Thứ tư, 25/08/2021, 18:49 PM
  • Click để copy

Cận cảnh Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương Huế tại TP. HCM được đưa vào hoạt động

Sau một thời gian xây dựng, thiết lập, Trung tâm hồi sức COVID-19 Trung ương Huế tại TP. HCM bắt đầu nhận các bệnh nhân.

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Ngày 25/8, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương Huế tại TP. HCM (số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đã bắt đầu tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 từ ngày 24/8.

Ngày 25/8, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương Huế tại TP. HCM (số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đã bắt đầu tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 từ ngày 24/8.

Đây là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Nơi đây có hệ thống máy thở, oxy, robot lẫn các thiết bị khác đã lắp đặt hoàn chỉnh và chạy thử, đáp ứng tốt nhu cầu điều trị. Đặc biệt là robot do bác sĩ của bệnh viện trực tiếp nghiên cứu, sản xuất để đưa vào điều trị bệnh nhân COVID-19.

Nơi đây có hệ thống máy thở, oxy, robot lẫn các thiết bị khác đã lắp đặt hoàn chỉnh và chạy thử, đáp ứng tốt nhu cầu điều trị. Đặc biệt là robot do bác sĩ của bệnh viện trực tiếp nghiên cứu, sản xuất để đưa vào điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trung tâm có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công.

Trung tâm có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công.

Hệ thống điều hành Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương Huế tại TP. HCM.

Hệ thống điều hành Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương Huế tại TP. HCM.

Những ngày đầu thiết lập trung tâm.

Những ngày đầu thiết lập trung tâm.

Trung tâm này được chia thành 4 nhóm giường, gồm giường hồi sức nguy kịch, hồi sức bệnh nặng, thoát hồi sức và theo dõi. Ngoài ra, có thêm 8 giường cấp cứu và đón bệnh.

Trung tâm này được chia thành 4 nhóm giường, gồm giường hồi sức nguy kịch, hồi sức bệnh nặng, thoát hồi sức và theo dõi. Ngoài ra, có thêm 8 giường cấp cứu và đón bệnh.

Bộ Y tế trước đó đã khẩn trương điều các bệnh viện hạng đặc biệt tuyến trung ương thiết lập khẩn cấp 3 trung tâm hồi sức tích cực tại TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế trước đó đã khẩn trương điều các bệnh viện hạng đặc biệt tuyến trung ương thiết lập khẩn cấp 3 trung tâm hồi sức tích cực tại TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Trung ương Huế được giao thành lập trung tâm hồi sức tích cực có quy mô 500 giường bệnh.

Bệnh viện Trung ương Huế được giao thành lập trung tâm hồi sức tích cực có quy mô 500 giường bệnh.

Đầu tháng 8, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng 1 Phó giám đốc, 1 bác sỹ cùng 2 kỹ sư, cán bộ đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh để xây dựng, thiết lập hoạt động của trung tâm này. Đoàn mang theo số lượng lớn các trang thiết bị, y tế, thuốc men, vật tư, hoá chất phục vụ công tác điều trị bệnh COVID-19 nặng.

Đầu tháng 8, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng 1 Phó giám đốc, 1 bác sỹ cùng 2 kỹ sư, cán bộ đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh để xây dựng, thiết lập hoạt động của trung tâm này. Đoàn mang theo số lượng lớn các trang thiết bị, y tế, thuốc men, vật tư, hoá chất phục vụ công tác điều trị bệnh COVID-19 nặng.

Trung tâm này có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và sử dụng chung tài khoản của Bệnh viện Trung ương Huế để triển khai các hoạt động.

Trung tâm này có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và sử dụng chung tài khoản của Bệnh viện Trung ương Huế để triển khai các hoạt động.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, trung tâm có gần 400 y bác sĩ, trong đó lực lượng chủ lực là các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế. Bên cạnh đó, còn có Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam…

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, trung tâm có gần 400 y bác sĩ, trong đó lực lượng chủ lực là các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế. Bên cạnh đó, còn có Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam…

Các cán bộ, y bác sỹ, kỹ thuật viên tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh là những nhân viên y tế có trình độ chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm được đơn vị đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu về Hồi sức cấp cứu như: thở máy, liệu pháp thay thế thận, oxy hóa máu qua màng (ECMO)…

Các cán bộ, y bác sỹ, kỹ thuật viên tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh là những nhân viên y tế có trình độ chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm được đơn vị đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu về Hồi sức cấp cứu như: thở máy, liệu pháp thay thế thận, oxy hóa máu qua màng (ECMO)…

Ngoài ra, các nhân viên y tế cũng được tập huấn bài bản các kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn, cách chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 nặng, chăm sóc người bệnh thở máy; hướng dẫn tập vận động, dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho người nhiễm COVID-19…

Ngoài ra, các nhân viên y tế cũng được tập huấn bài bản các kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn, cách chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 nặng, chăm sóc người bệnh thở máy; hướng dẫn tập vận động, dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho người nhiễm COVID-19…

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, trong giai đoạn đầu sẽ tiếp nhận bệnh nhân một cách nhịp nhàng để đảm bảo các hệ thống máy thở, máy theo dõi sinh tồn hoạt động ổn định. Khi trung tâm hoạt động thông suốt, sẽ tiếp nhận lượng bệnh nhân nặng rất lớn. Các phác đồ điều trị được làm theo đúng chỉ dẫn của Bộ Y tế.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, trong giai đoạn đầu sẽ tiếp nhận bệnh nhân một cách nhịp nhàng để đảm bảo các hệ thống máy thở, máy theo dõi sinh tồn hoạt động ổn định. Khi trung tâm hoạt động thông suốt, sẽ tiếp nhận lượng bệnh nhân nặng rất lớn. Các phác đồ điều trị được làm theo đúng chỉ dẫn của Bộ Y tế.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, điều hành hoạt động điều trị tại trung tâm này.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, điều hành hoạt động điều trị tại trung tâm này.

Được biết, đội ngũ các y bác sĩ tại trung tâm còn kết nối với một số quận để kịp thời hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 theo sự phân công của Bộ Y tế.

Được biết, đội ngũ các y bác sĩ tại trung tâm còn kết nối với một số quận để kịp thời hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 theo sự phân công của Bộ Y tế.