Cập nhật số người chết tại Mỹ ngày 6/4: Sắp đạt mức 10.000 ca

Thứ hai, 06/04/2020, 06:59 AM

Cập nhật số người chết tại Mỹ ngày 6/4 cho thấy nước này và châu Âu tiếp tục là điểm nóng của đại dịch. Mỹ ghi nhận 1.271 ca tử vong mới. Toàn thế giới có gần 1,3 triệu ca nhiễm nCoV và hơn 69.000 người chết.

Cập nhật số người chết tại Mỹ ngày 6/4: Vẫn hơn nghìn người chết mỗi ngày. Ảnh minh họa: Người dân Mỹ trên đường phố.

Cập nhật số người chết tại Mỹ ngày 6/4: Vẫn hơn nghìn người chết mỗi ngày. Ảnh minh họa: Người dân Mỹ trên đường phố.

Cập nhật số người chết tại Mỹ ngày 6/4 thông báo nước này có tổng 335.524 ca nhiễm. Tăng mới 29.704 ca so với ngày 5/4. Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới. Nước này ghi nhận thêm 1.271 người tử vong hôm qua. Như vậy, tổng số người chết vì dịch bệnh Covid-19 đã lên 9.562, sắp đạt mức 10.000 ca.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nhận định sẽ có rất nhiều người tử vong trong hai tuần tới nếu các biện pháp đối phó Covid-19 của chính phủ không được thực hiện.

Điều phối viên chống virus SARS-Cov-2 của Nhà Trắng Deborah Birx nói "hai tuần tới cực kỳ quan trọng" trong nỗ lực đẩy lùi đại dịch. Thế nhưng vẫn khẳng định không phải thời điểm cấm dân Mỹ ra khỏi nhà để tới cửa hàng tạp hóa hay hiệu thuốc. Tiến sĩ Birx khuyến cáo dân Mỹ "làm tất cả những gì có thể" để giữ an toàn cho gia đình và bạn bè. Ông khuyến cáogiữ khoảng cách 1,8 m và rửa tay thường xuyên.

Cập nhật số người chết tại Mỹ ngày 6/4: Thế giới ra sao?

Cũng theo bảng cập nhật số người chết tại Mỹ ngày 6/4, Tây Ban Nha và Ý tiếp tục là hai vùng dịch chết chóc khi ở Ý đã có 15.887 ca tử vong còn ở Tây Ban Nha là 12.641. 

Thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins cho biết, toàn thế giới hiện ghi nhận 1.270.069 ca nhiễm và 69.309 ca tử vong vì virus SARS-Cov-2. Đại dịch Covid-19 đã xảy ra tại 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các chỉ số nhiễm mới và tử vong tăng lần lượt 73.516 và 4.760 so với hôm qua. Đồng thời, toàn cầu cũng đã có 259.810 người đã hồi phục.

Bài liên quan