Xã hội
09/03/2016 03:32Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua
Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua khiến người dân lo sợ và cũng là bài học cảnh giác cho người dân để không trở thành nạn nhân của những nạn nhân của những đối tượng lừa đảo này.
Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: vụ thôi miên cướp tài sản của khách nước ngoài ở Hà Nội
Vụ việc xảy ra tại một khách sạn trên phố Chân Cầm, quận Hoàn Kiếm, có 2 khách nước ngoài trong khi đang lưu trú tại khách sạn thì bị kẻ gian đột nhập vào phòng nghỉ, trộm cắp 2 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, cùng nhiều nữ trang, đồng hồ đeo tay, ngoại tệ... Nghi vấn được tập trung vào một đối tượng thuê phòng bên cạnh. Khi thuê phòng, đối tượng này sử dụng giấy phép lái xe mang tên Trương Đình Thoan, trú tại Quảng Bình, nhưng là giấy phép lái xe giả. Ngay sau thời điểm nạn nhân phát hiện bị mất cắp, đối tượng đã bỏ đi khỏi khách sạn.
Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: ảnh minh họa
Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 2/5/2015, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được Nghiêm Xuân Thịnh cùng tang vật là số đồ nữ trang trộm cắp mang theo người. Thịnh thừa nhận sử dụng giấy tờ giả thuê phòng để tìm sơ hở trộm cắp. Vốn là một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, khi "hành nghề" Thịnh đều mang theo "đũa magic" (đũa ma thuật), súng bắn khóa bi do nước ngoài sản xuất để dễ dàng mở khóa các phòng trộm cắp. Thịnh khai đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và 1 vụ tại thành phố Đà Nẵng... Cơ quan công an đã thu giữ số trang sức, máy tính xách tay Thịnh trộm cắp được, đồng thời thu giữ số "đồ nghề" trộm cắp, gồm: 10 công phá khóa để lắp vào đầu súng bắn bi khóa; 4 đũa "magic", 13 chìa khóa, 3 chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe.
Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: vụ thôi miên tại một cửa hàng ở Bắc Ninh
Mới đây, trên trang mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip “thôi miên lừa tiền” gây xôn xao dư luận. Theo thông tin đăng tải, sự việc được cho là xảy ra tại một cửa hàng ở TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).
Nội dung clip cho thấy, vào hơn 10 giờ, ngày 17/01/2016, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đi từ ngoài đường vào đứng trước cửa một ngôi nhà và quan sát một lúc khá lâu. Sau khi chủ nhà xuất hiện thì người này cùng đi theo vào trong nhà. Tiếp tục, người đàn ông kia hỏi mua một loại thuốc và thanh toán tiền cho chủ quán. Sau đó, chủ nhà đi lên tầng thì người đàn ông này cũng đi theo. Clip ghi lại hoàn toàn là những cuộc trao đổi như tiền, các hoạt động liên tục tay chân, cúi lên, cúi xuống giữa người đàn ông và người phụ nữ mặc áo đỏ. Sau khi quan sát không thấy tiền ở tủ đó nữa thì người đàn ông kia nhanh chóng ra xe máy dựng trước cửa và phóng đi.

Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: ảnh minh họa vụ thôi miên
Theo người đăng tải clip số tiền bị thôi miên lừa lấy đi là 17 triệu đồng. "Mọi người xem rồi chia sẻ giúp mình tìm kẻ xấu này với ạ. Chuyện là chị gái mình hôm qua mới bị lừa cho thôi miên tổng trị giá 17 triệu. Thằng này đi xe jupiter mang biển kiểm soát (BKS) 29 P5-45... vào nhà mình mua hàng và thôi miên. Các gia đình, đặc biệt nhà ai bán quán chú ý thằng này nhé, ở TP.Bắc Ninh”, người đăng tải clip chia sẻ.
