Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu trong suốt 30 km. Được biết, chiếc ô tô này đang chở 20 nghìn gói thuốc lá lậu. Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng...

Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu trong suốt 30 km. Được biết, chiếc ô tô này đang chở 20 nghìn gói thuốc lá lậu.

Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu vào hôm 11/9 vừa qua. Được biết, cảnh sát đã truy đuổi chiếc xe này trong suốt 30 km. Chiếc ô tô biển xanh này chở 20 nghìn gói thuốc lá lậu đi trên quốc lộ 52, đi từ hướng Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu khi phát hiện ra chiếc xe này có dấu hiệu nghi vấn, sau khi ra dấu dừng xe nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục bỏ chạy.

Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu

Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu gồm 20.000 gói thuốc lá

Lúc đó, Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu là Thiếu tá Trần Quốc Phong cùng thượng úy Phạm Hoài Bảo. hai người đã dùng ô tô đuổi theo và phát loa chiếc ô tô biển xanh này dừng xe nhưng chiếc xe này vẫn tiếp tục chạy.

Kể lại việc Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu, thiếu tá Phong cho biết "Tuyến đường truy đuổi là đường khá hẹp, chính vì vậy chúng tôi không có cách nào vượt lên để chặn đầu. Chiếc ô tô chở hàng lậu phóng với vận tốc có khi lên đến 100 km/h, vô cùng nguy hiểm. Sau đó, tôi đã nổ liên tiếp 3 phát súng chỉ thiên để cảnh báo nhưng chiếc xe này tiếp tục bỏ chạy".

Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu

Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu suốt 30 km truy đuổi

Đi được khoảng 30 km, đến xã Bình Ba (Châu Đức), khi thấy đường rộng hơn, xe cảnh sát đã vượt lên ép chiếc ô tô vào lề, khi đó, tài xế đã bỏ chạy vào rừng cao su.

Trong vụ việc Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu nổ súng bắt ô tô biển xanh chở hàng lậu, cảnh sát nghi ngờ chiếc xe này được gắn biển giả và chở trên đó hơn 20 nghìn gói thuốc lá lậu.

Sau đó, vụ việc này đã được giao lại cho Phòng cảnh sát kinh tế tỉnh này để điều tra.