Campuchia phủ nhận chỉ cho tàu TQ tới quân cảng Ream, nhiều Vệ binh Quốc gia Mỹ nhiễm Covid-19

Thứ tư, 03/06/2020, 18:30 PM

Ít nhất 9 thành viên của Vệ binh Quốc gia đang trấn áp biểu tình ở Minnesota đã dương tính với Covid-19. Thủ tướng Campuchia phủ nhận chỉ cho tàu chiến Trung Quốc vào quân cảng chiến lược.

Tin thế giới 3/6: Nhiều vệ binh Quốc gia Mỹ nhiễm Covid-19 khi đối phó biểu tình.

Tin thế giới 3/6: Nhiều vệ binh Quốc gia Mỹ nhiễm Covid-19 khi đối phó biểu tình.

Tin thế giới 3/6: Vệ binh Quốc gia Mỹ nhiễm Covid-19 khi đối phó biểu tình

Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở bang Minnesota có thể sẽ phải làm xét nghiệm cho gần 7.000 thành viên đã hỗ trợ cảnh sát đối phó với các cuộc biểu tình sau khi phát hiện hàng loạt ca nhiễm.

Trung tá Dean Stulz thuộc Vệ binh Quốc gia Minnesota cho biết tất cả các thành viên của họ được giám sát về sức khỏe, bao gồm các triệu chứng của Covid-19 ngay khi được triển khai. "Đánh giá và xét nghiệm cho các vệ binh được triển khai là một phần trong kế hoạch của chúng tôi ngay từ đầu, không phải động thái phản ứng sau khi có ca dương tính", ông cho biết.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Vệ binh Quốc gia Minnesota Scott Hawks cho biết họ đã cho các thành viên đeo khẩu trang và khuyến khích mọi người tự giãn cách xã hội khi có thể. Tuy nhiên, hầu hết thời gian họ phải đứng thành hàng sát nhau bảo vệ người dân và các tòa nhà.

"Đó là những rủi ro chúng tôi phải chấp nhận khi khoác lên mình bộ đồng phục bảo vệ an ninh công cộng và thiết lập lại hòa bình, trật tự", ông Hawks nói.

Theo nhà dịch tễ học Bob Bednarchot tại Đại học Emory, bang Georgia, các hoạt động như la hét, hô hoán có thể khiến Covid-19 lây lan trầm trọng hơn. Ngoài ra, việc người biểu tình bị ho khi bị xịt hơi cay cũng tạo điều kiện cho virus lan nhanh hơn nữa.

Tin thế giới 3/6: Thủ tướng Campuchia phủ nhận chỉ cho tàu chiến Trung Quốc vào quân cảng chiến lược

Ngày 2/6, Văn phòng Thủ tướng Campuchia ra thông cáo cho biết: "Xin nhắc lại lần nữa quan điểm của Campuchia để tránh mọi sự nghi ngờ liên quan tới quân cảng Ream. Campuchia không liên minh với nước này để chống lại nước khác hay cho phép sự hiện diện quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia. Chúng tôi cũng không đóng quân ở bất kỳ nước nào khác, ngoại trừ dưới cờ Liên Hiệp Quốc".

Thông cáo được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Hun Sen tuyên bố về vấn đề trên. Theo ông, Trung Quốc không cần lập căn cứ ở Campuchia bởi đã có các căn cứ khác ở Biển Đông, hay các thực thể mà Trung Quốc đã bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Nhà lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh không có chuyện chỉ cho tàu chiến Trung Quốc tới quân cảng Ream. Ông khẳng định Phnom Penh chào đón tàu chiến tất cả các nước tới đây, kể cả Mỹ.

Gần đây, một số nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có Mỹ, bày tỏ sự lo ngại trước thông tin Campuchia chỉ cho tàu chiến Trung Quốc đến quân cảng chiến lược này. "Nếu tàu chiến của một nước được cập cảng Ream thì nước khác cũng làm được chuyện đó. Chúng tôi không đóng cửa quân cảng với nước nào", ông Hun Sen nhấn mạnh.

Căn cứ Ream do hải quân Campuchia vận hành thuộc tỉnh Sihanoukville ở Tây Nam nước này, nằm trên bờ biển giáp vịnh Thái Lan. Đây được cho là căn cứ có vị trí quan trọng chiến lược.