Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội ngày 12/9, trong 24h qua TP ghi nhận thêm 3 ca nhiễm cộng đồng, số ca tuy đã giảm nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ.
Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội ngày 12/9 - 'điểm nóng' 24 Kim Đồng, nơi từng có 53 F0 được gỡ phong tỏa trước sự vui mừng của người dân. (Ảnh: IT).

Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội ngày 12/9 - "điểm nóng" 24 Kim Đồng, nơi từng có 53 F0 được gỡ phong tỏa trước sự vui mừng của người dân. (Ảnh: IT).

Thêm 35 F0 mới được ghi nhận

Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội ngày 12/9, số liệu từ CDC cho thấy: Trong 24h qua TP ghi nhận thêm 35 ca nhiễm mới, trong số đó có 3 F0 cộng đồng. Số ca hiện đã giảm so với những ngày trước nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ.

Cụ thể: Sáng 11/9, Hà Nội ghi nhận 02 ca mắc mới đều đã được cách ly; Các ca này thuộc khu vực Thanh Xuân (01) và Đống Đa (01).

Trưa 11/9, Hà Nội ghi nhận 28 ca dương tính mới, có 03 ca tại cộng đồng. Cả 3 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng đều ở huyện Thường Tín và thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ.

Phân bố theo vùng: Thanh Xuân (07), Thanh Trì (07), Chương Mỹ (05), Thường Tín (03), Đan Phượng (02), Hai Bà Trưng (02), Hoàng Mai (02).

Chiều 11/9, thành phố ghi nhận thêm 5 ca dương tính, tất cả đều đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa Gia Lâm. Phân bố số ca mắc theo quận, huyện: Thanh Xuân (03), Thanh Trì (01), Hai Bà Trưng (01) thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Gỡ phong tỏa điểm nóng 24 Kim Đồng - nơi từng có 53 F0

Chiều ngày 11/9, UBND phường Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) công bố kết thúc thời gian cách ly y tế, gỡ phong tỏa khu vực "điểm nóng" ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ ngách lân cận.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát cho biết: Từ đầu mùa dịch tới nay, tại ngõ 24 Kim Đồng đã ghi nhận 53 F0 (tính cả số ca phát hiện sau khi đưa vào khu cách ly). Sau khi được dỡ bỏ phong tỏa, chính quyền thiết lập vùng xanh đối với ngõ 24 Kim Đồng.

Bộ Công an hỗ trợ Hà Nội phần mềm quản lý công dân, cấp giấy đi đường

Thông tin trên báo Hà Nội mới: Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tại cuộc họp với Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an về nội dung liên quan đến việc cấp và quản lý giấy đi đường phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Bộ Công an sẽ phối hợp, hỗ trợ thành phố Hà Nội triển khai 4 phần mềm ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; bảo đảm điều chỉnh việc cấp giấy đi đường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy; khắc phục nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường...

Các phần mềm cũng bảo đảm nguyên tắc cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các phần mềm được ứng dụng chặt chẽ, đồng bộ, liên thông với việc quản lý dữ liệu dân cư quốc gia. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ có cơ sở thống nhất trong việc triển khai các nhiệm vụ không chỉ trong giai đoạn phòng, chống dịch, mà còn phục vụ công tác quản lý, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, 4 phần mềm gồm: Quản lý công dân vùng dịch; Quản lý công dân nghi nhiễm COVID-19; Quản lý tiêm chủng; Quản lý công dân diện chính sách được hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19.

Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội được cập nhật liên tục >>> Tại Đây.