Cận cảnh chợ hải sản bùng phát vi rút gây viêm phổi ở Vũ Hán, Trung Quốc

Chủ nhật, 26/01/2020, 13:35 PM

Dù gọi là chợ hải sản, nhưng nơi được cho là khởi nguồn của vi rút gây viêm phổi ở Vũ Hán bán nhiều thịt động vật hoang dã như thịt sói, thịt cầy hương.

Chợ hải sản bùng phát vi rút gây viêm phổi ở Vũ Hán.

Chợ hải sản bùng phát vi rút gây viêm phổi ở Vũ Hán.

Theo Sputnik, một người dùng Twitter có tên muyixiao đã chia sẻ hình ảnh về chợ hải sản được cho là nơi bùng phát dịch vi rút gây viêm phổi ở Vũ Hán.

Bức ảnh khoanh tròn dòng chữ màu đỏ trên một biển hiệu có nghĩa là “hoang dã” ở chợ. Tác giả nhấn mạnh bức ảnh này được chụp sau khi ông biết về sự bùng phát của dịch bệnh.

Chợ bán thịt nhiều động vật hoang dã.

Chợ bán thịt nhiều động vật hoang dã.

Một bức ảnh khác cho thấy bảng giá của một quầy ở chợ, trong đó cho thấy tên của các loài động vật hoang dã, có cả thịt sói và cầy vòi hương sống.

Dịch vi rút gây viêm phổi mới đã lây sang ít nhất 1.610 người, khiến 56 người thiệt mạng. Nhiều quốc gia châu Á, bao gồm cả Việt Nam, Mỹ, Pháp, Australia đã xác nhận các ca mắc bệnh này.