Cảnh sát giao thông Mỹ phát sô cô la thay vì vé phạt trong ngày lễ

Thứ hai, 27/01/2020, 15:12 PM

Kể từ năm 2015, cảnh sát giao thông ở Boise, Idaho, Mỹ đã phát các thanh sô cô la như một thông điệp thiện chí và an toàn cho cư dân trong khu vực vào dịp giáp Ngày Giáng sinh và tết.

 

 

Kyle Wills thuộc Sở cảnh sát Boise tặng một người lái xe một thanh sô cô la thay vì vé phạt hôm 12/12/2019.

Khoảng hai tuần cuối tháng Mười Hai hàng năm, ở Boise, Idaho, bất cứ ai bị cảnh sát giao thông bắt vì đi quá tốc độc khoảng 5 dặm hoặc bị phạt các lỗi nhỏ như đèn xin nhan hoặc đèn hậu bị hỏng sẽ nhận được một điều ngọt ngào và bất ngờ, những thanh kẹo sô cô la, thay vì vé phạt.

Các cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm phạt các xe đỗ sai quy định cũng làm như vậy.

“Đó là cách chúng tôi tương tác tích cực với mọi người và truyền đi một thông điệp giáo dục về sự an toàn”, Kyle Wills, một cảnh sát Boise, cho hay.

Mọi người thường bị bất ngờ, sau đó vui mừng khi ông lấy ra vé phạt nhưng lại đưa cho họ hai thanh kẹo được bọc trong một thông điệp về tầm quan trọng của việc đi đúng tốc độ và lái xe an toàn.

Wills cho biết ông rất hào hứng khi mang các túi kẹo đi tuần tra vào mỗi mùa lễ.

“Khi làm việc trong ngành giao thông, sẽ không có nhiều cơ hội để tương tác tích cực - chúng tôi phát vé phạt cả ngày. Vì vậy, cơ hội để phát 'vé kẹo' và thấy mọi người cười là thứ rất đáng giá”, ông nói.

“Khi bước vào tháng Mười Hai, mọi người bắt đầu nói, 'Giáng sinh vui vẻ' với chúng tôi và mang đến cho chúng tôi nhiều hơn những ánh mắt giận dữ. Giao thông giống như câu cá: Tôi đặt lưỡi câu của mình xuống nước và ai đó cắn nó. Tất cả những gì chúng tôi làm là thi hành (pháp luật). Không ai thích các đơn vị giao thông”, Ryan Jones nói.

“Bây giờ điều đó đang thay đổi - ít nhất là trong 10 đến 14 ngày một năm”, Jones cho biết.

“Thật tốt khi trao cho họ thanh kẹo đó. Chúng tôi nói với họ tại sao chúng tôi chặn họ lại, họ lắng nghe và tiếp thu. Đó là một việc có lợi cho cả hai. Tôi không muốn phải lo lắng về việc làm hỏng Giáng sinh của ai đó", Jones nói thêm.

Theo Wills, cảnh sát Boise đã nảy ra ý tưởng về vé sô cô la khoảng 5 năm trước khi họ nghe thấy việc các sở cảnh sát khác trên khắp nước Mỹ cũng trao quà thay vì vé phạt.

Tuy nhiên, họ chỉ trao kẹo cho những người có những lỗi nhỏ như vượt quá giới hạn tốc độ vài dặm, không sử dụng tín hiệu để thay đổi làn xe.

Những người vượt đèn đỏ, lái xe liều lĩnh hoặc vi phạm bất kỳ hành vi vi phạm nào khác có thể gây nguy hiểm đến tính mạng vẫn sẽ bị phạt.