Thứ tư, 31/10/2018, 10:48 AM
  • Click để copy

Cận cảnh Tổ đình nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh tịnh dưỡng

Không chỉ nổi tiếng với câu chuyện hiếu thảo, Tổ đình Từ Hiếu (tỉnh Thừa Thiên Huế) còn được biết đến là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất gia học đạo thuở thiếu thời.

can-canh-to-dinh-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong
Theo tìm hiểu, Tổ đình Từ Hiếu nằm ở thôn Dương Xuân Thượng III (phường Thuỷ Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
can-canh-to-dinh-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong
Vào năm 1842, Tổ đình này là một thảo am nhỏ do Tổ sư Nhất Định Huý Tánh Thiên (1784 - 1847) sáng lập. Sau đó, vua Tự Đức biết được câu chuyện đầy nước mắt của Hoà thượng Nhất Định nên cảm phục trước tấm lòng hiếu thảo của ông và cho xây ngôi cổ tự này. Khuôn viên Tổ đình rộng khoảng 8 mẫu.
can-canh-to-dinh-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong
Tương truyền, mẹ vị Hòa thượng này bị bệnh nặng, cần phải có thịt cá để tẩm bổ. Thế nhưng, là một nhà sư lại ở trong chùa nếu đi mua cá ắt bị thiên hạ đàm tiếu.
can-canh-to-dinh-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong
Tuy vậy, ông đã vượt qua nỗi khổ tâm ấy để đi mua cá mong mẹ đỡ bệnh. Vì thế, trước Tổ đình có hồ bán nguyệt, nơi nuôi nhiều cá, gợi nhớ đến tấm lòng hiếu thảo của Hòa thượng trên. 
can-canh-to-dinh-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong
Ngoài ra, ngôi cổ tự này còn nổi tiếng bởi đây còn là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất gia học đạo thuở thiếu thời. Thiền sư sinh năm 1926 tại tỉnh Thừa - Thiên Huế, là nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới.
can-canh-to-dinh-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong
Theo tìm hiểu, Tổ đình Từ Hiếu là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất gia tu hành khi 16 tuổi. Tại đây, ngài thọ giáo với Thiền sư Thanh Quý Chân Thật. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là tổ của nhánh Từ Hiếu đời thứ 8, dòng Liễu Quán, đời thứ 42 của thiền phái Lâm Tế.
can-canh-to-dinh-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong
Thiền sư Thích Nhất Hạnh tốt nghiệp Phật học Viện Báo Quốc (TP Huế), tu học thiền theo trường phái Đại thừa của Phật giáo và chính thức trở thành nhà sư vào năm 1949. 
can-canh-to-dinh-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong
Vào ngày mùng 1/5/1966 tại Tổ đình Từ Hiếu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhận được “Ấn khả” từ Sư Phụ Chân Thật, trở thành vị Thiền sư và nhà lãnh đạo tinh thần của chùa.
can-canh-to-dinh-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong
Theo đánh giá của các hãng tin nước ngoài, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây (chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma).
can-canh-to-dinh-noi-thien-su-thich-nhat-hanh-tinh-duong
Mới đây, vào ngày 28/10/2018, Thiền sư đã quay về Việt Nam. Tổ đình Từ Hiếu là địa điểm được Thiền sư chọn để tĩnh dưỡng.
 

Ngôi trường nổi nhất Huế cổ kính bên dòng Hương Giang

Nhắc đến Huế, nếu thiếu đi cái tên trường Quốc học Huế ắt sẽ thật là thiếu sót. Bởi nơi đây không chỉ là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ nhân tài cho đất nước qua các thời kỳ, mà còn là điểm đến tham quan lý tưởng của biết bao du khách gần xa…