hình sự.

Dư luận cho rằng hành vi ném đá xe khách là một tội ác, tội cố ý, có thể gây chết người hàng loạt. Nếu chỉ xử lý hành chính không đủ tính răn đe đối với các đối tượng phạm pháp. Trong trường hợp, đối tượng ném đá khiến tài xế gây tai nạn chết người hoặc chết nhiều người, các đối tượng ném đá bị xử phạt ra sao?

Chia sẻ vấn đề này, luật sư Vũ Thị Thanh (Công ty Luật TNHH Intercode), Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết hiện pháp luật cũng có nhiều điều khoản quy định về hành vi phạm tội này kèm theo các hình thức xử lý.

Tại điểm a khoản 7 Điều 11 Nghị định 171/ 2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt với mức phạt từ 5 triệu đến 7 triệu đồng cho hành vi này.

Tại Điều 203 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 và được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC về hành vi ném đá xe khách nói riêng và các phương tiện lưu thông đường bộ, đường sắt nói chung.

Với hành vi ném đá xe khách mà dẫn tới chết người hoặc chết nhiều người thì sẽ bị xử lý sau khi xem xét nhiều khía cạnh như lỗi, động cơ phạm tội, tính nguy hiểm cho xã hội, hậu quả thực tiễn… để truy cứu trách nhiệm hình sự theo: tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác dẫn đến chết người theo Điều 104 Bộ Luật Hình sự; tội vô ý làm chết người theo Điều 97 Bộ Luật Hình sự; thậm chí là Tội giết người theo quy định tại Điều 93 Bộ luật này.

Tuy nhiên, theo Luật sư Vũ Thị Thanh, nhìn một cách khách quan, các mức chế tài theo quy định hiện này về xử phạt hành chính hay xử lý hình sự những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đều chưa đủ tính răn đe.

Mặc dù có quy định như vậy nhưng trên thực tế chủ yếu là xử phạt hành chính mà rất ít các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự trừ trường hợp có hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Luật sư Vũ Thị Thanh cho rằng để việc áp dụng điều luật trên cũng như xử lý hành vi ném đá xe khách đúng người đúng tội là câu chuyện đáng bàn. Thứ nhất, làm thế nào để việc kiểm tra phát hiện kịp thời, xử lý đến nơi đến chốn của cơ quan có thẩm quyền; Thứ hai, là trên thực tế, hầu hết người bị bắt quả tang chỉ thừa nhận lần đó.

Các vụ ném xe khách trên cao tốc xảy ra thời gian qua

Việc ném đá vào xe khách cũng gây hậu quả không kém so với nạn rải đinh khi tài xế đang lái xe bị ném đá, làm vỡ kính xe, tổn thương người lái dẫn đến mất thăng bằng và gây tai nạn thậm chí gây thương vong cho nhiều người. 

Không thừa nhận những lần ném đá xe khách trước, còn vật chứng lại không có; Thứ ba là hành vi ném đá xe khách trên thực tế cũng là loại hành vi khó xác định được thiệt hại bởi trong một số trường hợp hư hại không đáng kể.

Trong khi đó, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là phương tiện xe cơ giới gia tăng đáng kể. Thực tế có rất nhiều vấn đề bất cập gây bức xúc, hoang mang cho người dân trên các tuyến đường, đặc biệt là đường cao tốc, quốc lộ…, không chỉ có nạn ném đá xe khách, mà còn nạn rải đinh trên đường… Việc ném đá vào xe khách cũng gây hậu quả không kém so với nạn rải đinh khi tài xế đang lái xe bị ném đá, làm vỡ kính xe, tổn thương người lái dẫn đến mất thăng bằng và gây tai nạn thậm chí gây thương vong cho nhiều người.

Chính vì vậy, với những hành vi như trên cần phải được xử lý nghiêm, đủ sức răn đe bên cạnh đó tuyên truyền để người dân hiểu, lên án, ngăn chặn kịp thời.

  • Tin tai nạn giao thông ngày 15/3/2016: Hành khách hoảng loạn vì xe khách bị ném đá trên cao tốc
  • Tin tai nạn giao thông ngày 14/3/2016: Xe máy đâm nhau trượt dài 6m, 2 người trọng thương
  • Tin tai nạn giao thông ngày 12/3/2016: Phà chở cát chưa đăng ký biển số đâm sập cầu
  • Tin tai nạn giao thông ngày 11/3/2016: Xe tải lật trên đèo Cả, giao thông ách tắc, xe xếp hàng dài 30 km