Cán bộ Hội Nông dân gục ngã trên vũng máu trong Khu cách ly tập trung Covid-19

Thứ năm, 15/04/2021, 10:09 AM

Anh Văn Tôn Hậu – cán bộ xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ được phát hiện gục trên vũng máu nên được đưa đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.

Anh minh họa

Anh minh họa

Sáng 15/4, Báo Giao thông dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho hay, cơ quan chức năng tỉnh đang khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông cầm kéo, tự cắt vào cổ mình và tử vong.

Người đàn ông đó được xác định là ông Văn Tôn Hậu (40 tuổi), là cán bộ Hội Nông dân xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ (Long An) đang phục vụ trong Khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 14/4, nhân viên khu cách ly phát hiện anh Hậu dùng kéo để tự tử nên hô hoán, đưa anh Hậu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Do vết thương quá nặng, anh Hậu đã tử vong trên đường đưa tới bệnh viện. Nhân viên ở đây cho biết, nạn nhân không có biểu hiện bệnh tật hay dấu hiệu bất thường nào khác.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.