Thứ ba, 27/08/2019, 11:38 AM
  • Click để copy

Cận cảnh loại quả đặc sản Huế mất mùa do nắng nóng

Năm nay, người trồng cây thanh trà ở Thừa Thiên Huế bị thiệt hại nặng do thời tiết nắng nóng, dịch bệnh khiến cây ra quả nhỏ, cây chết.

can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Theo tìm hiểu, tỉnh Thừa Thiên Huế có trên 700 ha thanh trà tập trung chủ yếu ở các vùng chuyên canh phường Thuỷ Biều (TP Huế), xã Phong Thu (huyện Phong Điền)... Thanh trà là đặc sản xứ Huế, mang lại thu nhập đáng kể cho người trồng.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Tuy nhiên, nhắc đến “Thanh trà Huế”, người ta thường nghĩ đến ngay vùng đất Thủy Biều. Thanh trà nơi đây nổi tiếng từ lâu trên khắp mảnh đất Cố đô Huế. Bởi nơi đây như một bầu nước có lượng phù sa lớn nên rất thích hợp cho giống thanh trà.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Phường này có khoảng 150 ha đất trồng thanh trà, với khoảng hơn 1.000 hộ dân theo nghề, tập trung ở các thôn: Lương Quán, Trung Thượng, Đông Phước.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Sau mỗi vụ thanh trà, người nông dân có hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống ổn định, con cái được học hành đàng hoàng và nhiều hộ còn xây nhà cửa khang trang.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Tuy nhiên, năm nay, người dân nơi đây lâm vào tình trạng khó khăn hơn, do cây thanh trà bị mất mùa.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Đang làm cỏ cho cây thanh trà, ông Huỳnh Lược (64 tuổi, làng Lương Quán, phường Thủy Biều) cho hay: “Gia đình tôi trồng cây thanh trà được 15 năm nay. Tuy nhiên, năm nay là năm mất mùa nhất do bệnh chảy gôm, thiếu nước, gây thiệt hại kinh tế nhiều. Nếu như năm trước thu được 24 triệu đồng thì nay còn khoảng 4-5 triệu đồng thôi”.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Có khoảng 20 gốc thanh trà, tuy nhiên, quanh vườn của gia đình ông Lược có nhiều cây cho quả nhỏ, không được to như các năm trước.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Hiện nay, các hộ dân cũng đã bắt đầu cho thu hoạch thanh trà mang đi bán ở các chợ hoặc các thương lái đến thu mua tận vườn… Theo tìm hiểu, hiện nay, mỗi kg thanh trà bán ra được 40 - 50 ngàn đồng.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Không riêng gì phường Thủy Biều, hiện nay, các vùng chuyên canh cây thanh trà tỉnh Thừa Thiên Huế cũng lâm vào cảnh tương tự.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Theo ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh có khoảng 170 ha bị ảnh hưởng, bị chết.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
“Những diện tích này do không chủ động được nguồn nước để tưới, bà con cũng chưa sẵn sàng chuẩn bị các phương tiện, thiết bị để tưới, do đó không đủ nước, trong đó có một số diện tích do nắng hạn, kết hợp với bệnh chảy gôm nên bị chết. Do thiếu nước nên bị rụng trái, trái nhỏ, năng suất của những vườn cây này giảm khoảng 20 đến 30% so với bình thường", ông Vang cho hay.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Được biết, so với bưởi, quả thanh trà có những đặc điểm khá dễ nhận biết.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Trước hết, trái không to và nặng như bưởi nơi khác, da màu vàng nắng chứ không xanh, từ trên cuống xuống tận cùng to dần lên rất hài hòa.
can-canh-loai-qua-dac-san-hue-mat-mua-do-nang-nong
Trái thanh trà tép không to, trắng ngà, vị ngọt thanh, độ ráo vừa phải, róc vỏ...
 

Bất chấp nắng nóng hàng nghìn người đổ về chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ cầu an ngày rằm

Sáng 15/7 âm lịch, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về chùa Trấn Quốc Cổ Tự và Phủ Tây Hồ cầu an.

 

Tin nắng nóng mới nhất 12/8 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết, Thủ đô sẽ nắng nóng gay gắt tới hết ngày 14/8, rồi chuyển mưa từ ngày 15 đến 21, nền nhiệt giảm không đáng kể.

 

Hà Nội lắp đặt máy lọc nước thông minh, 'giải cứu' người dân mùa nắng nóng

Nhiều máy lọc nước thông minh được lắp đặt tại một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, cung cấp nước uống miễn phí cho người dân trong những ngày nắng nóng kỷ lục