Thế giới
24/04/2021 06:28Campuchia và Lào ghi nhận ca mắc Covid-19 cao kỷ lục
Một phụ nữ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: The Phnom Penh Post
Báo The Phnom Penh Post dẫn lời Bộ Y tế Campuchia cho biết trong số 655 ca mắc Covid-19 mới ngày 23/4 có 654 ca liên quan tới đợt bùng phát cộng đồng hôm 20-2.
Thủ đô Phnom Penh có nhiều ca mới nhất với 522 ca, tiếp theo là các tỉnh Preah Sihanouk (113), Kandal (5), Takeo (5), Kampong Cham (3), Mondulkiri (3), Tbong Khmum (1) và Kampong Speu (1).
Bộ Y tế Campuchia cũng báo cáo 224 trường hợp phục hồi sau khi mắc Covid-19.
Cùng ngày 23/4, Lào có thêm 65 ca mắc Covid-19, mức kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát. Bác sĩ Phonepadith Xangsayarath, Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm và Dịch tễ Trung ương (NCLE), Bộ Y tế Lào, nói với báo The Laotian Times rằng số ca mắc Covid-19 đã tăng lên 159 ca trên toàn quốc.
Trong đó, thủ đô Vientiane ghi nhận 60 ca mới, tỉnh Bokeo (2), tỉnh Champasack (2) và tỉnh Vientiane (1).
Nhà chức trách Lào đang tiến hành xét nghiệm Covid-19 tại Bokeo, Vang Vieng và Luang Prabang. Bác sĩ Phonepadith kêu gọi những người đã xét nghiệm hãy ở nhà và tự cách ly 14 ngày, bất kể họ nhận được kết quả âm tính. Ngoài ra, 19 người vượt biên trái phép vào Lào hôm 22/4 được đưa vào diện cách ly.
Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthon Muongpak lưu ý chủng virus SARS-CoV-2 lây lan ở nước này là biến thể từ Anh, rất nguy hiểm và có mức độ lây nhiễm cao. Ông nhấn mạnh chính phủ phải tiếp tục nâng cao nhận thức về sự bùng phát dịch và đảm bảo người dân rửa tay, đeo khẩu trang và tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có cuộc họp trực tuyến với ngài Mam Buncheng - Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch là hết sức cấp bách và cần thiết với Campuchia hiện nay. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã huy động động nguồn lực của nhà nước và nhân dân quyết định hỗ trợ Campuchia 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang thiết bị y tế khác.
Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ: Nếu ngài Bộ trưởng Campuchia đồng ý, cơ sở điều trị của Campuchia sẽ được kết nối với Việt Nam và Việt Nam sẽ cử bác sĩ, chuyên gia trao đổi cùng bác sĩ điều trị của Campuchia làm sao để việc điều trị hiệu quả nhất. Việt Nam cũng sẵn sàng cử các chuyên gia, bác sĩ sang hỗ trợ Campuchia nếu có yêu cầu từ nước bạn.
Nếu như Campuchia đồng ý, Bộ Y tế Việt Nam sẽ tiến hành vận chuyển sang Campuchia sớm nhất có thể. Hãng hàng không của Việt Nam sẽ vận chuyển từ Sân bay Tân Sơn Nhất sang Sân bay Phnom Penh của Campuchia.
Đây là một trong những hỗ trợ lớn nhất của Việt Nam cho các nước phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ trước tới nay.