Cách chọn hoa tặng thầy, cô giáo ngày 20/11 ý nghĩa nhất

Thứ tư, 18/11/2020, 14:39 PM

Mỗi loài hoa mang một ý nghĩa khác nhau, hoa là quà tặng không thể thiếu ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Dưới đây cách chọn hoa tặng thầy, cô giáo ngày 20/11 ý nghĩa nhất

Ngày Nhà giáo Việt Nam (thứ Sáu ngày 20/11/2020).

Ngày Nhà giáo Việt Nam (thứ Sáu ngày 20/11/2020).

Cách chọn hoa tặng thầy, cô giáo ngày 20/11 ý nghĩa nhất

Hoa tươi được xem là món quà không thể thiếu trong ngày nhà giáo Việt Nam, đặc biệt là dành tặng các cô giáo. Đây được coi là món quà truyền thống trong ngày kỉ niệm này. Sau đây là 6 loại hoa có ý nghĩa tượng trưng rất phù hợp để gửi tặng thầy cô giáo trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

1. Ý nghĩa hoa hướng dương

Hướng dương có nghĩa là hướng về phía mặt trời, giống như những thế hệ học trò luôn hướng về thầy cô giáo bằng sự kính trọng và yêu thương.

Vì thế trong ngày 20/11, một bó hoa hướng dương rực rỡ dành tặng thầy cô chính là sự trân trọng, lòng biết ơn những công lao to lớn của thầy cô đối với chúng ta.

Hướng dương có nghĩa là hướng về phía mặt trời, giống như những thế hệ học trò luôn hướng về thầy cô giáo.

Hướng dương có nghĩa là hướng về phía mặt trời, giống như những thế hệ học trò luôn hướng về thầy cô giáo.

2. Ý nghĩa hoa hồng

Hoa hồng luôn gắn liền với biểu tượng của tình yêu sâu sắc. Bó hoa hồng tặng thầy cô giáo tượng trưng cho tình cảm thầy trò, sự ấm áp, hạnh phúc và niềm vui.

Lưu ý, với những thầy cô ở độ tuổi trung niên, các bạn có thể tặng hoa hồng vàng sẽ thích hợp hơn là hoa hồng đỏ. Ngoài ra nên kết hợp với các loại hoa khác để tăng thêm vẻ đẹp cho bó hoa.

Hoa hồng luôn gắn liền với biểu tượng của tình yêu sâu sắc.

Hoa hồng luôn gắn liền với biểu tượng của tình yêu sâu sắc.

3. Ý nghĩa hoa cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu bông lớn, có màu sắc đa dạng và thanh nhã. Đây là loại hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành gửi đến các bậc thầy cô đã dạy dỗ và truyền đạt kiến thức quý giá, để chúng ta có thể vững bước trên con đường đời sau này.

Hoa cẩm tú cầu bông lớn, có màu sắc đa dạng và thanh nhã

Hoa cẩm tú cầu bông lớn, có màu sắc đa dạng và thanh nhã

4. Ý nghĩa hoa cẩm chướng

Hoa cẩm chướng mang trong mình thông điệp về tình cảm yêu thương. Mỗi sắc hoa lại mang một ý nghĩa riêng. Trong đó, màu đỏ tượng trưng cho lòng ngưỡng mộ, mê say.

Màu trắng thể hiện nét tinh khôi, thuần khiết và may mắn, còn màu hồng lại chất chứa tình cảm, sự kính trọng của học trò đối với thầy cô.

Hoa cẩm chướng mang trong mình thông điệp về tình cảm yêu thương.

Hoa cẩm chướng mang trong mình thông điệp về tình cảm yêu thương.

5. Ý nghĩa hoa ly

Hoa ly rất phù hợp để tặng thầy cô trong ngày 20/11 bởi nó có hương thơm và tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh tịnh và cao thượng. 

Trong khi hoa ly trắng tượng trưng cho sự ngây thơ và hạnh phúc thì ly vàng thể hiện niềm vui rạng rỡ.

Ngoài ra, hoa ly cũng là loài hoa bông lớn, rực rỡ và sang trọng.

Hoa ly rất phù hợp để tặng thầy cô trong ngày 20/11 bởi nó có hương thơm và tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh tịnh và cao thượng.

Hoa ly rất phù hợp để tặng thầy cô trong ngày 20/11 bởi nó có hương thơm và tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh tịnh và cao thượng.

6. Ý nghĩa hoa lan hồ điệp

Hoa lan hồ điệp tượng trưng cho sự tinh tế, quý phái và nhã nhặn. Một bó lan hay một chậu hoa lan sẽ thể hiện sự tôn kính, biết ơn của người học trò với các thầy cô.

Màu lan đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết và tình yêu, sẽ là lời cảm ơn sâu sắc đến những đóng góp của thầy cô trong quá trình trưởng thành của người học trò.

Hoa lan hồ điệp tượng trưng cho sự tinh tế, quý phái và nhã nhặn.

Hoa lan hồ điệp tượng trưng cho sự tinh tế, quý phái và nhã nhặn.

Trên đây là ý nghĩa các loài hoa phù hợp để tặng thầy cô giáo mà TintucVietnam.vn gửi đến bạn trong dịp Ngày nhà giáo Việt Nam sắp tới

TintucVietnam.vn hy vọng bạn sẽ có một dịp lễ 20/11 vui vẻ bên thầy cô và bạn bè.

Bài liên quan