Cận cảnh vụ cháy kho xăng dầu ở Hải Phòng

Thứ sáu, 21/08/2020, 14:13 PM

Một vụ cháy xảy ra tại kho chứa xăng dầu ở huyện An Dương, Hải Phòng khiến 2 xe chở xăng bị thiêu rụi, ít nhất 1 người bị thương vừa xảy ra sáng nay 21/8.

Sáng 21/8, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, sáng cùng ngày, tại chân cầu vượt Quán Toan (xã Bắc Sơn, An Dương) xảy ra vụ cháy 2 xe tec chở xăng dầu.

Sáng 21/8, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, sáng cùng ngày, tại chân cầu vượt Quán Toan (xã Bắc Sơn, An Dương) xảy ra vụ cháy 2 xe tec chở xăng dầu.

Đám cháy xảy ra khoảng 7h30 cùng ngày, tới khoảng 9h30 ngọn lửa được dập tắt. Tại hiện trường, 2 xe tec chở xăng dầu, khu vực xung quanh chỗ đậu của 2 xe cùng nhiều thùng phuy bị cháy đen.

Đám cháy xảy ra khoảng 7h30 cùng ngày, tới khoảng 9h30 ngọn lửa được dập tắt. Tại hiện trường, 2 xe tec chở xăng dầu, khu vực xung quanh chỗ đậu của 2 xe cùng nhiều thùng phuy bị cháy đen.

Cột khói đen cao hàng chục mét từ vụ cháy Ảnh Lao động.

Cột khói đen cao hàng chục mét từ vụ cháy Ảnh Lao động.

Tuy nhiên, đến 10h30, ngọn lửa bùng phát trở lại, lực lượng PCCC lại căng mình dập lửa.

Tuy nhiên, đến 10h30, ngọn lửa bùng phát trở lại, lực lượng PCCC lại căng mình dập lửa.

Khoảng 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ Cảnh sát PCCC được huy động tới hiện trường khẩn trương dập đám cháy.

Khoảng 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ Cảnh sát PCCC được huy động tới hiện trường khẩn trương dập đám cháy.

Empty
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao.

2 ô tô bị thiêu rụi. Anh PLO.

2 ô tô bị thiêu rụi. Anh PLO.

 

Sáng 21/8, theo báo Lao Động đưa tin, tại kho xăng dầu Công ty TNHH vận tải thương mại xăng dầu Bắc Hà (địa chỉ chân cầu vượt Quán Toan 1, thuộc thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) xảy ra vụ cháy lớn. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra từ khoảng 7h20 sáng 21/8. Đám cháy từ chiếc xe bồn chở xăng biển kiểm soát 15C -150.17 nhanh chóng bùng phát lan sang xe bồn bên cạnh biển kiểm soát 15C-307.00. Sau đó, đám cháy lan nhanh chóng sang các lán chứa xăng dầu bên cạnh gây cháy lớn, cột khói đen cao hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, huy động 5 xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, 2 xe bồn, khu nhà kho chứa thùng phuy xăng dầu và trụ biển quảng cáo phía trên cháy rụi.

Thông tin trên PLO cho biết, khu vực kho bãi xăng dầu bị cháy đang được Công ty TNHH Vận tải thương mại xăng dầu Bắc Hà sử dụng. Vụ cháy làm ông Nguyễn Ngọc Hồi, chủ doanh nghiệp bị bỏng nhẹ, được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Ông Hồi cho biết vụ cháy xuất phát từ xe tec 15C-150.17. Chiếc xe này đang nổ máy lấy hơi thì bốc cháy, ngọn lửa cháy lan sang chiếc xe tec bên cạnh rồi bùng phát thành đám cháy lớn, lan ra các khu vực nhà kho chứa các phùng phuy.

Bài liên quan