Cảnh nhếch nhác chung cư ông Lê Thanh Thản: Lỗi tại ai?

Thứ tư, 17/07/2019, 12:24 PM

Lâu nay khi nhìn vào các dự án chung cư của ông Lê Thanh Thản người có luôn có ác cảm về cảnh chật chội, nhếch nhác.... Cảnh nhếch nhác đó do chủ đầu tư hay ý thức người dân?

canh-nhech-nhac-chung-cu-ong-le-thanh-than-loi-tai-ai
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Thản

Ngày 05/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Thản (sinh năm 1950; trú tại bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes) về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 08/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Thản. Ngày 09/7/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Lê Thanh Thản tại các địa chỉ: Lô 45-BT2 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Ban quản lý dự án Thanh Hà, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Ban quản lý khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; thu giữ một số tài liệu liên quan.

Trước khi khởi tố tội “Lừa dối khách hàng” ông Lê Thanh Thản đã “nổi tiếng” theo cách không ai muốn đó là việc đứng sau một loạt dự án bị chê kém chất lượng, nhếch nhác.

Có mặt tại khu chung cư HH thuộc dự án tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại Linh Đàm (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cảm giác đầu tiên của chúng tôi là dường như không một chỗ trống, đặc biệt thời điểm tan tầm buổi chiều hay buổi sáng.

canh-nhech-nhac-chung-cu-ong-le-thanh-than-loi-tai-ai
Khu chợ cóc này còn có các hàng bán cả gia cầm và đồ hải sản. Ảnh Zing.

Được biết mỗi tòa chung cư tại HH cao từ 36 đến 41 tầng do Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư. Cư dân đông, không gian hẹp khiến không gian cho trẻ nhỏ, người già dạo bộ cũng trở nên "xa xỉ"… Cụm chung cư này là một trong những dự án nhà giá rẻ của đại gia Lê Thanh Thản gây nhiều ồn ào nhất trong vài năm qua do không gian vui chơi hạn hẹp, không đảm bảo an toàn cháy nổ...

Theo ghi nhận của Zing.vn, vào mỗi buổi sáng, hàng quán bày bán dọc các tòa chung cư từ HH1 đến HH4 tạo nên cảnh tượng lộn xộn. Khách hàng ăn uống xong ném giấy bừa bãi xuống đất. Thậm chí, chung cư cụm HH Linh Đàm còn xuất hiện nhiều người bán hàng tạo thành một chợ cóc ở các bậc thềm chung cư vào buổi sáng và buổi chiều.

Tại chung cư HH2, các biển quảng cáo, băng rôn được treo khắp nơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan và đặc biệt vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo công bố từ cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vào tháng 8/2016, trong số 38 chung cư không đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội có đến 15 dự án của "đại gia điếu cày".

canh-nhech-nhac-chung-cu-ong-le-thanh-than-loi-tai-ai
Chợ cóc xuất hiện nhan nhản ngay sát các tòa chung cư. Ảnh báo Tin Tức

Tại Khu đô thị Đại Thanh, từng trao đổi báo giới, bà Lê Thị Phương Nga – Trưởng Ban đại diện cư dân toàn nhà CT10B (một trong 6 tòa nhà thuộc Khu đô thị Đại Thanh cho biết, dự án này có nhiều tồn tại.

Thứ nhất, nguy cơ cháy nổ và điều kiện phòng cháy chữa cháy; Thứ hai, người dân mua các căn hộ tại tầng 2 đến tầng 4, tầng 30 đến tầng 32 của các tòa nhà không được cấp sổ hồng.

Theo phản ánh của người dân, tầng 1 các tòa nhà tại Khu đô thị Đại Thanh được bán hoặc cho thuê làm ki-ốt. Ở những ki-ốt này làm hệ thống mái che dẫn đến nguy cơ khi xảy ra hỏa hoạn thì phương tiện chữa cháy khó tiếp cận tòa nhà.

canh-nhech-nhac-chung-cu-ong-le-thanh-than-loi-tai-ai

Sai phạm của doanh nghiệp ông Thản tại các dự án đã được cơ quan chức năng kết luận, tuy nhiên hình ảnh chật chội, nhếch nhác tại một số chung cư ông Thản thiết nghĩ không phải chỉ có lỗi của chủ đầu tư.

Mới đây, cộng đồng mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về vụ việc một cụ ông cao tuổi sống ở chung cư bị ổ khóa "bay" từ trên cao xuống trúng đầu chảy máu, khiến nhiều người bức xúc.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra gần đây tại chung cư CT8C thuộc khu đô thị Đại Thanh (Thanh Trì,  Hà Nội).

canh-nhech-nhac-chung-cu-ong-le-thanh-than-loi-tai-ai
Cụ ông bị ổ khóa từ tầng cao chung cư Đại Thanh rơi trúng đầu chảy máu khiến nhiều người bức xúc.

Một số người dân cho biết, thời điểm trên cụ ông đứng ở phía dưới sân chung cư thì bất ngờ trên cao chiếc cửa khóa rơi xuống trúng đầu khiến cụ ông chảy máu.

Chứng kiến vụ việc người dân xung quanh chung cư tỏ ra rất bức xúc và cho rằng, may mắn chiếc khóa chỉ rơi ngang trước mặt cụ ông chứ nếu rơi thẳng vào đầu thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào?

Thời gian qua câu chuyện về ý thức người dân sống tại các chung cư ông Thản cũng là chủ đề được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn cộng đồng cư dân. Có thể kể ra đây những sự rác "bay" từ trên cao xuống sân chung cư ở khu chung cư HH Linh Đàm hay việc cư dân nơi đây từng 'kêu trời" vì các bà, các mẹ cho con nhỏ đứng ở ban công trên tầng cao tiểu xuống dưới, việc một số người hút thuốc sau đó vứt đầu thuốc và tàn thuốc ngay ở hành lang...

Thiết nghĩ cảnh nhếch nhác chung cư ông Lê Than Thản không thể chỉ trách chủ đầu tư, bởi chính người dân sinh sống ở đây cũng cần lên tiếng với trường hợp cư dân ý thức kém.

 

Chung cư ông Lê Thanh Thản: Những hình ảnh nhếch nhác, khiến khách hàng ngao ngán

Dư luận có dịp nhìn lại dự án chung cư do doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản xây dựng như HH, Kim Văn Kim Lũ, Đại Thanh, Xa La...

 

Chống rửa tiền: Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch bất động sản tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

 

Những dự án của Phúc Khang Corporation khiến nhiều người ngán ngẩm

Dự án Rome Diamond Lotus xong móng nhưng huy động tiền với hình thức đặt cọc chỉ là một trong nhiều bất cập khiến Phúc Khang Corporation mất lòng tin.