Cập nhật tin mới nhất dịch Covid-19 tối 12/2: Bệnh nhân Trung Quốc thứ 2 ở Việt Nam xuất viện

Thứ tư, 12/02/2020, 20:00 PM

Những tin tức mới nhất về dịch bệnh Covid-19 đến cuối ngày 12/2 của Bộ Y tế cho biết: bệnh nhân người Trung Quốc Li Ding đã chính thức khỏe mạnh, được cho xuất viện sau 3 tuần điều trị.

Cập nhật tin mới nhất dịch bệnh Covid-19 tối 12/2: Việt Nam thêm 1 người xuất viện

Cập nhật tin mới nhất dịch bệnh Covid-19 tối 12/2: Việt Nam thêm 1 người xuất viện

Thông tin cập nhật đến 18h52 ngày 12/2/2020 từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, thế giới đã ghi nhận các số liệu sau:

Thế giới: 45.171 người mắc, 1.115 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 1.113 người tử vong;

- Phillippines: 01 người tử vong;

- Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong. 

Việt Nam: 15 người dương tính với COVID-19, gồm:

- 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện); 

- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện);

- 05 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (01 người đã khỏi và xuất viện);

- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID -19. 

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (10); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 788 trường hợp.

Điều trị khỏi: 07 người đã được xuất viện.

* Chiều nay 12/2, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã họp và cho ý kiến một số nội dung khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID -19. Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục cho học sinh các cấp trong toàn tỉnh nghỉ học tuần thứ 3 liên tiếp, từ ngày 17 đến hết ngày 22/2/2020.

* 17h30 hôm nay (12/2), sau 3 tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy do nhiễm COVID-19, bệnh nhân Li Ding sinh năm 1954, người Trung Quốc đã được cho xuất viện. BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân đã hết sốt từ hơn 1 tuần trước, đến nay chức năng phổi đã hoàn toàn ổn định, các kết quả âm tính gần đây cũng cho thấy người bệnh đã âm tính với COVID -19.

Việc điều trị thành công cho một bệnh nhân nhiễm COVID- 19 có nhiều bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp, từng phẫu thuật do ung thư phổi và tuổi cao như Li Ding được xem là tín hiệu đáng mừng cho công tác điều trị bệnh hô hấp cấp do COVID -19 tại Việt Nam.

* Cũng ngày hôm nay 12/2 theo giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) là Covid-19. Tên gọi mới này gọi tắt của coronavirus diseases 2019, theo các từ khóa "corona", "virus", "disease" (dịch bệnh) và 2019 (là năm mà virus xuất hiện).

Bài liên quan