Cận cảnh đường đua F1 tại Hà Nội đang gấp rút hoàn tất chờ ngày khởi tranh

Thứ hai, 24/02/2020, 19:00 PM

Công trình đường đua F1 tại Hà Nội đã dần được định hình và bước vào khâu hoàn thiện, chờ ngày bàn giao.

Đường đua F1 tại Hà Nội được được xây dựng trên tổng diện tích 88ha trong khuôn viên của khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ… được khởi công xây dựng vào ngày 20/3/2019 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4/2020.

Đường đua F1 tại Hà Nội được được xây dựng trên tổng diện tích 88ha trong khuôn viên của khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ… được khởi công xây dựng vào ngày 20/3/2019 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4/2020.

Sau gần 1 năm thi công, công trình này đã dần được định hình và bước vào khâu hoàn thiện, chờ ngày bàn giao.

Sau gần 1 năm thi công, công trình này đã dần được định hình và bước vào khâu hoàn thiện, chờ ngày bàn giao.

Empty
Empty
Empty
Nổi bật lên trong khối hạng mục cố định là tòa nhà Pit, công trình quan trọng nhất của trường đua. Tòa nhà Pit được lấy cảm hứng từ biểu tượng Khuê Văn Các, biểu tượng của Hà Nội, là di tích cấp quốc gia nằm trong quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là nơi làm việc của các đội đua, trọng tài…

Nổi bật lên trong khối hạng mục cố định là tòa nhà Pit, công trình quan trọng nhất của trường đua. Tòa nhà Pit được lấy cảm hứng từ biểu tượng Khuê Văn Các, biểu tượng của Hà Nội, là di tích cấp quốc gia nằm trong quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là nơi làm việc của các đội đua, trọng tài…

Khán đài - nơi khán giả sẽ theo dõi những chặng đua nảy lửa cũng sắp hoàn thiện.

Khán đài - nơi khán giả sẽ theo dõi những chặng đua nảy lửa cũng sắp hoàn thiện.

Mới đây, sở GTVT Hà Nội vừa khảo sát các tuyến đường tiếp giáp với khu vực tổ chức giải đua F1 (trong vòng bán kính 1,5km - 2km) để huy động tối đa các địa điểm có thể sử dụng làm bãi đỗ xe khai thác tạm phục vụ giải đua, lập phương án tổ chức giao thông phù hợp nhằm tránh xảy ra ùn tắc trong thời gian tổ chức giải đua.

Mới đây, sở GTVT Hà Nội vừa khảo sát các tuyến đường tiếp giáp với khu vực tổ chức giải đua F1 (trong vòng bán kính 1,5km - 2km) để huy động tối đa các địa điểm có thể sử dụng làm bãi đỗ xe khai thác tạm phục vụ giải đua, lập phương án tổ chức giao thông phù hợp nhằm tránh xảy ra ùn tắc trong thời gian tổ chức giải đua.

Đến nay đã có 5 điểm đỗ được cấp phép tại 5 tuyến đường với tổng diện tích 1716m2; phục vụ cho khoảng 143 xe đỗ. Các điểm đỗ xe tại vị trí lòng đường và khu đất trống dự kiến để làm điểm đỗ xe tạm gồm: Các điểm đỗ xe vị trí lòng đường có 9 điểm/9 tuyến đường với tổng diện tích khoảng 17.780m2, phục vụ cho khoảng 1.482 xe đỗ

Đến nay đã có 5 điểm đỗ được cấp phép tại 5 tuyến đường với tổng diện tích 1716m2; phục vụ cho khoảng 143 xe đỗ. Các điểm đỗ xe tại vị trí lòng đường và khu đất trống dự kiến để làm điểm đỗ xe tạm gồm: Các điểm đỗ xe vị trí lòng đường có 9 điểm/9 tuyến đường với tổng diện tích khoảng 17.780m2, phục vụ cho khoảng 1.482 xe đỗ

Các điểm đỗ xe vị trí khu đất trống có diện tích khoảng 235.800m2, phục vụ cho khoảng 9.825 xe đỗ. Bên cạnh đó, để huy động tối đa các địa điểm có thể sử dụng làm bãi đỗ xe khai thác tạm phục vụ giải đua xe F1 cổng ra, vào bãi đỗ xe phải được bố trí đảm bảo ATGT, không gây ùn tắc.

Các điểm đỗ xe vị trí khu đất trống có diện tích khoảng 235.800m2, phục vụ cho khoảng 9.825 xe đỗ. Bên cạnh đó, để huy động tối đa các địa điểm có thể sử dụng làm bãi đỗ xe khai thác tạm phục vụ giải đua xe F1 cổng ra, vào bãi đỗ xe phải được bố trí đảm bảo ATGT, không gây ùn tắc.

Empty
Empty
Hệ thống rào chắn cũng đã được lắp đặt. Theo lịch, F1 VinFast VietNam Grand Prix sẽ diễn ra từ ngày 03/04 – 05/04/2020 tại Hà Nội.

Hệ thống rào chắn cũng đã được lắp đặt. Theo lịch, F1 VinFast VietNam Grand Prix sẽ diễn ra từ ngày 03/04 – 05/04/2020 tại Hà Nội.

Bài liên quan