Thứ bảy, 07/09/2019, 16:52 PM
  • Click để copy

Sau hơn 1 thập kỷ dự án 'Ngôi nhà mới' 2.000 tỷ đồng của Tập đoàn Lã Vọng... vẫn thả cỏ mọc

Dự án khu đô thị Ngôi Nhà Mới (New House City) của tập đoàn Lã Vọng được đầu tư 2.000 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2008. Tuy nhiên, sau hơn 1 thập kỷ đến nay, vẫn còn nhiều phần bỏ hoang, nhiều căn biệt thự vẫn.... thả cỏ mọc.

Dự án Nggôi Nhà Mới (New House City) của Lã Vọng đến nay vẫn còn nhiều khu bỏ hoang.
Dự án Nggôi Nhà Mới (New House City) của Tập đoàn Lã Vọng đến nay vẫn còn nhiều khu bỏ hoang.

Dự án khu đô thị Ngôi Nhà Mới (New House City) của Tập đoàn Lã Vọng nằm cách đường vành đai 3 khoảng 15km về phía tây nằm trên địa bàn huyện Quốc Oai (Hà Nội).

Được đầu tư 2.000 tỷ đồng với quy mô trên 27ha, được khởi công từ những năm 2008. Thế nhưng, trái ngược với những quảng cáo mỹ miều trên các trang mạng, sau hơn 11 năm đến nay, ghi nhận cho thấy tại đây vẫn còn phần lớn các căn biệt thự bỏ hoang, thả cỏ mọc...

Nhiều khu nhà mới xây xong phần thô, thậm chí nhiều công trình mới đổ cột, móng còn trơ sắt thép.

Nhiều căn biệt thự tại dự án 2000 tỷ này mới hoàn thiện xong phần thô. Bên trong là cỏ dại và cây dại...
Nhiều căn biệt thự tại dự án 2000 tỷ này mới hoàn thiện xong phần thô. Bên trong là cỏ dại và cây dại...

Mặc dù, được coi là dự án ghi nhận sự lấn sân sang lĩnh vực bất động sản của Tập đoàn Lã Vọng vào năm 2008, thế nhưng sản phẩm đầu tay "Ngôi Nhà Mới" chỉ đem lại sự thất vọng cho nhiều người.

Nhìn vào thực tế, nhiều căn biệt thự ở đây không khác gì những ngôi nhà hoang khi bên trong chỉ thấy toàn cỏ dại. Xung quanh là những hố nước để... rau muống và ốc biêu vàng sinh sôi.

Ao nước tù để cho rau muống sinh sôi.
Ao nước tù để cho rau muống sinh sôi.

Dự án có 258 lô biệt thự nằm trên diện tích hơn 27 ha, được chia làm 4 khu song lập. Giá bán đất nền vào thời điểm những năm 2008 là khoảng 10 triệu đồng/m2, những căn biệt thự từng được giao bán có giá vài tỷ đến trên 10 tỷ đồng.

Dự án có 258 lô biệt thự, được chia làm 4 khu: Khu A (song lập) gồm 72 lô diện tích 193.09 - 330.25 m2, Khu B (song lập) gồm 56 lô, có 12 lô nằm ven hồ điều hòa sinh thái, diện tích 188.94 - 376.88 m2, Khu C (song lập) gồm 34 lô diện tích 203.50 - 326.98 m2, Khu D (đơn lập) gồm 96 lô, nằm ven hồ điều hòa sinh thái, diện tích từ 270.98 - 583.82 m2.

Nhiều công trình còn trơ cọc sắt, ngổn ngang vật liệu xây dựng.
Nhiều công trình còn trơ cọc sắt, ngổn ngang vật liệu xây dựng.
Nhiều công trình mới nhồi móng rồi bỏ hoang.
Nhiều công trình mới nhồi móng rồi bỏ hoang.
Khuôn viên biệt thư hoang phế sau hơn 1 thập kỷ khởi công.
Khuôn viên biệt thư hoang phế sau hơn 1 thập kỷ khởi công.
Bên ngoài biệt thự...
Bên ngoài biệt thự...
Và bên trong.
Và bên trong.
Nhiều căn biệt thự ẩm mốc, có cả nước đọng dưới sàn.
Nhiều căn biệt thự ẩm mốc, có cả nước đọng dưới sàn.
Xung quanh chỉ toàn cỏ dại mọc.
Xung quanh chỉ toàn cỏ dại mọc.
Những công trình dang dở để sắt thép phơi mưa nắng.
Những công trình dang dở để sắt thép phơi mưa nắng.
Hàng loạt công trình mới xong bộ khung rồi để cỏ mọc.
Hàng loạt công trình mới xong bộ khung rồi để cỏ mọc.
du-an-ngoi-nha-moi-2000-ty-dong-cua-tap-doan-la-vong-hon-1-thap-ky-van-tha-co-moc
Nhiều căn biệt thự được hoàn thiện phần ngoài nhưng chưa có người ở thành nơi để ốc đẻ trứng.
Nhiều căn biệt thự được hoàn thiện phần ngoài nhưng chưa có người ở thành nơi để ốc đẻ trứng.
Cỏ mọc um tùm...
Cỏ mọc um tùm...

Tập đoàn Lã Vọng từng bị thanh tra

Năm 2017, dự án của tập đoàn Lã Vọng cũng đã nằm trong danh sách mà Bộ Tài chính đề nghị Thanh tra Chính phủ rà soát dấu hiệu không thực hiện đúng mục đích đầu tư, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa sát với giá trị thị trường làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Những năm 2018, UBND TP Hà Nội đã gửi báo cáo kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí về việc CTCP Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên (gọi tắt là tập đoàn Lã Vọng) được ưu ái giao nhiều khu "đất vàng" tại Hà Nội để thực hiện dự án bất động sản, sản xuất kinh doanh, giao thông theo hình thức hợp đồng BT, trong đó có một số dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định và ý kiến của các cơ quan liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành có sự tham gia của bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ Xây dựng thanh tra toàn diện các dự án nêu tại văn bản số 62/BC-UBND ngày 5/3/2018 của UBND TP.Hà Nội. Đoàn thanh tra có kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan về các vấn đề liên quan và kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2018.

 

Danh hài Thúy Nga hé lộ không gian sống trong biệt thự 'khủng' ở Mỹ

Mới đây, danh hài Thúy Nga khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ một video giới thiệu không gian sống trong biệt thự “khủng” của cô tại Mỹ trên trang cá nhân.

 

Hà Nội: Muốn lãnh đạo phường trả lời phải đợi đến lượt

Phản ánh nhiều công trình tại phường Hàng Trống xây dựng sai về giấy phép, kiến trúc, mật độ, diện tích trên một số khu phố cần được tôn tạo, bảo tồn... để làm rõ đúng, sai vụ việc lãnh đạo phường cứ hứa “suông” trốn tránh.

 

'Đất vàng' nhà máy Rạng Đông có còn hấp dẫn sau vụ cháy?

Công ty Rạng Đông có quyền tự do chuyển đổi mục đích khu đất 5,7 ha Hạ Đình thành chung cư, văn phòng, tuy nhiên sau vụ cháy nhà máy với lo ngại môi trường liệu "đất vàng" ở đây có còn hấp dẫn?