Ngay sau khi clip xuất hiện trên mạng nhiều người tỏ ra vô cùng hoang mang và lo lắng. Đặc biệt trước đó nhiều thông tin thôi miên lừa tiền cũng từng xảy ra. Đặc biệt, trong dịp cận Tết nguyên đán thì người dân càng có lý do lo lắng cho tài sản của mình.
Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: Bị khách Tây thôi miên lấy tiền
Trong clip, vị khách Tây vào cửa hàng và nhờ người chủ đổi tiền, tuy nhiên khi quan sát kỹ video có thể thấy chủ cửa hàng đổi tiền cho vị khách tây và sau đó có một người phụ nữ cũng bước vào cửa hàng. Tiếp đó, người chủ vẫn tiếp tục tự động đưa cho vị khách Tây này và không có sự hoài nghi nào.

Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: ảnh minh họa vụ thôi miên
Người chia sẻ sự việc trên mạng xã hội cho biết: “Tôi thực sự không hiểu sao lúc ấy lại rút cả nắm tiền trong túi ra đưa chúng đếm và chọn. Mất cả 2 triệu đồng mà tôi không biết gì, vẫn bắt tay chào khi chúng về". Theo tin tức từ người này được biết clip này xảy ra ngày 1/10 trên một cửa hàng ở Hoàng Hoa Thám.
Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: Vụ thôi miên ở Quảng Ngãi
Theo một điều tra viên cho biết, ban đầu cơ quan điều tra không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào mà kẻ cướp để lại, khiến cho công tác điều tra phá án lâm vào ngõ cụt. Thế nhưng sau khi xem lại băng ghi hình mà gia đình chủ hiệu vàng cung cấp xuất hiện 2 chi tiết khá đắt đã giúp công an điều tra nhanh chóng phá án.
Bằng nghiệp vụ của mình các chiến sĩ điều tra Công an huyện Bình Sơn và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhận dạng ngoại hình kẻ cướp. Sau nhiều lần xem đi xem lại băng ghi hình này các điều tra viên không thể nhận diện được khuôn mặt của đối tượng, do camera quay từ phía sau lưng người và lại bị làm mờ đi. “Nhưng do camera quay đôi giày mà đối tượng đang mang trong chân đã hé lộ tất cả”, một điều tra viên cho biết.
Đó là trong khi mời người nhà bà Nguyễn Thị Thúy (chủ tiệm vàng Tín Huy) đến thẩm tra, các điều tra viên bất ngờ phát hiện Ngô Quang Trưởng (em họ bà Thúy) mang đôi giày giống hệt đôi giày mà camera ghi hình được. Lúc đầu Trưởng quanh co chối cãi là ngày xảy ra vụ việc mình mang dép. Nhưng qua đấu tranh cuối cùng Trưởng đã cúi đầu thú nhận là mang đôi giày màu nâu có viền trắng, đúng như đôi giày trong đoạn video.

Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: ảnh minh họa vụ thôi miên
Ngoài ra, các chiến sĩ công an còn chú ý đến hình ảnh phản quang từ gương kính tủ vàng phản chiếu hình ảnh chiếc xe gắn máy Wave RS màu đỏ đen dựng trước cửa hiệu vàng mà theo nhận định đây chính là chiếc xe mà kẻ cướp dùng làm phương tiện tẩu thoát. Được hỏi khi xảy ra vụ cướp Trưởng ở đâu thì Trưởng khai là đang đi ra ngoài và đi xe Wave RS màu đỏ đen mượn của ông Thơm sửa xe gần đó. Chi tiết và hình dáng chiếc xe đúng là chiếc xe trong băng ghi hình.
