Cận cảnh bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc ứng phó dịch COVID-19

Chủ nhật, 16/02/2020, 12:11 PM

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trưng dụng Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc làm bệnh viện dã chiến 300 giường nhằm phục vụ bệnh nhân trong lúc dịch corona đang diễn biến phức tạp.

Các chiến sĩ tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến. Ảnh Lao động.

Các chiến sĩ tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến. Ảnh Lao động.

Bệnh viện có chức năng tổ chức thu dung điều trị, cách ly người bệnh bị dịch COVID-19. Tại đây, phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt...), đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ vùng có dịch, hoặc có tiếp xúc gần với những người bệnh dương tính với COVID-19. Ảnh Tiền phong.

Bệnh viện có chức năng tổ chức thu dung điều trị, cách ly người bệnh bị dịch COVID-19. Tại đây, phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt...), đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ vùng có dịch, hoặc có tiếp xúc gần với những người bệnh dương tính với COVID-19. Ảnh Tiền phong.

Sở Y tế đã bố trí nhân lực cho bệnh viện trên cơ sở các tổ phản ứng nhanh, trong đó nòng cốt và chịu trách nhiệm vận hành là bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Y tế đã bố trí nhân lực cho bệnh viện dã chiến trên cơ sở các tổ phản ứng nhanh, trong đó, nòng cốt và chịu trách nhiệm vận hành là Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh Tiền phong.

Sở Y tế đã bố trí nhân lực cho bệnh viện trên cơ sở các tổ phản ứng nhanh, trong đó nòng cốt và chịu trách nhiệm vận hành là bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Y tế đã bố trí nhân lực cho bệnh viện dã chiến trên cơ sở các tổ phản ứng nhanh, trong đó, nòng cốt và chịu trách nhiệm vận hành là Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh Tiền phong.

Vĩnh Phúc cũng huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương vệ sinh, lắp đặt 300 giường tại Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh Zing.

Vĩnh Phúc cũng huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương vệ sinh, lắp đặt 300 giường tại Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh Zing.

Vệ sinh được dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh Tiền phong.

Vệ sinh được dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh Tiền phong.

Bệnh viện dã chiến này còn tổ chức thường trực, thu dung, điều trị triệt để người bệnh bị viêm đường hô hấp cấp tính do COVID-19 gây ra theo phân tuyến điều trị tại địa phương nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến trên. Ảnh Zing.

Bệnh viện dã chiến này còn tổ chức thường trực, thu dung, điều trị triệt để người bệnh bị viêm đường hô hấp cấp tính do COVID-19 gây ra theo phân tuyến điều trị tại địa phương nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến trên. Ảnh Zing.

Dường bệnh cho bệnh nhân. Tại khu vực điều trị người bệnh đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19 gồm 4 khoa là khoa hồi sức cấp cứu, khoa điều trị 1, khoa điều trị 2, khoa điều trị 3. Ảnh Zing.

Dường bệnh cho bệnh nhân. Tại khu vực điều trị người bệnh đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19 gồm 4 khoa là khoa hồi sức cấp cứu, khoa điều trị 1, khoa điều trị 2, khoa điều trị 3. Ảnh Zing.

Khi kích hoạt bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc, tuỳ vào điều kiện cụ thể về số lượng, cơ cấu người bệnh, đơn vị chịu trách nhiệm vận hành hoạt động của Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có phương án bố trí các khoa phòng phù hợp. Ảnh Tiền Phong.

Khi kích hoạt bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc, tuỳ vào điều kiện cụ thể về số lượng, cơ cấu người bệnh, đơn vị chịu trách nhiệm vận hành hoạt động của Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có phương án bố trí các khoa phòng phù hợp. Ảnh Tiền Phong.