Cận cảnh Khu du lịch sinh thái 12 con giáp ở Thanh oai bị 'tố' lấn chiếm hành lang đê điều

Thứ năm, 26/09/2019, 06:02 AM

Mặc dù trên giấy tờ chỉ được thuê 20.000m2 diện tích làm khu du lịch sinh thái 12 con giáp và nuôi thả cá nhưng "đại gia" ở Thanh Oai lại được sử dụng toàn bộ 36.000m2 và trồng cây, rào chắn cả hành lang bảo vệ đê điều.

Khu vực đầm hay còn gọi là hồ Mọc Xá (xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vốn có diện tích trên 36.000m2. Nơi đây có vị trí đắc địa khi nằm trước mặt đình làng Mọc Xá, phía kia tiếp giáp đê sông Đáy. (Ảnh: Nhất Nam).
Khu vực đầm hay còn gọi là hồ Mọc Xá (xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vốn có diện tích trên 36.000m2. Nơi đây có vị trí đắc địa khi nằm trước mặt đình làng Mọc Xá, phía kia tiếp giáp đê sông Đáy. (Ảnh: Nhất Nam).
Theo thông tin lãnh đạo xã Cao Dương cung cấp: Vào những năm 2007, được sự thống nhất của người dân, UBND huyện Thanh Oai đã quyết định thu hồi và giao 20.000m2 diện tích trong tổng số 36.000m2 đầm cho ông Đoàn Văn Vinh (ở phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) để làm khu du lịch sinh thái (hiện gọi là khu du lịch sinh thái 12 con giáp) và nuôi thả cá. (Ảnh: Nhất Nam).
Theo thông tin lãnh đạo xã Cao Dương cung cấp: Vào những năm 2007, được sự thống nhất của người dân, UBND huyện Thanh Oai đã quyết định thu hồi và giao 20.000m2 diện tích trong tổng số 36.000m2 đầm cho ông Đoàn Văn Vinh (ở phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) để làm khu du lịch sinh thái (hiện gọi là khu du lịch sinh thái 12 con giáp) và nuôi thả cá. (Ảnh: Nhất Nam).
Thế nhưng phần 20.000m2 cho ông Đoàn Văn Vinh thuê không được cắm mốc giới dẫn đến việc ông này sử dụng toàn bộ phần diện tích 36.000m2 cùng với việc trồng cây, xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều khiến dư luận người dân hết sức bức xúc. (Ảnh: Nhất Nam).
Thế nhưng phần 20.000m2 cho ông Đoàn Văn Vinh thuê không được cắm mốc giới dẫn đến việc ông này sử dụng toàn bộ phần diện tích 36.000m2 cùng với việc trồng cây, xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều khiến dư luận người dân hết sức bức xúc. (Ảnh: Nhất Nam).
Lãnh đạo xã Cao Dương cũng cho rằng việc ông Đoàn Văn Vinh cắm cọc bê tông, rào dây thép gai cả phần chân đê và trồng cây lâu năm là hành vi lấn chiếm đê điều. Thế nhưng việc này diễn ra từ lâu song vẫn chưa được chính quyền sở tại xử lý. (Ảnh: Nhất Nam).
Lãnh đạo xã Cao Dương cũng cho rằng việc ông Đoàn Văn Vinh cắm cọc bê tông, rào dây thép gai cả phần chân đê và trồng cây lâu năm là hành vi lấn chiếm đê điều. Thế nhưng việc này diễn ra từ lâu song vẫn chưa được chính quyền sở tại xử lý. (Ảnh: Nhất Nam).
Con đường vào khu du lịch sinh thái 12 con giáp được làm ở ngay chân đê. (Ảnh: Nhất Nam).
Con đường vào khu du lịch sinh thái 12 con giáp được làm ở ngay chân đê. (Ảnh: Nhất Nam).
Nhiều chòi câu cá được dựng xung quanh. Giá thuê đất được ghi trong quyết định năm 2006 do lãnh đạo huyện Thanh Oai ký là 1.404 đồng/m2/năm. (Ảnh: Nhất Nam).
Nhiều chòi câu cá được dựng xung quanh. Giá thuê đất được ghi trong quyết định năm 2006 do lãnh đạo huyện Thanh Oai ký là 1.404 đồng/m2/năm. (Ảnh: Nhất Nam).
Bên trong là 12 biệt thự tượng trưng cho 12 con giáp và công trình hội trường cùng nhiều hạng mục khác của khu du lịch. Phía trước là hàng cây lấn chiếm hành lang đê điều từng bị người dân chặt hạ độ cao sau đó nhiều người dân bị triệu tập. (Ảnh: Nhất Nam).
Bên trong là 12 biệt thự tượng trưng cho 12 con giáp và công trình hội trường cùng nhiều hạng mục khác của khu du lịch. Phía trước là hàng cây lấn chiếm hành lang đê điều từng bị người dân chặt hạ độ cao sau đó nhiều người dân bị triệu tập. (Ảnh: Nhất Nam).
Công trình nhà điều hành nằm ngay sát chân đê. (Ảnh: Nhất Nam).
Công trình nhà điều hành nằm ngay sát chân đê. (Ảnh: Nhất Nam).
Lãnh đạo xã Cao Dương cho rằng, theo quy định thì không được xây dựng như trên. (Ảnh: Nhất Nam).
Lãnh đạo xã Cao Dương cho rằng, theo quy định thì không được xây dựng như trên. (Ảnh: Nhất Nam).
Nhiều cây cổ thụ được trồng ngay sát mặt đê. (Ảnh: Nhất Nam).
Nhiều cây cổ thụ được trồng ngay sát mặt đê. (Ảnh: Nhất Nam).
Bản đồ thể hiện khu vực. (Ảnh: Nhất Nam).
Bản đồ thể hiện khu vực. (Ảnh: Nhất Nam).
Quyết định cho thuê đất của huyện Thanh Oai. (Ảnh: Nhất Nam).
Quyết định cho thuê đất của huyện Thanh Oai. (Ảnh: Nhất Nam).