Theo luật sư, trách nhiệm vụ clip bé k9 và k12 thuộc về giáo dục của gia đình và nhà trường, đồng thời phải xử nghiêm người phát tán clip.

Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Cộng đồng phẫn nộ khi nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục phát tán clip bé k9 và k12 (clip 2 bé lớp 5 lớp 6).

Cộng đồng phẫn nộ khi nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục phát tán clip bé k9 và k12 (clip 2 bé lớp 5 lớp 6).

Phẫn nộ clip bé k9 và k12 (clip 2 bé lớp 5 lớp 6) bị lan truyền

Cộng đồng mạng xã hội mới đây liên tục lan truyền, bàn tán liên quan tới clip bé k9 và k12 (clip 2 bé lớp 5 lớp 6) làm chuyện người lớn.

Điển hình như một tài khoản Facebook có tên N.H. đăng tải trong một hội nhóm trên Facebook với nội dung: "Cả nhà mình đã xem vụ học sinh lớp 5, lớp 6 chưa ạ. Em hoang mang quá"!

Bài đăng này lập tức đã được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn và thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Tuy nhiên, một số người cũng nghi ngờ về độ chân thực của bài viết, cho rằng bài viết này không có thật, mang tính chất câu view.

Để chứng minh cho điều mình nói là thật, tài khoản chính đã nhanh chóng đăng những bức ảnh cắt từ đoạn clip để chứng minh, đồng thời bình luận: "Kết bạn xong nhắn tin là có link 2 phút, gửi dần ok uy tín", "Inbox cho mình để nhận link nhé", "Ai chưa có clip inbox mình gửi luôn"...

Dưới bài viết, hàng trăm bình luận "chấm hóng", xin link clip bé k9 và k12 hay clip 2 bé lớp 5 lớp 6 được cư dân mạng để lại.

Chứng kiến hành động này, không ít người cảm thấy rất bức xúc, cho rằng việc chia sẻ link clip nóng nhất là khi "2 nhân vật chính" còn quá nhỏ tuổi là hành động không thể chấp nhận được, bởi nó ảnh hưởng tâm lý của các em rất lớn, chưa kể đến tương lai sau này.

Bên cạnh đó, số khác cho rằng hành động tiếp tay lan truyền clip nóng như vậy còn vi phạm pháp luật.

Hai cháu bé quá nhỏ, trách nhiệm thuộc về gia đình, nhà trường

Vụ việc clip bé k9 và k12 hay clip 2 bé lớp 5 lớp 6 khiến nhiều phụ huynh giật mình, cảm thấy sợ hãi. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, do những đứa trẻ này chưa đủ 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Cường cho biết, đối với hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi, pháp luật hiện nay quy định người đã thành niên mà quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên 2 cháu bé dưới 16 tuổi quan hệ tình dục với nhau thì pháp luật hiện nay chưa quy định chế tài, vì vậy trách nhiệm giáo dục thuộc về gia đình và nhà trường.

Còn về việc phát tán clip nói trên, luật sư Cường cho rằng đây là hành vi cần lên án, thậm chí người phát tán, chia sẻ clip đã vi phạm pháp luật.

"Nếu người nào từ 16 tuổi trở lên mà đăng tải, chia sẻ những clip này lên mạng xã hội thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy", luật sư Cường nhận định.

Từ vụ việc clip bé k9 và k12 - hệ lụy từ thần tượng trên mạng và sự thiếu quan tâm của phụ huynh

Phân tích về nguyên nhân vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng: Sự việc trên là một bài học khá sốc đối với nhiều bậc cha mẹ khi có con bước vào tuổi dậy thì.

Nguyên nhân của sự việc chắc chắn là việc các em tiếp cận với văn hóa phẩm đồi trụy quá sớm qua phim ảnh, sách báo hoặc chứng kiến sinh hoạt tình dục của cha mẹ mình.

Bởi vậy, luật sư cho rằng, các bậc làm cha, làm mẹ cần phải có trách nhiệm hơn đối với việc giáo dục con cái. Cần phải quản lý chặt chẽ con cái trong việc tiếp xúc với môi trường mạng, những phim ảnh lưu giữ trên máy tính, điện thoại, IPad của người lớn. Bởi đó cũng là nguồn thông tin có thể độc hại với trẻ em khi không có sự giám sát của người lớn.

Trẻ em cần có phòng ngủ riêng, cha mẹ cần tế nhị trong cách biểu lộ tình cảm, sinh hoạt tình dục kín đáo, kể cả việc trêu đùa có tính chất nhạy cảm cũng không diễn ra trước mặt con cái.

Ngoài ra, theo luật sư cần phải tăng cường giáo dục giới tính, giáo dục ý thức, đạo đức của trẻ em đối với vấn đề tình dục. Khi trẻ em nhận thức được về cơ thể mình, hiểu được giá trị trong các mối quan hệ, có hành vi ứng xử phù hợp thì khi đó cha mẹ mới bớt lo lắng.

Hành vi quan hệ tình dục ở người dưới 16 tuổi rất nguy hiểm và bị pháp luật cấm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ em, có thể gây ra những bệnh truyền nhiễm và mang thai ngoài ý muốn!

Trong khi đó, một số chuyên gia tâm lý cho rằng, ở tuổi dậy thì các cháu có có tâm lý không ổn định do đó nhà trường và phụ huynh cần quan tâm, giáo dục đúng đắn, hướng các cháu đến những điều lành mạnh.

Đặc biệt, mạng xã hội cũng cần được tránh xa bởi hiện nay giới trẻ có xu hướng xem mạng xã hội nhiều, thần tượng nhiều ca sĩ, người nổi tiếng mà đa số các thần tượng lại lấy chuyện lộ clip, yêu đương nhạy cảm để nổi tiếng.

"Ở tuổi này các cháu cực nhạy cảm về những thứ xung quanh cho nên các bậc phụ huynh và nhà trường phải là tấm gương, quan tâm hơn đến các cháu. Xảy ra việc trên là rất đáng buồn, không hay ho gì mà cư dân mạng lại ồn ào", một chuyên gia tâm lý bày tỏ.