Đời sống
01/11/2017 17:09Cần có Bộ Biển đảo
Trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 1/11, Đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội chia sẻ, qua thời gian đi giám sát ở các tỉnh cùng đoàn giám sát tối cao của Quốc hội, ông nhận thấy đề xuất hợp nhất bộ ngành tương đồng, và sáp nhập một số tỉnh để giảm 3-4 bộ và hàng chục tỉnh là hoàn toàn có cơ sở.
Ông Vân dẫn chứng cụ thể: Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính đều liên quan đến quản lý nguồn lực quốc gia, hoàn toàn có thể sáp nhập làm một gọi là Bộ Kế hoạch - Tài chính hoặc thậm chí thu hút thêm một số chức năng của các bộ khác gọi là Bộ Kinh tế tổng hợp. Hay Bộ Giao thông Vận tải hoàn toàn có thể sáp nhập với Bộ Xây dựng và gọi là Bộ Cơ sở hạ tầng.
Đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh, một số Bộ có nhiệm vụ tương đồng thì cần sáp nhập lại. Ngược lại, có một số Bộ rất cần thiết như Bộ Biển đảo hay Bộ Du lịch thì hiện chưa có hoặc mới chỉ ở quy mô Tổng cục. Do đó, cần xem xét lại nhu cầu quản lý của xã hội, cái nào Nhà nước phải quản lý thì phân định.
Ngược lại, thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều nay, 1/11, Đại biểu Bùi Ngọc Phương (đoàn Ninh Bình) phân tích, liên quan tới tổ chức bộ máy hành chính, chúng ta từng nhiều lần sáp nhập rồi lại tách ra.
“Nhập vào có lý của nhập vào, tách ra cũng có cái lý của tách ra, nhưng dường như sự nhập vào tách ra mang yếu tố chủ quan của những người được giao phụ trách nhiệm vụ này nhiều hơn là lắng nghe dư luận”, Đại biểu Phương nói.
Trong khi đó, trả lời báo chí về phương án, lộ trình sáp nhập, ông Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ được Thủ tướng giao 2 chương trình hành động là thực hiện sắp xếp lại bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước và sắp xếp lại các đơn vị theo Nghị quyết T.Ư 6.
Đánh giá về đề xuất sáp nhập các tỉnh có quy mô dân số nhỏ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, vấn đề này phải tổng kết, đánh giá lại, bởi vì mỗi quy mô một tỉnh lại phù hợp với điều kiện đặc điểm đồng bằng, miền núi, hải đảo hay đô thị khác nhau nên phải có tổng kết mới đánh giá được.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng cho biết, Nghị quyết T.Ư 6 chỉ đề cập đến các cơ quan chồng lấn, có chức năng nhiệm vụ tương đồng thì rà soát lại. “Trong nghị quyết T.Ư 6 chưa nói đến vấn đề sáp nhập tỉnh”, ông Tân cho hay.
Còn về sáp nhập các Bộ, theo ông Tân, chủ trương này thuộc đối tượng thứ 3 là “tiếp tục nghiên cứu”.
Trước đó, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) có những chia sẻ khá tâm huyết về vấn đề này. Theo ông, với những tỉnh có dân số dưới 800 nghìn người thì có thể tính toán sáp nhập lại với nhau. Nếu thực hiện đề xuất này thì sẽ tinh giản được hàng ngàn cán bộ, công chức từ đó tiết kiệm chi thường xuyên hàng ngàn tỉ đồng. Ngoài ra khi sáp nhập cũng tiếp kiệm trong sử dụng tài sản công cũng là rất lớn.
Tuy nhiên, ông Hoà cũng nhìn nhận thời kỳ đầu sáp nhập có thể xảy ra xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người. Nhưng, sau 1 năm sẽ đi vào nền nếp và hoạt động bình thường.
Mặc dù thừa nhận khi sáp nhập, điều kiện đi lại của người dân khi đi làm các thủ tục hành chính, hay cán bộ đi xuống cơ sở cũng khó khăn hơn song theo vị đại biểu Quốc hội, cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư tốt hơn phần nào nên có thể khắc phục được.
Đổi giờ làm việc: Con đi học gửi ai?Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về đề xuất điều chỉnh giờ làm việc hành chính ở các thành phố lớn từ 8h30 -9h00. Bởi thay đổi giờ làm sẽ đảo lộn cuộc sống của cán bộ công nhân viên |
Người nhận lương hưu hơn 100 triệu đồng/tháng là ai?Theo tìm hiểu của phóng viên, người hiện hưởng lương hưu hơn 100 triệu đồng/tháng là ông N.T. (ngụ quận 7, TP HCM). |
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 11-2017Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề có điều kiện; Wifi miễn phí tại nhà ga hành khách; Không cứu người bị nạn bị phạt đến 10 triệu đồng… là những chính sách đáng chú ý sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 11-2017. |