Cảnh sát chặn vụ tổ chức cho gần 20 người trốn ra nước ngoài

Thứ ba, 27/02/2018, 14:46 PM

Dẫn theo 17 người với ý định trốn sang Trung Quốc làm thuê, Nhất và Toàn bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cảnh sát chặn vụ tổ chức cho gần 20 người trốn ra nước ngoàiLâm Văn Nhất tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Ngày 27/2, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam với Lâm Văn Nhất (29 tuổi, ở huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) và Trần Văn Toàn (33 tuổi, ở huyện Yên Bình, Yên Bái) về hành vi Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Hôm 23/2, trên quốc lộ 2 (đường Tuyên Quang đi Hà Giang), lực lượng An ninh điều tra cùng lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra một xe khách do Lý Tiến Hà điều khiển. Lúc này, trên xe có 19 người đang trên đường tới Lạng Sơn để trốn sang Trung Quốc làm thuê.

Tại cơ quan công an, Nhất và Toàn khai năm 2017 họ từng đi Trung Quốc làm thuê. Đầu năm 2018, họ có ý định tiếp tục trốn sang đây làm nên rủ 10 người ở xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) và 7 người ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình (Yên Bái) cùng đi Lạng Sơn rồi vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Toàn và Nhất đã chủ động liên hệ thuê ôtô và hẹn đón số người trên vào chiều 23/2 ở huyện Hàm Yên, Tuyên Quang.

 

Khởi tố vụ án hai bác sĩ bị chồng sản phụ hành hung dã man

Sau sự việc hai bác sĩ bị chồng sản phụ hành hung, ngày 26/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái (Yên Bái), đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

 

Vụ mất 245 tỷ: Eximbank mới là người bị hại?

Eximbank là bị hại, còn khoản nợ mà Eximbank nợ bà Bình vẫn nguyên giá trị. Eximbank phải có trách nhiệm và nghĩa vụ trả cho bà Bình khi đến hạn, mà không liên quan đến quá trình tố tụng trong việc xử lý ông Hưng. .

 

Đối tượng đâm bạn tử vong vì nợ 300.000 đồng ra đầu thú

Sau khi đâm chết bạn ở TP HCM vì món nợ 300.000 đồng, Cương đã bỏ trốn về quê Bắc Ninh rồi ra cơ quan công an đầu thú.