Hợp đồng tín dụng của bà Thúy vay ngân hàng NN&PTNN chi nhánh huyện Bình Sơn số tiền là 1 tỉ đồng
Những chiêu trò thôi miên cần cảnh giác
Gần đây có nhiều bạn trẻ chia sẻ nhau hàng loạt những thông tin về nhóm phụ nữ chuyên đi lưa đảo, thôi miên để cướp tài sản của người khác. Chỉ cần chạm nhẹ vào người bạn thì bổng nhiên bạn đều lột sạch tài sản của mình đưa cho họ mà không hề hay biết gì. Một cô gái đã chia sẻ status của mình trên facebook về một vụ việc xảy ra khi có một người phụ nữ lạ nhờ cô gái này tắt hộ máy iPhone 5 khi đang đứng đợi bạn một mình. Dưới đây là đoạn trích nội dung status được đăng tải: "Hôm này mình đang đứng đợi bạn thì một con mụ xuất hiện và đưa cho mình cái iPhone 5 nhờ tắt máy hộ... Lúc đấy mình không hề nghĩ gì cả và không hề đề phòng gì cả cầm lấy điện thoại và nghĩ là con mụ này chắc mới ăn cắp điện thoại của ai, người ta gọi và nhờ tắt máy hộ, mình còn tìm cách định báo cho chủ của điện thoại nữa chứ T.T. Hic... May mà bạn mình xuống kịp và hét lên không biết, không biết và phóng đi chứ không biết giờ này mình đang ở đâu nữa và còn thận không @.@. Bởi vì bạn mình đã gặp trường hợp y như thế: 1 CON MỤ ĐƯA ĐIỆN THOẠI VÀ NHỜ TẮT MÁY HỘ!!! Bởi vì hình thức lừa đảo này không phải là nó sẽ bắt đền máy của mình hay là gì khác mà sẽ là ĐÁNH THUỐC MÊ ĐỂ MÌNH BẤT TỈNH VÀ NÓ SẼ CƯỚP TÀI SẢN CỦA MÌNH. Rùng mình nghĩ lại khi nhớ ra cô mình vừa rồi cũng bị như thế và còn suýt bị khênh ra taxi rồi, cơ may mà liều lượng ít và cô đã kịp tỉnh lại. Vì thế, mọi người hãy cảnh giác: KHÔNG CẦM VẬT LẠ CỦA NGƯỜI KHÁC ĐƯA CHO. KHÔNG NGHE! KHÔNG NHÌN! KHÔNG THẤY". Trên thực tế, việc đánh thuốc mê người khác để ăn cắp tiền vốn cũng đã từng xảy ra nhiều trường hợp trước đây. Các đối tượng lừa đảo thường nhân lúc người khác không để ý, đánh thuốc mê gây choáng ở chỗ vắng người hay trời tối, với mục đích ăn cắp tiền, điện thoại, trang sức... Bằng nhiều chiêu trò câu dụ, chỉ với chiếc điện thoại Iphone, các đối tượng dễ dàng đưa bất cứ ai vào "tầm ngắm". Khi là nhờ tắt hộ điện thoại, lúc nhờ gọi hoặc xem hộ điện thoại, các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người đi đường để bỏ bùa mê sau đó lấy đi hết tài sản giá trị và tiền bạc của nạn nhân. Những người nhẹ dạ cả tin thường sẽ cầm điện thoại và giúp đỡ, tuy nhiên lại vô tình trở thành nạn nhận của bọn cướp tinh vi này. Điều nguy hiểm hơn, thủ đoạn này đang lại rộ lên, được sử dụng nhiều với những thủ đoạn khác nhau và tinh vi hơn và lan sang nhiều tỉnh thành cả nước chứ không chỉ dùng lại ở các thành phố lớn.
Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: ảnh minh họa vụ thôi miên
Trước đó, vụ việc hai "nữ quái" chuyên vẩy nước "thôi miên" lên mặt nạn nhân trước khi đánh cướp tài sản đã bị bắt tại chợ Xuân La (Q.Tây Hồ, Hà Nội) khiến dư luận bàng hoàng. Theo lời người dân, giữa tháng 12/2013, hai người phụ nữ bịt kín mặt thường lân la hỏi chuyện các khách đang mua hàng, thậm chí lừa đảo cả người bán hàng ở chợ. Sau khi hỏi vài câu bâng quơ, hai người này vẩy vào mặt người bán hàng một thứ nước kỳ lạ và người bán hàng đột nhiên trao hết tài sản cho hai người này. Những nạn nhân tại đây đều cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng sau khi bị dính "thuốc" và không còn nhớ gì cho đến khi nghe được tiếng người tri hô cướp. Hai nữ quái này đã bị cơ quan chức năng bắt tại trận trong lúc giả vờ bán thuốc, hỏi thăm rồi thôi miên để cướp tài sản người khác. Ở một số nơi cũng đã có không ít vụ cướp tài sản được mô tả lại chỉ với một lời nói, một ánh mắt mà có thể khiến nạn nhân như vật vô tri, bảo gì làm nấy. Không ít người biết nhận thức, đề phòng với những cảnh báo này. Nhưng, khi bị rơi vào cuộc, nạn nhân lại không thể tự thoát ra để cứu lấy mình. Hầu hết nạn nhân trong những vụ việc trên đều cho biết, ngoài chuyện bị người lạ tiếp cận, mình không thể nhớ bất cứ điều gì như hình dáng, khuôn mặt hay cách thức đối tượng lừa đảo. Từ đây, dấy lên tin đồn những người này bị thôi miên. Cuối cùng, qua những vụ việc mất mát tài sản nêu trên, có thể thấy tất cả nạn nhân đều chung một đặc điểm: Đó là được những người khách lạ hỏi thăm, mua bán, đổi tiền… rồi sau đó, nạn nhân rơi vào tình trạng mất ý thức, mất năng lực, ngoan ngoãn nghe theo sự sai khiến của bọn tội phạm.
Làm sao để tránh thôi miên
Dùng thuật thôi miên hay dùng thuốc thôi miên? Dù không biết được chính xác thủ đoạn của những kẻ lừa đảo này là gì? Nhưng trên thực tế, hiện tượng lừa đảo này là có thật và bản thân mỗi người cần phải biết đề phòng để bảo vệ chính mình. Sau rất nhiều vụ lừa đảo trong những năm vừa qua nguyên nhân do nạn nhân bị thôi miên, câu hỏi đặt ra là cách chống thôi miên như thế nào? Dưới đây là những hướng dẫn tránh thôi miên giúp nhiều người có tâm lý hoang mang lo sợ vì không biết làm thế nào để không bị thôi miên. Đa số kẻ xấu sẽ tìm mọi cách bắt chuyện cởi mở, nói liên tục và nhìn thẳng vào mắt đối tượng để thu hút sự chú ý, từ đó gây ảnh hưởng trường năng lượng để át chế não, khi đối tượng hơi mê mê là lập tức điều khiển. Tùy đối tượng mà thời gian thôi miên lâu hay mau, nhưng khi đối tượng bị cuốn vào câu chuyện tới lúc kết thúc chỉ khoảng hơn 2 phút. Đối tượng dễ bị thôi miên thường là những người yếu đuối, thiếu lý trí, thiếu quyết đoán, hoặc thanh thiếu niên chưa hoàn thiện và ổn định về nhân cách. Những người thiếu kinh nghiệm sống, sức khỏe yếu, cơ thể mệt mỏi, tinh thần suy nhược cũng dễ rơi vào trạng thái thôi miên. Vì vậy, người dân cần chú ý rèn luyện sức khỏe, trau dồi tri thức, bổ sung kinh nghiệm sống và bồi dưỡng nhân cách để tự bảo vệ mình, không chỉ trước những kẻ lợi dụng thuật thôi miên để làm điều xấu, mà còn trước nhiều mối nguy hiểm khác đang rình rập ngoài xã hội.
Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: ảnh minh họa
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người), một số kẻ xấu còn dùng thuốc mê nước, hương liệu tẩm vào đồ vật làm nạn nhân mê muội tạm thời. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc gây mê, kẻ lừa đảo phải tự giật đồ, lấy của nạn nhân, chứ không thể sai khiến đối tượng lấy đồ đưa cho kẻ gian được. - Thường xuyên cử động để tránh thôi miên Thôi miên chỉ có thể làm được khi đối tượng chỉ có một mình. Nơi đông người dễ va chạm phải nhau, trò chuyện, gọi nhau sẽ không có cơ hội cho kẻ xấu ra tay. Vì vậy, trẻ em, phụ nữ và thanh niên trẻ tuổi khi chỉ có một mình thì không nên hào hứng bắt chuyện ngay với người lạ. Phải dè chừng khi tiếp chuyện với người lạ, không quá chăm chú nhìn vào mắt họ và thường xuyên cử động, quay đi quay lại để ánh mắt của họ không nhìn lâu được vào mắt, vào gáy mình. Trí não luôn nghĩ nhiều việc khác để không bị cuốn vào câu chuyện của họ. - Tập yoga, tập thiền, dưỡng sinh ... là một trong những cách để giúp cơ thể tạo ra sóng từ trường có khả năng chống lại thôi miên. Muốn chống đỡ với thôi miên, mọi người nên tự mình tạo ra trường năng lượng mạnh bằng tập yoga, tập thiền, dưỡng sinh… để có sự tập trung tốt, có góc nhìn tốt hơn, khái quát hơn về cuộc sống xung quanh. Đặc biệt là tạo cho cơ thể một từ trường năng lượng mạnh, khiến thôi miên không thể tác động được. Khi giao tiếp với người lạ, nên luôn ngắt câu chuyện đang nói, ngoảnh mặt đi chỗ khác, chủ động làm việc khác để chấm dứt sự dẫn dắt của kẻ xấu. Nếu thấy mi mắt nặng, chân tay khó cử động… cần cắt ngay câu chuyện với người lạ. Nếu đã bị thôi miên mất của, cũng đừng hoảng sợ vì sau thôi miên con người chỉ bị ảnh hưởng vài phút, rồi trở lại bình thường, không bị ảnh hưởng gì về sức khỏe. Hầu hết những kẻ dùng chiêu thức thôi miên đều có vẻ ngoài chân quê, dễ gần, xởi lởi khiến mọi người không mảy may nghi ngờ. Chúng áp dụng thủ đoạn với những đối tượng như người già, phụ nữ có thai, các cô gái trẻ. Đây là những người có sức khỏe yếu hay cả tin, thương người… Phần lớn những người bị lừa bằng chiêu thức này thường ít khi khai báo với công an vì không thể nhớ rõ về quá trình bị lừa đảo. Họ cho rằng cũng sẽ không đủ bằng chứng để kết tội bọn lừa đảo. Chính vì thế, họ càng tiếp tay cho bọn lừa đảo. Không chỉ nhắm tới người già, thiếu minh mẫn mà nếu không cảnh giác, những người bình thường cũng có thể mắc bẫy. Trong khi đang vào cuộc điều tra, cơ quan CA khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời với đối tượng trên. Nếu gặp người lạ tìm cách lân la tiếp cận, giả vờ quen biết rồi mời ăn uống vào những lúc vắng vẻ, ít người ở nhà thì nên cẩn trọng. Khi cần thiết có thể liên hệ thông báo cho hàng xóm hoặc chính quyền, cơ quan CA địa phương. Nên nhớ rằng lên tiếng tố cáo một hành vi lừa đảo không chỉ để đòi lại quyền lợi cho bạn mà còn giúp mọi người rút ra bài học cảnh giác, để kẻ xấu không tiếp tục hoành hành.
Gợi ý một số cách đơn giản để chống thôi miên: - Nếu có cảm giác nghi ngờ, không thoải mái khi có người lạ đến bắt chuyện, bạn nên từ chối tiếp chuyện và bỏ đi. - Đang nói chuyện, nếu cảm giác mi mắt nặng, chân tay khó cử động, bạn cần cắt câu chuyện với người lạ ngay lập tức.
Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: ảnh minh họa đối tượng vụ thôi miên
Luôn luôn nhớ ngắt câu chuyện đang nói, thỉnh thoảng quay đi nhìn phía khác, tránh nhìn lâu vào mắt đối tượng. - Chủ động làm việc khác để chấm dứt sự dẫn dắt của kẻ xấu như xem đồng hồ, chỉnh lại quần áo hoặc quay sang gọi điện thoại cho ai đó. Những người bị thôi miên thường có biểu hiện như tim đập nhanh, đau đầu, chóng mặt, ức chế thần kinh… kéo dài cả tuần liền. Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý ở Việt Nam cho rằng, ở nước ta hiện nay rất ít người có khả năng tác động gây biến đổi tâm lý, hoặc điều khiển hành động của người đối diện làm theo ý muốn của mình. Để có thể thực hiện được thuật thôi miên, thì bắt buộc người đó phải có nguồn năng lực nội sinh và phải trải qua một quá trình tập luyện cực kì nghiêm túc, khổ cực và lâu dài. Con đường thôi miên phần lớn là sử dụng ánh mắt, cùng những cử chỉ nhỏ như khua tay để khiến cho người đối diện bị hoa mắt, choáng váng… và các nạn nhân thường là người có lý trí không vững vàng, sức khỏe yếu hoặc giới trẻ khi nhận thức còn kém;…
Thuật thôi miên từ cây của quỷ
Mới đây xuất hiện một hình thức lừa đảo và chiếm đoạt vô cùng tinh vi và nguy hiểm dựa vào một loại thuốc với tên gọi “Mùi của quỷ”, trong y học còn gọi là Scopolamine. Loại thuốc này được bào chế từ hạt của cây Borrachero, một loại cùng họ với cây hoa loa kèn, mọc hoang ở nhiều vùng tại Colombia. Scopolamine làm tim đập nhanh hơn và gây ra trạng thái kích động, ảo giác.
Theo tâm lí học, một sự việc diễn ra trong não người bao gồm quá trình nhận thức, ghi nhớ và tái hiện. Song các thành phần trong loại thuốc này “chặn đứng” suy nghĩ ngay từ quá trình nhận thức. Vì vậy, nạn nhân có cảm giác gần như bị thôi miên và hoàn toàn không nhớ những hành động đã trải qua cho mình cũng như người khác. Thậm chí nếu dùng quá liều có thể dẫn đến tử vong. "Thần dược" này tan rất nhanh trong nước nên bọn tội phạm ở Colombia thường pha nó vào nước hoặc rắc lên thức ăn để đầu độc nạn nhân.
Các vụ thôi miên cướp tiền lớn nhất Việt Nam 5 năm qua: ảnh minh họa nạn nhân vụ thôi miên
Gần đây, có nhiều thông tin cho rằng ở Việt Nam đã xuất hiện loại thuốc nguy hiểm này. Đầu nậu Q. cho biết, hiện tại có hai loại thuốc Spocolamin dạng xịt và dạng nước với hai mức giá khác nhau. Loại xịt giá 5,6 triệu đồng/chai 50 ml, sử dụng được 5 lần. Dạng nước dùng để pha vào đồ uống, không màu, không mùi, không vị giá 6,8 triệu đồng lọ 50 ml. “Chỉ cần 5 phút sau khi sử dụng, dù có là ma quỷ, thần thánh cũng phải nghe lời”, Q. quảng cáo.
-
Đậu Lào là gì và bệnh Đậu Lào có nguy hiểm không
-
AFK là gì và vì sao AFK hay được gamer sử dụng
-
Marimo là gì và Marimo có đắt không
-
Cách nuôi Marimo và các kỹ thuật nuôi Marimo cần có