Kiến thức
14/07/2015 10:20Cách xử lý khi trẻ bị sặc cháo, sặc bột
Trẻ bị sặc cháo, sặc bột là vấn đề lo lắng của nhiều gia đình có con nhỏ. Vì vậy mọi phụ huynh cần nắm vững những cách xử lý kịp thời để tránh tình trạng trẻ bị tử vong do thiếu oxy.
Hiện tại ở các bệnh viện nhi, trường hợp trẻ bị sặc cháo, sặc bột được đưa vào cấp cứu rất nhiều và thậm chí nhiều trường hợp trẻ bị tử vong. Như đã biết, bột hoặc cháo đặc của trẻ em có đột sánh rất cao vì vậy khi bị sặc sẽ chèn cổ họng, lấp toàn bộ đường thở khiến trẻ bị thiếu oxy, rất dễ tử vong nếu không được sơ cứu kịp thời sau 5-10 phút. Dưới đây là một số điều các bà mẹ nên biết để bảo vệ các bé.

Những biểu hiện khi trẻ bị sặc cháo, sặc bột hoặc mắc các vật dị thường
Biểu biện mà giúp các mẹ dễ dàng nhận ra trẻ bị sặc cháo, sặc bột nhất đó là khi đang cho trẻ ăn mà đột ngột bé ngừng ăn và lên cơn ho dữ dội, kèm theo đó là cơ thể bắt đầu tím tài, đặc biệt vùng mặt. Sau dần trẻ bắt đầu có biểu hiện khó thở hoặc thở dốc, không thể khóc, cơ thể cũng bắt đầu co giật, hai mắt trợn ngược. Thậm chí, nặng hơn là trẻ có thể nôn ra bọt, máu hoặc dung dịch màu đen và cháo, sữa cũng có thể trào ra từ mũi và miệng.
Cách sơ cứu khi trẻ bị sặc cháo, sặc bột
Việc sơ cứu kịp thời là rất quan trọng khi trẻ bị sặc cháo, sặc bột bởi để quá lâu trẻ rất dễ bị tử vong do không thở được. Vì vậy mọi gia đình cần trang bị kiến thức cần thiết dưới đây.
Trong trường hợp bé vừa bị sặc:
Ngay khi nhận thấy những dấu hiếu trẻ khó thở, tím tái như trên thì các mẹ cần nhanh chóng để trẻ nằm sấp trên cánh tay, sau đó dùng gót bàn tay vỗ mạnh vào lưng giữa hai xương bả vai của trẻ 5 cái và lấy những dị vật trong miệng bé ra.
Hành động này sẽ khiến áp lực trong lồng ngực của trẻ tăng lên giúp đẩy hết các dị vật ra ngoài.Nếu như lấy dị vật ra, trẻ hết tím tái thì nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Trường hợp bé vẫn tím tái:
Trong trường hợp bé vẫn tím tái thì các mẹ cần lật ngửa bé lên, kẹp đầu trẻ giữa 2 đầu gối, đồng thời dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn mạnh vùng dưới xương ức 5 lần.

Trường hợp bé ngừng thở:
Trong trường hợp nguy cấp, trẻ bị ngừng thở thì phụ huynh cần nhanh chóng thổi ngạt và ấn tim.
Ban đầu, cần đặt trẻ nằm ngửa ra để đường thở thông thoáng. Sau đó, các mẹ cần hít một hơi thật sâu và áp miệng vào mũi và miệng trẻ thổi mạnh liên tiếp 2 cái.
Sau đó, dùng 2 ngón cái đặt chồng lên nhau, các ngón khác ôm ngực bé, đặt dưới đường nối hai vú. Ấn 100 lần/phút. Sau 1 lần thổi ngạt, các mẹ lại thực hiện 5 lần ấn tim. Đặc biệt chú ý, khi di chuyển bé tới bệnh viện cũng cần thực hiện liên tục các thao tác này bởi nếu không làm, não sẽ thiếu oxy và dễ tử vong.
Cách phòng trẻ bị sặc cháo, sặc bột
Để tránh trường hợp trẻ bị sặc cháo, sặc bột, các mẹ cần chú ý:
- Không nên cho trẻ ăn khi đang khóc hoặc cười.
- Khi cho bé ăn dặm, không nên cho bé ăn quá nhiều hoặc đút quá nhanh, quá vội vàng. Các mẹ cần chờ cho trẻ nuốt hẳn thức ăn trong miệng mới nên đút thìa tiếp theo.
- Tránh tuyệt đối việc bóp mũi để ép con ăn.
- Không kéo dài bữa ăn của trẻ quá 30p vì lúc đó trẻ cũng đã mệt nên đường hô hấp kém.
- Nếu cho trẻ ăn cháo xay với các thực phẩm như tôm, cua, cá thì cần chế biến kỹ càng, tránh để còn xương và vỏ, dễ làm trẻ hóc.
- Khi trẻ ăn xong, phải chong uống nước để trôi và không được trẻ nằm ngửa sau khi ăn.