Cập nhật dịch Covid-19 thế giới ngày 14/3: WHO tuyên bố châu Âu là tâm dịch

Thứ bảy, 14/03/2020, 13:00 PM

Dịch Covid-19 thế giới đã lan sang 138 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thêm người dự sự kiện với TT Trump dương tính. Italia có số ca tử vong cao kỉ lục.

Cập nhật dịch Covid-19 thế giới ngày 14/3: Số ca mắc mới của Italia vẫn tăng nhanh dù cả nước đã được phong tỏa.

Cập nhật dịch Covid-19 thế giới ngày 14/3: Số ca mắc mới của Italia vẫn tăng nhanh dù cả nước đã được phong tỏa.

1, Cập nhật dịch Covid-19 thế giới ngày 14/3: Hơn 5.400 người chết

138 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận Covid-19, hơn 145.000 ca nhiễm và hơn 5.400 ca tử vong.

Trong ngày 13/3, thế giới có thêm 10.759 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm lên 145.336. Số người đã hồi phục là 70.921. 5.436 người tử vong. 6.082 người đang nguy kịch.

WHO tuyên bố châu Âu là tâm dịch khi phần lớn các ca nhiễm mới nằm ở các quốc gia châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, Iran, Đức, Pháp và Mỹ.

Thêm 434 ca tử vong trên toàn thế giới, nâng tổng số ca tử vong lên 5.416.

Italia có số ca tử vong trong ngày cao kỉ lục, 250 ca. Tổng số người đã chết vì Covid-19 ở nước này đã là 1.266 ca. Tổng số ca nhiễm là 17.660 ca. Như vậy, tính tới thời điểm này, tỷ lệ tử vong ở Italia đang là 7,17%.

Iran đang có 11.364 ca nhiễm, 514 ca tử vong.

Hàn Quốc có 8.086 ca nhiễm, 72 ca tử vong.

Số ca bệnh ở Tây Ban Nha tăng 2.086. Tổng số người nhiễm là 5.232. Tại Mỹ, 2.269 người nhiễm, tăng tới 572 trong một ngày.

Tây Ban Nha và Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh.

2, Cập nhật dịch Covid-19 thế giới ngày 14/3: Italia có số ca tử vong trong ngày cao kỉ lục

Trong 24 giờ qua, Italia có thêm 250 người chết. Đây là mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Italia là 1.266.

Theo Bộ Y tế Italia, số ca nhiễm đang là 17.660, 1.439 người đã hồi phục. 7.426 người Italy đang được điều trị tại bệnh viện. 1.328 ca trong số này ở tình trạng nguy kịch. 6.201 người đang được cách ly tại nhà.

Nhận định về tỷ lệ tử vong ở Italia lên tới hơn 7%, cao hơn rất nhiều so với ở Trung Quốc, giới chức y tế Italia cho rằng một phần nguyên nhân là do Italia có dân số già thứ hai thế giới. Phần lớn ca tử vong đều là bệnh nhân trên 80 tuổi và có bệnh trước đó.

Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân gặp tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh. Hơn nữa, hệ thống y tế quá tải do số bệnh nhân tăng đột biến cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong cao.

Vùng Lombardy, miền Bắc Italy, vẫn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19. Vùng này chiếm 7.732 ca bệnh, 890 ca tử vong và 1.198 người đã hồi phục.

Ông Giulio Gallera, người đứng đầu cơ quan y tế vùng Lombardy, cho rằng các biện pháp hạn chế của chính phủ chưa đủ để kiểm soát dịch bệnh. Ông đang yêu cầu ngoại lệ cho vùng Lombardy.

Theo đó, ông kêu gọi đóng cửa các nhà máy, văn phòng và dừng các hệ thống giao thông công cộng.

Theo ông, nếu có thể cầm cự trong ít nhất 8 ngày nữa, tình hình sẽ được cải thiện.

Tuy nhiên, Thủ tướng Giuseppe Conte chưa phản hồi gì bởi Lombardy là trung tâm tài chính và kinh doanh của Italia.

3, Cập nhật dịch Covid-19 thế giới ngày 14/3: Ca mắc mới ở Hàn Quốc tiếp tục giảm

Dịch Covid-19 ở Hàn Quốc tiếp tục chậm lại. Số bệnh nhân hồi phục tăng và số ca nhiễm mới giảm đang làm nảy sinh hy vọng rằng dịch đang bùng phát ở nước này có thể bị ngăn chặn.

Hàn Quốc báo cáo 107 trường hợp mới mắc, giảm nhẹ so với 110 trường hợp mới một ngày trước đó và 114 ca mới hôm 12/3. Tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc là 8.086. Trong đó, số ca mắc ở Daegu và Bắc Gyeongsang, lần lượt là 5.990 và 1.153.

Các ca nhiễm ở thủ đô Seoul tăng 13 lên 238.

Với 5 ca tử vong mới được báo cáo, 72 người đã chết do virus tại Hàn Quốc.

4, Cập nhật dịch Covid-19 thế giới ngày 14/3: Thêm một người dự sự kiện với ông Trump nhiễm bệnh

Một người từng dự sự kiện gây quỹ của ông Trump ở Mar-a-Lago hôm 8/3 đã có kết quả dương tính với Covid-19.

Đảng Cộng hòa đã gửi email thông báo cho các khách có mặt trong sự kiện. Theo Quan chức Ủy ban Quốc gia Cộng hòa, người đó không tương tác trực tiếp với Tổng thống hoặc gia đình ông.

Đây là người thứ hai từng dự sự kiện với ông Trump bị nhiễm Covid-19.

Ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Theo đó các bang và vùng lãnh thổ Mỹ có quyền tiếp cập lên tới 50 tỷ USD trong quỹ liên bang để đối phó dịch. Tình trạng này cũng trao thêm quyền lực cho Bộ trưởng Y tế.

5, Tình hình dịch bệnh ngày 14/3 trên thế giới: Ukraine đóng cửa biên giới

Ukraine đóng cửa biên giới, ngừng mọi chuyến bay trong ít nhất hai tuần để ngăn chặn Covid-19.

Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine,cho biết biện pháp trên có hiệu lực trong 48 giờ kể từ khi công bố.

Tất cả công dân Ukraine sẽ được phép trở về nước. Tuy nhiên, những người trở về từ các quốc gia bị ảnh hưởng sẽ phải cách ly.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Ukraine báo cáo ca tử vong đầu tiên. Bệnh nhân là một phụ nữ ngoài 70 tuổi sống tại Zhytomyr và từng tới Ba Lan.

Ukraine cũng đã đóng cửa toàn bộ các trường học. Tất cả sự kiện công cộng cũng bị cấm. Ukraine đã ghi nhận ba ca nhiễm.

Bài liên quan