Cập nhật sức khỏe tài xế An Giang đón bệnh nhân 1440

Thứ ba, 29/12/2020, 06:59 AM

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 An Giang vừa có thông cáo báo chí về trường hợp tài xế (F1) tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440.

Thông tin báo chí của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh An Giang về trường hợp tài xế T. tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440

Thông tin báo chí của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh An Giang về trường hợp tài xế T. tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440

Theo thông cáo báo chí của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, qua quá trình xác minh, truy vết, sáng ngày 28/12, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bước đầu xác minh tài xế M.V.T. (ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) là F1, tiếp xúc gần bệnh nhân 1440, hiện nay đang được cách ly tập trung tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Song song đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện An Phú với các đơn vị liên quan tiến hành khoanh vùng, truy vết các đối tượng tiếp xúc gần với tài xế M.V.T. và hiện nay đã xác định được 15 trường hợp là F2 của tài xế này, được đưa đi cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Sóc Trăng để xác minh, khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 1440, tiến hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Giao Công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng nhanh chóng xác minh làm rõ đường dây đưa người nhập cảnh trái phép (kể cả những người có hành vi chứa chấp, dung túng, bao che cho các trường hợp nhập cảnh trái phép) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang sẽ tiếp tục xác minh, truy vết, khoanh vùng các đối tượng có liên quan đến bệnh nhân 1440 và thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí.

Thông cáo báo chí không nêu rõ tài xế T. có đón bệnh nhân 1440 ở cửa khẩu nào trên địa bàn tỉnh An Giang mà chỉ đề cập tài xế T. là đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440? Đây là vấn đề dư luận đang quan tâm để biết rõ bệnh nhân 1440 đi qua địa bàn Tây Ninh hay An Giang?

Tối 28/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được quê quán của người nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân 1451.

Trong 3 người đi cùng với bệnh nhân 1451 có một người ở quận 1 và một người ở Hóc Môn đã được lấy mẫu xét nghiệm đưa đi cách ly, có kết quả âm tính. Cơ quan chức năng TP.HCM đang tiếp tục truy tìm người thứ 3 đi chung với bệnh nhân 1451.

Theo HCDC người này tên K., sau khi đến TP.HCM đã bắt xe ôm công nghệ di chuyến đến quận 9. Theo thông tin bước đầu xác nhận được, người này quê ở ấp Cós Xoài (xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Công an và y tế địa phương đang tìm đến gia đình để vận động người thân khuyên người này ra khai báo y tế.

Bộ Y tế công bố bệnh nhân 1451 là nam (23 tuổi) sống tại chung cư trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 5, TP.HCM. Người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cùng với bệnh nhân 1440 và 3 người khác qua đường mòn, lối mở.