Cảnh di dời 8 cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã

Thứ năm, 23/11/2017, 19:56 PM

8 cây xanh cuối cùng trong tổng số 130 cây trên đường Kim Mã được di dời về điểm trồng mới trên đường Võ Nguyên Giáp, chiều 22/11.

Cảnh đốn hạ những cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã Những cây xanh đẹp cuối cùng của hàng cây "huyền thoại" trên đường Kim Mã đã được công nhân đốn di dời đi nơi khác, chiều 22/11.
Cảnh di dời 8 cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã
Hôm nay, 8 cây xanh cuối cùng trong tổng số 130 cây xanh trên đường Kim Mã (đoạn nút giao Kim Mã - Núi Trúc) được công nhân di dời để chuẩn bị lấy không gian xây dựng đường sắt nội đô.
Cảnh di dời 8 cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã

Việc chặt hạ, đánh chuyển số cây xanh này bắt đầu từ ngày 12/9, kéo dài 45 ngày. Theo đó, 95 cây (trong đó có 5 cây xà cừ cổ thụ với đường kính 60-90 cm) được đánh chuyển và trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc thuộc đường Võ Nguyên Giáp. 35 cây được chặt hạ không thuộc cây đô thị, cong nghiêng, sâu mục.

Cảnh di dời 8 cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã
Trong số 8 cây xanh cuối cùng có 7 cây bằng lăng, một trong số đó ngày hôm nay vẫn chưa đánh chuyển được do vướng mắc quá nhiều đường dây điện, cáp chăng ngang cành cây.
Cảnh di dời 8 cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã
Một cây còn lại là xà cừ nằm dưới thảm cỏ đường Kim Mã phía Ngoại giao đoàn. Khu vực này sẽ thi công đường tàu điện ngầm, bên trên sẽ xây dựng giếng trời thông gió cho đường hầm.
Cảnh di dời 8 cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã
8 cây xanh này nằm trong 95 cây đánh chuyển, trồng mới, được bọc bầu gốc cẩn thận, đảm bảo khi vào khu trồng mới sẽ phát triển tốt.
Cảnh di dời 8 cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã
Vào tháng 10/2016, 109 cây xanh trên đường Kim Mã gần khu vực hồ Thủ Lệ cũng được di dời và đánh hạ để phục vụ dự án này.
Cảnh di dời 8 cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã

Trước hạn 45 ngày cuối cùng, khoảng 30 cây xanh cong nghiêng, sâu mục nằm tại nút giao Kim Mã - Liễu Giai (trước bãi đỗ xe Liễu Giai) đã bị chặt hạ phục vụ xây dựng ga số 9. Đây cũng là dự án đầu tiên thành phố Hà Nội thực hiện di chuyển cây xanh, trồng mới tại địa điểm khác để giải phóng mặt bằng thay vì chặt hạ.

Cảnh di dời 8 cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã
Đơn vị thực hiện cắt tỉa, hạ cây xanh là Công ty Cổ phần Beepro. Trước đó, công ty này đã khảo sát từng cây để đưa ra biện pháp đánh chuyển, chặt hạ cụ thể.
Cảnh di dời 8 cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã
Các cán bộ công nhân viên của Công ty tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành lựa chọn khung giờ thi công vào khoảng 9h đến 12h và 14h đến 16h nhằm tránh làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông.
Cảnh di dời 8 cây xanh cuối cùng trên đường Kim Mã
Mặt bằng vỉa hè đường Kim Mã được giải phóng sau khi công nhân đã đánh chuyển thành công 6 cây bằng lăng. Đêm nay, 22/11, cây xà cừ đường bên dưới thảm cỏ được di dời nốt.
 

Hà Nội: Cấm ô tô một đoạn đường Kim Mã trong thời gian thi công tuyến Metro

Trong tháng 11 và 12, đường Kim Mã sẽ bị thu hẹp hơn một nửa đường để phục vụ thi công tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội. Vì vậy, toàn bộ ôtô đi vào đường này sẽ bị cấm.