Campuchia siết chặt kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ

Thứ sáu, 10/06/2022, 18:01 PM

Do số ca bị nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ trong nước gia tăng, Bộ Y tế Campuchia từ đầu tuần này đã bắt đầu giám sát chặt chẽ tại tất cả các cửa khẩu nhẳm ngăn chặn căn bệnh trên lây lan qua khách du lịch nhập cảnh.

 Các phần bị tổn thương xuất hiện trên tay và chân em nhỏ bị nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Bondua, Liberia. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

 Các phần bị tổn thương xuất hiện trên tay và chân em nhỏ bị nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Bondua, Liberia. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, báo Khmer Times ngày 10/6 dẫn lời Cục trưởng Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thuộc Bộ Y tế Campuchia Ly Sovann, cho hay nhân viên y tế sẽ giám sát sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt người nhập cảnh tại các cửa khẩu đường không, đường biển và đường bộ để phát hiện và cách ly các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cũng như những trường hợp tiếp xúc với ca mắc bệnh này. Du khách nhập cảnh mắc bệnh sẽ được chuyển đến bệnh viện được Bộ Y tế chỉ định để thực hiện cách ly 21 ngày cho đến khi hồi phục. Còn các trường hợp có tiếp xúc với ca mắc bệnh sẽ phải cách ly 14 ngày và sẽ được rời khỏi nới cách sau đó nếu không mắc bệnh. 

Ông Sovann cho biết thêm việc thắt chặt các biện pháp ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ là nhằm ngăn chặn bệnh lây lan mạnh, có thể dẫn tới khủng hoảng như đại dịch COVID-19. Người nhập cảnh sốt cao sẽ được chuyển viện để theo dõi xem có mắc bệnh đậu mùa khỉ hay không và kết quả sẽ có trong vòng 1-2 ngày. Ngoài kiểm tra thân nhiệt, nhân viên y tế cũng có thể kiểm tra chân và tay người nhập cảnh để phát hiện các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Hiện Campuchia chưa có trường hợp nào mắc bệnh đậu mùa khỉ, song đã phát hiện hơn 40 trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh này và đang chờ kết quả xét nghiệm. Cùng với việc áp dụng các biện pháp chặt chẽ hơn để ngăn ngừa lây nhiễm trong cộng đồng, nước này đang nỗ lực tiếp cận nguồn vaccine phòng bệnh đậu mùa càng sớm càng tốt để tiêm phòng trước hết cho nhóm người dễ bị tổn thương. 

Cũng theo Cục trưởng CDC Campuchia, mọi người dân cần nâng cao cảnh giác đối với bệnh đậu mùa khỉ, đặc biệt là các phụ huynh có con em trong độ tuổi đến trường. Ông Sovann nêu rõ rửa tay sát khuẩn thường xuyên là biện pháp phòng bệnh quan trọng.