Campuchia cho phép tàu du lịch bị cô lập vì COVID-19 cập cảng Sihanoukville

Thứ tư, 12/02/2020, 21:33 PM

Tờ NIKKEI ASEAN đưa tin, vào sáng thứ Năm (13/2), tàu du lịch Westerdam sẽ cập cảng tại thành phố ven biển Sihanoukville của Campuchia, kết thúc chuỗi ngày bị hàng loạt các quốc gia từ chối do mối lo ngại với dịch bệnh do virus COVID-19 (virus chủng Corona mới).

Tàu Holland America Westerdam.

Tàu Holland America Westerdam.

Con tàu chở 1.455 hành khách đã bị một số quốc gia quay lưng do lo ngại về COVID-19 bất chấp việc không có hành khách nào trên tàu đã được chẩn đoán nhiễm loại virus này.

"Chúng tôi sẽ cập cảng vào 7 giờ sáng giờ địa phương, thứ Năm, ngày 13/2 và sẽ chờ lại ở cảng trong vài ngày trước khi chính thức được lên bờ", Holland America, hãng điều hành tàu du lịch Westerdam, viết trong một tuyên bố, "Du khách sẽ có thể lên bờ. Tất cả các đề xuất đã được phê duyệt chúng tôi vô cùng biết ơn chính quyền Campuchia vì sự hỗ trợ của họ". 

Công ty cho biết du khách sẽ di chuyển bằng các chuyến bay charter (chuyến bay thuê bao) đến thủ đô Phnom Penh. Từ đây, họ sẽ trở về nhà.

"Holland America Line sẽ sắp xếp và thanh toán cho tất cả các chuyến bay quay về của hành khách, kèm theo đó là hoàn trả đầy đủ chi phí hành trình chuyến tàu vừa qua và miễn phí 100% chi phí cho chuyến tàu tiếp theo", thông cáo cho biết thêm. 

Chính quyền Campuchia sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho những người ở trên tàu và cung cấp dịch vụ miễn thị thực cho hành khách, một quan chức chính phủ cấp cao giấu tên cho biết. Ông này cũng nói rằng các thủ tục đã được thông qua sau khi ban quản lý tàu đảm bảo với chính phủ nước này không có hành khách hay thủy thủ đoàn nào bị nhiễm COVID-19.

Campuchia có một trường hợp xác nhận bị nhiễm virus COVID-19. Đó là một người đàn ông Trung Quốc. Ông này bay tới Sihanoukville từ tâm chấn của dịch bệnh ở Vũ Hán hôm 23/1 và được điều trị khỏi cũng như được xuất viện hôm thứ Hai (10/2) sau khi hồi phục.

Holland America cũng thông tin cho biết một chuyến hành trình dự kiến khởi hành từ Yokohama hôm thứ Bảy (15/2) đã bị hủy và những chuyến đi trong tương lai đang được xem xét. "Chưa chuyến đi nào có lịch trình khởi hành sau ngày 15/2 bị hủy bỏ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi đang đánh giá tác động của những điểm đóng cảng trên khắp châu Á đối với các chuyến hải trình khởi hành vào ngày 29/2 hoặc sau đó".

Tàu Westerdam, vốn có 802 thành viên thủy thủ đoàn, đã có chuyến hành trình kéo dài 14 ngày rời Hong Kong hôm 1/2 và dự định kết thúc tại Yokohama vào thứ Bảy (15/2).

Tàu du lịch Westerdam đã bị cấm cập cảng ở Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, đảo Guam và Thái Lan. Vốn ban đầu họ được cấp phép để ghé thăm các quốc gia này, tuy nhiên, sau đó bị từ chối vì những lo ngại có người bị nhiễm COVID-19 trên tàu. 

Ngay sau tin tức này, một số du khách đã lập tức chia sẻ cảm xúc của mình lên trang Twitter cá nhân của mình. Hành khách Christina Kerby cho biết toàn bộ những người trên tàu tỏ ra rất "phấn khởi" khi được thông báo rằng họ sẽ đến Campuchia.

Trong tuyên bố của mình, hãng Holland America đã phủ nhận mạnh mẽ những tin đồn thất thiệt cho rằng có trường hợp bị nhiễm COVID-19 được phát hiện ở trên tàu. "Tất cả khách trên tàu đều khỏe mạnh," thông cáo nhấn mạnh, "Không có trường hợp nào được biết đến hoặc có nghi ngờ nhiễm virus Corona mới ở trên tàu. Chưa từng có". 

Tuy nhiên, họ cho biết đã thực hiện "các thủ tục kiểm tra, phòng ngừa và nâng cao kiểm soát", đồng thời đã liên lạc với các cơ quan y tế quốc tế.

Bài liên quan