Cận cảnh những bông hoa giấy đẹp như thật chờ đón Tết Nguyên đán

Thứ sáu, 24/01/2020, 21:15 PM

Mặc dù được làm từ giấy, thế nhưng, những bông hoa giấy Thanh Tiên rực rỡ trông như thật, không thua kém gì so với những loài hoa lộng lẫy sắc màu.

 

 

 

Người dân làng Thanh Tiên (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang tất bật với công việc tạo ra những bông hoa giấy, phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán 2020.

 

 

Nghề làm hoa giấy tồn tại hàng trăm năm trên đất làng Thanh Tiên.

 

 

Làm hoa giấy hàng chục năm qua, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (60 tuổi) cho biết, năm nay, gia đình bà làm khoảng 10 ngàn hoa giấy phục vụ Tết.

 

 

Sự tỉ mỉ của người dân nơi đây tạo ra những cành hoa rực rỡ.

 

 

Ông Nguyễn Hóa (60 tuổi) đang vót tre để làm cành cây cho hoa giấy.

 

 

Có khoảng 5 màu: Vàng, đỏ, lục, hồng, xanh ở các cây.

 

 

Bông hoa được ghép cân đối.

 

 

Trung bình, mỗi gia đình làm trên 5.000 - 10.000 cặp hoa thờ cúng để cung cấp ra thị trường dịp Tết. Giá bán chỉ khoảng 10.000 đồng/cặp.

 

 

Hiện nay, cả làng chỉ còn khoảng 20 hộ làm nghề.

 

 

Du khách trải nghiệm làm hoa giấy Thanh Tiên.

 

 

Tỉ mỉ từng công đoạn.

 

 

Nghề làm hoa sen được họa sỹ trong làng là ông Thân Văn Huy sáng tạo từ chính nguyên liệu làm hoa giấy truyền thống.

 

 

Một người thợ lành nghề làm ra khoảng vài chục bông mỗi ngày.

 

 

Anh Nguyễn Hiếu (36 tuổi, con ông Nguyễn Hóa) cho hay, vì đam mê với nghề và giữ gìn nghề truyền thống của ông cha nên anh mới theo, chứ thu nhập cũng chỉ đủ sống.

 

 

Hoa sen dùng để trang trí, thờ cúng…

 

 

Trong cuộc sống hiện đại, người dân thường mua hoa thật để chưng Tết thì ở đâu đó vẫn còn hình ảnh những người dân chăm chỉ làm hoa giấy phục vụ nhu cầu Tết.