Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ bằng ngân sách Trung ương. Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam bộ sẽ xây ở khu đất rộng khoảng 3,5 ha. Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201...

Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ bằng ngân sách Trung ương. Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam bộ sẽ xây ở khu đất rộng khoảng 3,5 ha.

Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ bằng ngân sách Trung ương là ý kiến đã được báo cáo lên chính phủ. Được biết, ý tưởng xây Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam bộ do Ban Liên lạc Khu Đoàn thanh niên Tây Nam bộ khởi xướng, gọi là “Tượng đài Thanh niên xung phong tuyến 1C”.

Đến năm 2013, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đề xuất và đã nhanh chóng được chính phủ chấp thuận. Đến năm 2014, Sở VHTT&DL thành phố Cần Thơ đã góp ý đổi tên “Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam bộ”.

Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ

Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ bằng ngân sách Trung ương

Việc tượng đài này được xây dựng ở Cần Thơ là do đây là nơi Ban Liên lạc Khu Đoàn thanh niên Tây Nam Bộ sinh sống. Hơn nữa Cần Thơ cũng là trung tâm văn hóa, kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó, Kiên Giang cũng đã từng xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong tuyến đường 1C.

Theo đó, tượng đài này được đánh giá là  “quần thể nghệ thuật-điêu khắc”. Phần chính của công trình là tượng đài trung tâm “thể hiện một cách khái quát hoạt động của thanh niên xung phong khu Tây Nam bộ”. Tượng đài này làm bằng đá granit cao 25 m, rộng hơn 220 m2.

Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ

Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ trong đó chi phí dành cho nghệ thuật là hơn 108 tỉ đồng

Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ trong đó hơn 108 tỉ đồng dành cho chi phí nghệ thuật. Tuy nhiên, khá nhiều nghệ sỹ điêu khắc và họa sỹ lại cho rằng các nhóm tượng đài được xây dựng tại đây, nhất là các bức tượng về các nữ anh hùng dường như chỉ mang phong cách cổ động hóa chứ chưa thể hiện một cách rõ nét về đặc trưng nghệ thuật.

Mới đây, liên quan đến việc xây dựng  “Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam bộ”, Sở VHTT&DL thành phố Cần Thơ cũng cho biết, công trình dự án này không mang lại hiệu quả kinh tế nhưng "mang tính giáo dục về truyền thống văn hóa và nhân văn rất cao, đậm đà bản sắc Nam bộ và đem lại hiệu quả về mặt xã hội”.

  • 10.000 tỷ xây nhà hát: Dự án vô bổ để kiếm phần trăm?