Cập nhật những địa điểm đang bị phong tỏa vì Covid-19 trên cả nước

Thứ tư, 03/02/2021, 11:59 AM

Do ảnh hưởng của dịch và hạn chế sự lây lan, sau khi phát hiện có bệnh nhân dương tính với Covid-19 cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, chốt chặn để kiểm soát dịch.

Các địa điểm đang bị phong tỏa vì Covid – 19 trên cả nước nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Các địa điểm đang bị phong tỏa vì Covid – 19 trên cả nước nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Các địa điểm đang bị phong tỏa, chốt chặn vì Covid - 19

Tại Quảng Ninh có 2 địa phương cấp huyện là thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn. Trong đó, có 14 xã đang bị phong tỏa.

Tại Hải Dương, có 6/12 đơn vị cấp huyện của tỉnh Hải Dương xuất hiện Covid-19 với 207 bệnh nhân, hàng trăm nghìn người dân bị phong tỏa. Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ ngày 28/1. Vì vậy, tất cả những ai trở về từ Hải Dương đều phải cách ly tập trung.

Tại Hà Nội, dù chưa có khu vực nào thực hiện giãn cách xã hội sau khi ghi nhận đến 20 ca bệnh, nhưng có đến 9 khu vực đang bị phong tỏa gồm:

Ngõ 86 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy

Sáng 2-2, UBND phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu 18-4, ngõ 86, phố Duy Tân và Phòng công chứng số 3, địa chỉ số 6 Duy Tân, do liên quan ca nhiễm COVID- 19.

Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân bệnh nhân tên T.N.M., nam, 51 tuổi, ở trong khu 18-4 ngõ 86 Duy Tân, có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với COVID-19 vào sáng cùng ngày.

Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Bệnh nhân (BN) làm việc tại phân xưởng cơ khí chế tạo tại công ty Z153 (huyện Đông Anh). Ngày 22/1/2021, BN có gặp giao hàng cho BN Nguyễn Quang Minh (là BN số 1694 mắc Covid-19) tại phân xưởng điện cơ dụng cụ, không đeo khẩu trang. Đến ngày 01/2/2021, huyện Mê Linh ghi nhận thêm 2 ca dương tính với covid-19. Đó là BN Đỗ Quang Hạp (bố đẻ BN số 1725), sinh năm 1956, địa chỉ: Khu 8, thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng; sống cùng nhà BN số 1725; BN Đỗ Thị Thanh (mẹ đẻ BN số 1725), sinh năm 1956, địa chỉ: Khu 8, thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng; sống cùng nhà là F1 của BN số 1725. Ngày 31/01/2021, được TTYT huyện Mê Linh lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung tại trung đoàn B58 Quốc Oai. Sáng ngày 01/2/2021 có kết quả dương tính với SARS-Covi-2, hiện nay đang được chuyển điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh.

Lực lượng chức năng đã  thành lập 4 chốt kiểm soát tại ngõ có các hộ gia đình xung quanh nơi bệnh nhân sinh sống và 5 chốt kiểm soát, tuyên truyền phòng, chống dịch tại các đường ra, vào xã.

3. Tòa nhà T6, khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng

Sau khi phát hiện có cư dân dương tính với COVID-19 sinh sống ở tòa nhà chung cư T6, khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cơ quan chức năng quận đã tạm thời phong tỏa nơi đây.

Bệnh nhân 1581 có địa chỉ thường trú tại quận Hai Bà Trưng, có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân 1553 (nhân viên sân bay Vân Đồn).

Ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy

Đêm 28-1, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phong tỏa, khử trùng con ngõ trên đường Nguyễn Khánh Toàn, sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với COVID-19.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, anh L.A.T., 20 tuổi, địa chỉ thường trú tại xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương, hiện đang ở trọ tại phố Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân này đang đi học tại Hà Nội, ngày 27/1 T. có triệu chứng ho, sốt, đau họng và đã đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm ngày 28-1 là dương tính với COVID-19.

Ngõ 49 phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Sau khi phát hiện có cư dân mắc COVID-19 sinh sống ở ngõ 49 đường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa để ngăn chặn dịch lây lan.

Ngõ 49 đường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) hiện đang bị phong tỏa.

Ngõ 49 đường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) hiện đang bị phong tỏa.

Sáng 1/2, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông báo đã ghi nhận thêm hai ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng ở Hà Nội, trong đó có nữ bệnh nhân tại quận Cầu Giấy (bệnh nhân 1819).

Bệnh nhân năm nay 44 tuổi, trú tại tổ 21, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy. Ngày 23/1, bệnh nhân đi cùng gia đình 3 người đến P.Bạch Đằng, TP.Chí Linh, Hải Dương. Ngày 24/1, bệnh nhân về Hà Nội.

Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Từ chiều 31/1, gần 1.200 học sinh là F2 nghi ngờ tiếp xúc gần với bệnh nhân N.Đ.N.K (học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm) được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm được cách ly để phòng dịch.

Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm được cách ly để phòng dịch.

Để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Nhà máy Z153, huyện Đông Anh

Tối 30/1, tại cuộc họp Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, đại diện lãnh đạo huyện Đông Anh cho biết, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153 (Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng) - nơi làm việc của BN1695. Toàn bộ dân cư liên quan nhà máy Z153 cũng đã được huyện tổ chức lập chốt kiểm tra, hạn chế tối đa hoạt động ra vào.

Qua điều tra, nhà máy Z153 có 400 công nhân. Trong số này có 57 người được đưa đi cách ly tập trung, còn lại 300 người đang ở trong nhà máy và đã lấy mẫu toàn bộ gửi về CDC Hà Nội để xét nghiệm.

Đại học FPT, huyện Thạch Thất

Tối 31/1, trường Đại học FPT tại Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) tạm thời phong tỏa vì có một sinh viên nhiễm SARS-CoV-2.

Bệnh nhân này là nam sinh viên, 21 tuổi, trước đó có cùng mẹ về ăn cưới tại Hải Dương. Sau đó, sinh viênnày tiếp tục lên Hà Nội học tập. Hiện cả em này và mẹ đều dương tính với SARS-CoV-2 đã được đưa đi cách ly và thực hiện các biện pháp chăm sóc y tế cần thiết.

Chung cư Dream Land, quận Nam Từ Liêm.

BN1815 và mẹ là BN1814 đều mắc COVID-19. Căn hộ của bệnh nhân ở tầng 10 chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, đang được phong tỏa.

Tại Bình Dương: Đại học Thủ Dầu Một, một số tuyến đường, hẻm của phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một), đã bị phong tỏa sau khi nữ sinh viên dương tính nCoV....

Tại Hải Phòng, Bệnh viện Phụ sản tỉnh này đang bị phong tỏa.

Trong khi đó, tỉnh Gia Lai đến nay đã phát hiện 12 ca dương tính, trong đó 6 ca đã được Bộ Y tế công bố và cấp mã số bệnh nhân. Khu vực xuất hiện các ca nhiễm đã mở rộng thêm 2 huyện, thành phố nữa. Trong đó, 2 vùng ghi nhận ca dương tính mới là thành phố Pleiku (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) và huyện Phú Thiện (xã Ia Peng). 3 vùng còn lại đã được ghi nhận từ 3 ngày qua là thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Krông Pa. Nhiều địa phương cấp xã ở tỉnh này hiện đã thực hiện giãn cách xã hội, một số khu vực bị phong tỏa.