Tin y tế
08/05/2018 11:09Campuchia: 13 người chết, 234 người nhập viện nghi vì uống nước nhiễm độc
![]() |
| Những người bị ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện. |
Theo ông Pen Lynat, Phó Thống đốc tỉnh Kratie, tính đến ngày 7/5, có tổng cộng 280 người, trong đó có 162 phụ nữ và 69 trẻ em đã bị ngộ độc, trong đó có 234 người phải nhập viện, 13 người tử vong. Những người này được cho là đã uống nước nghi bị nhiễm độc ở 1 con kênh.
Trường hợp tử vong đầu tiên xảy ra vào hôm 3/5. Trong số 13 người chết có 8 phụ nữ và hầu hết trong số họ là người già. Ông Lynat nói. “Chúng tôi bị sốc khi thấy mọi người bị như thế. Chúng tôi rất đau lòng khi phải chứng kiến điều này”.
Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân theo dõi sức khỏe và không sử dụng nước từ các kênh rạch và suối trong khu vực.
Ông Lynat nói: “Chúng tôi cũng cung cấp nước cho họ uống và sử dụng hàng ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp nước cho họ đến khi chúng tôi tìm được nguồn nước từ các dòng suối có thể sử dụng được.
Ngày 7/5 Bộ Y tế Campuchia ra tuyên bố cho hay, mặc dù thông tin ban đầu cho rằng hầu hết các nạn nhân đã uống rượu gạo bị nấu sai cách nhưng chúng tôi nhận thấy một số trong số những người bị ngộ độc không uống rượu mà uống nước từ kênh Prek Te.
Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cho biết trên Facebook rằng kiểm tra ban đầu về các mẫu rượu gạo mà những người bị ngộ độc đã uống cho thấy hàm lượng methanol cao, có thể rất độc, trong khi đó các mẫu nước từ kênh Prek Te có hàm lượng crôm và nitrat cao hơn bình thường.
Phát viên Bộ Y tế cho biết, một đội ngũ y bác sĩ đã được bổ sung đến nơi xảy ra vụ việc để hỗ trợ điều trị các bệnh nhân cũng như để điều tra. Bộ Y tế yêu cầu tạm thời ngừng sản xuất rượu gạo ở đó.
Trước đó, đã có nhiều trường hợp bị ngộ độc rượu gạo ở Campuchia. Từ năm 2015 đến năm 2017, đã có 389 trường hợp ngộ độc rượu gạo, khiến 50 người tử vong ở các tỉnh Mondulkiri, Tbong Khmum, Kratie và Kampong Chhnang.
| Hiểm họa từ Xúc xích, lạp sườn
Nitrit trong xúc xích, lạp sườn là chất bảo quản thực phẩm có thể gây thiếu máu, ung thư, thậm chí tử vong cho người ... |
