Cách giới nhà giàu Mỹ chuẩn bị cho dịch Covid-19

Thứ tư, 04/03/2020, 13:00 PM

Máy bay riêng, nhà ở một nơi tách biệt là một vài trong số những thứ tầng lớp có điều kiện ở Mỹ đang chuẩn bị phòng trường hợp dịch bệnh bùng phát.

Dịch Covid-19 đang lan rộng khắp thế giới.

Dịch Covid-19 đang lan rộng khắp thế giới.

Giống như tất cả mọi người trên khắp nước Mỹ, những người giàu đang chuẩn bị cho một đợt bùng phát dịch Covid-19. Ken Langone, người đồng sáng lập của Home Depot, công ty chuyên bán dụng cụ, sản phẩm và dịch vụ xây dựng, đã theo dõi cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump và tự hỏi liệu truyền thông có đang cường điệu những rủi ro hay không. Từ khu biệt thự ở North Palm Beach, ông đã thực hiện hai cuộc gọi. Một cho lãnh đạo hàng đầu của tổ chức chăm sóc sức khỏe NYU Langone Health ở New York, và một cho nhà khoa học hàng đầu ở đó. Cả hai đều khuyên ông không cần lo lắng.

Langone, 84 tuổi, dự định sẽ quay lại New York trong tháng này để khám bệnh. Nếu cảm thấy mệt, ông sẽ đến NYU Langone. Ông nghĩ rằng mình sẽ không cần điều trị gì đặc biệt.

Một số tỷ phú, chủ ngân hàng và các thành viên khác của giới thượng lưu Mỹ đang khá bình tĩnh, trong khi những người dân bình thường khác đang lo lắng. Họ chỉ còn cách rửa tay thường xuyên để ngăn chặn dịch bệnh.

Nhưng giới nhà giàu có đủ khả năng để chuẩn bị những thứ xa xỉ cho một đại dịch như máy bay riêng để ra khỏi thị trấn, đặt lịch khám chữa bệnh với các chuyên gia hàng đầu thế giới và tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế cao cấp.

Các ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt qua 90.000 và hơn 3.000 người đã chết. Tổ chức Y tế Thế giới nâng đánh giá rủi ro toàn cầu đối với căn bệnh này lên mức rất cao. Nỗi lo về sự sụp đổ kinh tế đã tác động tiêu cực đến thị trường toàn cầu, làm trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 30 năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử hôm 24/2 và khiến chỉ số S & P 500 có tuần tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Người đồng sáng lập của một quỹ phòng hộ lớn giấu tên cho biết ông sẽ đi theo hướng khác nếu đồng nghiệp của ông bắt đầu chạy trốn vào hầm trú ẩn ngày tận thế. Ông có thể bay đến một ngôi nhà ở Italia dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyên người Mỹ nên tránh. “Sự hoảng loạn lan rộng sẽ chỉ làm cho vé máy bay rẻ hơn”, ông nói.

Charles Stevenson, một nhà đầu tư, từng là chủ tịch hội đồng quản trị lâu năm tại một tập đoàn ở Park Avenue, nơi có nhiều tỷ phú, đã ở lại Southampton.

“Hiện giờ tôi không cảm thấy lo lắng. Nó (dịch bệnh) hiện chưa ở gần tôi. Nếu người trong làng này bị nhiễm virus corona, tôi sẽ ra khỏi đây”, Stevenson nói. Ông có kế hoạch bay đến Idaho và cách ly mình trong một cabin. Gia đình có thể đi cùng nếu họ muốn. “Đó là lựa chọn cá nhân của họ”, ông nói.

Theo ông Clark Moss, người nghiên cứu chính sách và quy hoạch đô thị tại Đại học New York, những cặp vợ chồng giàu có, những người không thực sự dành thời gian cho nhau sẽ gặp rắc rối. “Điều này sẽ phá hủy cuộc hôn nhân của những người giàu có”, Moss dự đoán.

Tổng thống Trump cho rằng virus sẽ biến mất giống như một phép màu, trong khi đảng Dân chủ vạch ra các yêu cầu về hỗ trợ tài chính bao gồm bảo đảm cho ra đời một loại vắc-xin giá cả phải chăng. Theo Jerome Adams, Tổng Y sĩ, cố vấn chính của Bộ trưởng Y tế, khẩu trang không có hiệu quả trong việc ngăn chặn công chúng khỏi nhiễm bệnh, trong khi những nhân viên y tế sẽ gặp rủi ro nếu không có khẩu trang. Ông kêu gọi trên Twitter: “Hãy ngừng mua khẩu trang”.

Jewel Mullen, phó khoa về công bằng y tế tại Đại học Texas thuộc Trường Y Austin’s Dell, cho biết hàng triệu người Mỹ không đủ khả năng để dự trữ, bỏ dở công việc hoặc có bác sĩ riêng để gọi tư vấn.

“Các điều kiện như tiền và phương tiện giao thông, thông tin giúp mọi người bắt đầu các biện pháp phòng ngừa và phòng chống, và có thể giúp tạo ra các kịch bản thoải mái hơn cho mọi người đối phó với thảm họa”, ông Mullen, một bác sĩ nội khoa và dịch tễ học, là ủy viên của Cơ quan Y tế Công cộng Connecticut, nói.

Bài liên quan